Cúm gia tăng ở nhiều địa phương của Trung Quốc

VOV.VN - Sự lây lan của bệnh cúm tiếp tục có chiều hướng gia tăng ở nhiều địa phương trên cả nước Trung Quốc, trong đó cúm A (H1N1) chiếm ưu thế.

Thống kê của Trung tâm Cúm Quốc gia Trung Quốc (CNIC) cho thấy, tỷ lệ dương tính với virus cúm tiếp tục gia tăng ở cả các tỉnh phía Nam và phía Bắc nước này trong tuần thứ 7 của năm (13/2-19/2), trong đó chủng phổ biến nhất là virus cúm A (H1N1), chiếm 71% tổng số mẫu virus cúm.

Thông tin này cũng đã được bà Quách Yến Hồng, quan chức Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận: “Gần đây, quả thực là đã xuất hiện các cụm dịch bệnh truyền nhiễm theo mùa như cúm, norovirus ở nhiều tỉnh, khiến mọi người hết sức quan tâm”.

Dữ liệu giám sát gần đây nhất của Bắc Kinh đã cho thấy sự gia tăng rõ rệt về cường độ hoạt động của dịch cúm theo mùa, với số ca mắc bệnh giống cúm tăng 78% trong tuần trước so với cùng kỳ năm 2019. Số liệu thống kê do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh thành phố (CDC Bắc Kinh) công bố hôm 27/2 cho thấy, trong số các loại virut cúm phổ biến, cúm A chiếm ưu thế áp đảo lên tới 99%, trong đó cúm A (H1N1) chiếm 64%, cúm A (H3N2) chiếm 35%.

Ông Trương Đại Đào, Viện trưởng Viện kiểm soát bệnh truyền nhiễm và đặc hữu của CDC Bắc Kinh, cho biết tỷ lệ mắc cúm thường đạt đỉnh vào tháng 12 và sau đó giảm dần, với những dao động nhỏ trước khi dịch bệnh kết thúc vào mùa Xuân năm sau. Tuy nhiên, tình hình năm nay khá đặc biệt do trong 3 năm qua cường độ của dịch cúm và tỷ lệ lây nhiễm luôn duy trì ở mức thấp, dẫn đến mức độ miễn dịch của người dân giảm.

Ông cũng nói thêm rằng, sau khi các cấp học của Trung Quốc bắt đầu quay trở lại trường trong học kỳ mới sau Tết, lưu lượng người di chuyển tăng lên, các hoạt động tụ tập đông người trở nên thường xuyên hơn, khiến cường độ hoạt động của bệnh cúm gia tăng rõ rệt.

Ông Lưu Thích, Phó Viện trưởng Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm thuộc CDC tỉnh Sơn Đông có cùng chung đánh giá: “Hiện nay cúm A trên địa bàn chủ yếu là H1N1, ngoài ra còn có một số ca nhiễm virus cúm A (H3N2). Dịch cúm cơ bản xuất hiện cao điểm vào mùa Đông Xuân hàng năm. So với những năm trước, số ca mắc cúm trong mùa Xuân năm nay không tăng đột biến, tuy nhiên do dịch cúm A đã không bùng phát trong hai, ba năm nay, nên có thể khiến độ nhạy cảm của người dân trước căn bệnh này trở nên tương đối cao.”

Chiều 28/2, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Chiết Giang (CDC Chiết Giang), miền Đông Nam Trung Quốc cũng ra thông báo trên tài khoản WeChat chính thức cho biết, dịch cúm đã bùng phát tại các trường học ở nhiều thành phố trên toàn tỉnh với H1N1 là loại virus chiếm ưu thế.

Dịch cúm đã khiến các trường tiểu học và trung học cơ sở ở nhiều tỉnh thành nước này, như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Chiết Giang, Giang Tô... buộc phải cho học sinh nghỉ học.

CDC Chiết Giang cũng lưu ý, do H1N1 không phổ biến ở tỉnh này trong gần ba năm qua, nên người dân địa phương nhìn chung dễ bị nhiễm vì tỷ lệ tiêm chủng thấp. Theo cơ quan này, kể từ khi Trung Quốc hạ cấp quản lý Covid-19 vào ngày 8/1, lượng người đi lại và các hoạt động tụ tập đông người gia tăng đã khiến virus dễ dàng lây lan hơn. CDC Chiết Giang cảnh báo, thời điểm chuyển mùa từ Đông sang Xuân vẫn là lúc dịch cúm hoành hành, do vậy nguy cơ cúm bùng phát thành các cụm dịch ở nhưng nơi đông người vẫn tiếp tục hiện hữu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang từ ngày 1/3
Hong Kong (Trung Quốc) dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang từ ngày 1/3

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (28/2) thông báo, lệnh đeo khẩu trang sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn tại đây từ ngày mai (1/3), bao gồm cả trong nhà, ngoài trời và khi tham gia giao thông công cộng.

Hong Kong (Trung Quốc) dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang từ ngày 1/3

Hong Kong (Trung Quốc) dỡ bỏ lệnh đeo khẩu trang từ ngày 1/3

VOV.VN - Chính quyền Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay (28/2) thông báo, lệnh đeo khẩu trang sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn tại đây từ ngày mai (1/3), bao gồm cả trong nhà, ngoài trời và khi tham gia giao thông công cộng.

Trung Quốc bùng phát dịch cúm A, học sinh nhiều trường phải nghỉ học
Trung Quốc bùng phát dịch cúm A, học sinh nhiều trường phải nghỉ học

VOV.VN - Thời gian gần đây, số ca mắc cúm đang tăng nhanh tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó đứng đầu là thủ đô Bắc Kinh, khiến nhiều trường phải đóng cửa một số lớp ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.    

Trung Quốc bùng phát dịch cúm A, học sinh nhiều trường phải nghỉ học

Trung Quốc bùng phát dịch cúm A, học sinh nhiều trường phải nghỉ học

VOV.VN - Thời gian gần đây, số ca mắc cúm đang tăng nhanh tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, trong đó đứng đầu là thủ đô Bắc Kinh, khiến nhiều trường phải đóng cửa một số lớp ở cấp tiểu học và trung học cơ sở.    

Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên
Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

VOV.VN - Thông báo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này đã xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.5 có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron. 

Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

Trung Quốc phát hiện ca Covid-19 nhiễm biến thể XBB.1.5 đầu tiên

VOV.VN - Thông báo mới đây của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này đã xuất hiện ca Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể XBB.1.5 có khả năng tránh miễn dịch và lây lan nhanh hơn so với các biến thể khác của Omicron.