Malaysia tìm cách "giải cứu" các khách sạn đang xuống cấp

VOV.VN - Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia đang đề xuất bơm vốn vào các ngân hàng thương mại, qua đó các chủ khách sạn có thể vay lãi suất thấp phục vụ việc nâng cấp khách sạn.

Lo ngại về chất lượng đi xuống của ngành khách sạn tại Malaysia, Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia kêu gọi các khách sạn nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao vệ sinh môi trường và cải thiện chất lượng dịch vụ.

Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia, ông Tiong King Siong cho biết từ tháng 1 đến tháng 4, cơ quan này nhận nhiều khiếu nại của du khách liên quan đến tiêu chuẩn dịch vụ của khách sạn, so với chỉ 3 lần khiếu nại năm ngoái. Các khiếu nại chủ yếu liên quan đến tiêu chuẩn dịch vụ khách sạn, như việc du khách "vỡ mộng" vì thực tế không như quảng cáo, cơ sở hạ tầng xuống cấp và nhân viên khách sạn chất lượng kém.

Trong phiên họp với lãnh đạo các khách sạn tại Malaysia mới đây, Bộ trưởng Tiong King Siong cho biết sẽ đề xuất với Thủ tướng Malaysia về việc bơm vốn vào các ngân hàng thương mại; qua đó các chủ khách sạn có thể vay lãi suất thấp phục vụ việc nâng cấp khách sạn. Ông Tiong King Siong cũng kêu gọi các ngân hàng tại Malaysia nới lỏng điều khoản cho vay đối với những chủ khách sạn không bảo đảm được khoản vay.  

Bộ Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho biết các khiếu nại của du khách sẽ được xem xét nghiêm túc, và cơ quan này có thể hạ cấp xếp hạng khách sạn đối với những cơ sở không đáp ứng yêu cầu./.

Kiểm tra các khách sạn "tự gắn sao" tại 11 địa phương

VOV.VN - Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, dự kiến từ tháng 6 đến tháng 10/2023, đoàn kiểm tra sẽ tới 11 địa phương ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam để kiểm tra việc đảm bảo chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Campuchia thúc đẩy chiến lược du lịch tập trung vào thu hút khách
Campuchia thúc đẩy chiến lược du lịch tập trung vào thu hút khách

VOV.VN - Một số tổ chức và doanh nghiệp du lịch tư nhân Campuchia mới đây đã kêu gọi Chính phủ nước này xem xét áp dụng các chính sách khuyến khích và tích hợp thêm nhiều sản phẩm du lịch cụ thể vào Chiến lược phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2035, dự kiến sẽ sớm được đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng thảo luận thông qua, nhằm thu hút thêm du khách và thúc đẩy ngành du lịch.

Campuchia thúc đẩy chiến lược du lịch tập trung vào thu hút khách

Campuchia thúc đẩy chiến lược du lịch tập trung vào thu hút khách

VOV.VN - Một số tổ chức và doanh nghiệp du lịch tư nhân Campuchia mới đây đã kêu gọi Chính phủ nước này xem xét áp dụng các chính sách khuyến khích và tích hợp thêm nhiều sản phẩm du lịch cụ thể vào Chiến lược phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2035, dự kiến sẽ sớm được đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng thảo luận thông qua, nhằm thu hút thêm du khách và thúc đẩy ngành du lịch.

Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế
Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong quý I năm 2023, Lào đón hơn 830.000 lượt khách quốc tế, tăng 120% so với năm 2022 (644.756 lượt). Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ hai của Lào.

Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế

Lào: Phát triển du lịch là một trong những ưu tiên hàng đầu để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Trong quý I năm 2023, Lào đón hơn 830.000 lượt khách quốc tế, tăng 120% so với năm 2022 (644.756 lượt). Việt Nam là thị trường du lịch lớn thứ hai của Lào.

Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm
Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm

VOV.VN - Ninh Thuận là nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước. Không gian văn hóa Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch không thể thiếu trong phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Các di sản từ đền tháp, lễ hội truyền thống và các làng nghề làm gốm, dệt thổ cẩm của người Chăm nếu được kết nối, khai thác hiệu quả sẽ là sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm

Kết nối di sản để phát triển du lịch vùng đồng bào Chăm

VOV.VN - Ninh Thuận là nơi có đông đồng bào Chăm sinh sống nhất cả nước. Không gian văn hóa Chăm từ lâu đã trở thành sản phẩm du lịch không thể thiếu trong phát triển du lịch của tỉnh Ninh Thuận. Các di sản từ đền tháp, lễ hội truyền thống và các làng nghề làm gốm, dệt thổ cẩm của người Chăm nếu được kết nối, khai thác hiệu quả sẽ là sản phẩm du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023
Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Hơn 1 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Thái Lan trong 5 tháng đầu năm nay, kể từ sau khi nước này chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 vào hôm 9/1 vừa qua.

Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

Thái Lan đón 1 triệu du khách Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm 2023

VOV.VN - Hơn 1 triệu khách du lịch Trung Quốc đã tới Thái Lan trong 5 tháng đầu năm nay, kể từ sau khi nước này chính thức mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19 vào hôm 9/1 vừa qua.

Chính quyền Bali cảnh báo khách du lịch nước ngoài thanh toán bằng tiền điện tử
Chính quyền Bali cảnh báo khách du lịch nước ngoài thanh toán bằng tiền điện tử

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) tuyên bố sẽ có biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào khách du lịch nước ngoài sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán tại các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch, trung tâm mua sắm và những nơi khác.

Chính quyền Bali cảnh báo khách du lịch nước ngoài thanh toán bằng tiền điện tử

Chính quyền Bali cảnh báo khách du lịch nước ngoài thanh toán bằng tiền điện tử

VOV.VN - Chính quyền tỉnh Bali (Indonesia) tuyên bố sẽ có biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm vào khách du lịch nước ngoài sử dụng tiền điện tử làm phương tiện thanh toán tại các khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch, trung tâm mua sắm và những nơi khác.