Cách ly 7 nhân viên y tế Bệnh viện Tai Mũi Họng tiếp xúc ca mắc COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã xác định và đưa đi cách ly 7 y bác sĩ tiếp xúc gần với BN1611 đến khám tại bệnh viện ngày 25/1.

Ngày 30/1, ông Cao Hưng Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương khẩn trương rà soát lập danh sách người tiếp xúc BN1611 để đưa đi cách ly ngay. Bệnh viện cần rà soát, khử trùng, vệ sinh các địa điểm, khoa phòng nơi bệnh nhân đi/đến trong quá trình khám tại bệnh viện.

BN 1611 được Bộ Y tế công bố trong nhóm 72 ca nhiễm ở ổ dịch công ty Poyun, Chí Linh, Hải Dương, ngày 28/1.

Theo ông Phạm Tuấn Cảnh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, sau khi nhận được thông tin từ Bộ Y tế, bệnh viện đã rà soát, xác định 7 F1 là các y bác sĩ của khoa Khám bệnh, ngay lập tức, tiếnh hành đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả. Các F2 đã được cách ly tại chỗ.

Ông Cảnh cũng cho biết bệnh nhân này đến bệnh viện khám do viêm xoang. Sau khi khám, bệnh nhân nhận thuốc về nhà, không lưu trú tại bệnh viện.

Bệnh viện phải làm chặt chẽ, cảnh giác cao độ

PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nêu rõ, trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tất cả người dân, các bệnh viện, các bộ ngành, các Sở Y tế, phải nêu cao tinh thần cảnh giác. Đặc biệt là các bệnh viện cần phải làm chặt chẽ, tinh thần cảnh giác cao độ.

Các cơ sở y tế phải thực hiện sàng lọc ngay khi người bệnh bước chân vào cổng bệnh viện. "Có một thực tế là vừa qua, rất nhiều bệnh viện để bệnh nhân vào bên trong hỏi phòng bảo vệ, vào khu gửi xe xong mới quay lại khu sàng lọc, quy trình này là sai. Khi người bệnh tiếp xúc với bảo vệ là đã có nguy cơ lây nhiễm, tiếp xúc với khu để xe lại tiếp tục có nguy cơ cao hơn; thậm chí có các trường hợp đi ô tô đi thẳng vào trong, đi khắp bệnh viện… Tất cả những trường hợp như trên cần phải rút kinh nghiệm"- ông Khuê cho biết.

Cũng theo ông Lương Ngọc Khuê, việc kiểm soát nhiễm khuẩn, chống lây nhiễm chéo với cán bộ y tế đặc biệt quan trọng. Giai đoạn này, các bệnh viện cũng phải quyết liệt ngay từ đầu, những bộ phận tiếp xúc ban đầu với người bệnh phải được cung cấp đầy đủ quần áo, mũ, khẩu trang, kính các điều kiện phòng hộ đầy đủ. Tuyệt đối không để ảnh hưởng đến cán bộ y tế vì không có thầy thuốc thì không thể chữa trị được cho bệnh nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hà Nội
Thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 31/1, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó Hải Dương (4 ca), Hà Nội (5 ca), Bắc Ninh (1 ca), Gia Lai (2 ca) và Hòa Bình (2 ca).

Thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hà Nội

Thêm 14 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 5 ca ở Hà Nội

VOV.VN - Sáng 31/1, Việt Nam có thêm 14 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó Hải Dương (4 ca), Hà Nội (5 ca), Bắc Ninh (1 ca), Gia Lai (2 ca) và Hòa Bình (2 ca).

Hải Dương đã lấy trên 5.000 mẫu xét nghiệm Covid-19
Hải Dương đã lấy trên 5.000 mẫu xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 30/1, tỉnh Hải Dương đã truy vết được hơn 1.200 trường hợp F1, tiến hành lấy trên 5.000 mẫu xét nghiệm.

Hải Dương đã lấy trên 5.000 mẫu xét nghiệm Covid-19

Hải Dương đã lấy trên 5.000 mẫu xét nghiệm Covid-19

VOV.VN - Tính đến ngày 30/1, tỉnh Hải Dương đã truy vết được hơn 1.200 trường hợp F1, tiến hành lấy trên 5.000 mẫu xét nghiệm.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội
Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội

VOV.VN - Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố chiều 30/1 đã tiếp xúc nhiều người, từng đi hát karaoke, liên hoan tất niên ở Thái Nguyên.

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội

Lịch trình di chuyển phức tạp của ca mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội

VOV.VN - Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 4 ở Hà Nội vừa được Bộ Y tế công bố chiều 30/1 đã tiếp xúc nhiều người, từng đi hát karaoke, liên hoan tất niên ở Thái Nguyên.