Thủ đô Ấn Độ báo động cao do mưa lũ

VOV.VN - Khu vực thủ đô New Delhi của Ấn Độ ngày 12/7 được đặt trong tình trạng báo động cao khi mực nước sông Yamuna đoạn chảy qua thành phố lên mức cao nhất trong vòng 45 năm qua, vượt ngưỡng nguy hiểm 207m.

Mực nước sông Yamuna đang dâng cao khi mưa lớn kéo dài trong những ngày qua ở các khu vực thượng nguồn tại các bang Uttarakhand, Himachal Pradesh. Mưa lớn đã gây nhiều thiệt hại đối với đường xá, cơ sở hạ tầng và gây ngập úng, ảnh hưởng đến giao thông ở thủ đô của Ấn Độ. Lực lượng cảnh sát New Delhi hôm nay đã kêu gọi người dân tránh di chuyển tại những đoạn đường ngập nước.

Trước hình tình đó, cảnh sát New Delhi đã ra thông báo tạm dừng giao thông tại các khu vực như đường hầm Pragati Maidan, đường Pusta ở Gandhi Nagar cho đến khi có thông báo mới. Thời tiết khắc nghiệt ở Delhi cũng đã ảnh hưởng đến ngành đường sắt và hàng không. Khoảng 24 chuyến tàu đã bị hủy.

Tại cuộc họp đánh giá về tình hình, thủ hiến Delhi, ông Arvind Kejriwal cho biết, hệ thống thoát nước của thành phố không được thiết kế để hứng chịu lượng mưa kỷ lục trong những năm qua, khiến các tuyến đường lớn bị ngập, giao thông bị gián đoạn và nhà cửa, cơ sở vật chất ở những vùng trũng thấp bị ngập lụt.

Các nhà chức trách đang tiến hành công tác dọn dẹp và bảo trì tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa nhằm đảm bảo giao thông cũng như cuộc sống của người dân. Chính quyền New Delhi đã thiết lập 16 phòng kiểm soát để theo dõi mực nước sông Yamuna và các khu vực dễ bị lũ lụt.

Lượng mưa kỷ lục ở New Delhi đã ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 41.000 người dân hiện đang sinh sống ở các vùng trũng thấp gần sông. Công tác sơ tán người dân trong các khu vực này cũng đang được chính quyền địa phương triển khai gấp rút.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua
Ấn Độ đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua

VOV.VN - Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua trên khắp các vùng trên cả nước. Tại một số khu vực ở phía Bắc Ấn Độ, lượng mưa lớn, kéo dài trong 3 ngày qua đã gây ra tình trạng lở đất và lũ quét, cướp đi sinh mạng của hơn 20 người.

Ấn Độ đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua

Ấn Độ đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua

VOV.VN - Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng mưa lớn kỷ lục trong nhiều thập kỷ qua trên khắp các vùng trên cả nước. Tại một số khu vực ở phía Bắc Ấn Độ, lượng mưa lớn, kéo dài trong 3 ngày qua đã gây ra tình trạng lở đất và lũ quét, cướp đi sinh mạng của hơn 20 người.

Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan
Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (The Hague), Hà Lan ngày 6/7 đã tuyên bố bác bỏ sự phản đối của Ấn Độ đối với một thủ tục pháp lý do Pakistan khởi xướng liên quan tới tranh chấp trong sử dụng nước ở lưu vực sông Ấn giữa hai nước. Phán quyết này đã mở lại một tiến trình pháp lý đã bị ngăn chặn trong nhiều năm, lập tức gây ra những tranh cãi.

Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan

Tranh cãi về tranh chấp nguồn nước sông Ấn giữa Ấn Độ và Pakistan

VOV.VN - Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) tại La Hay (The Hague), Hà Lan ngày 6/7 đã tuyên bố bác bỏ sự phản đối của Ấn Độ đối với một thủ tục pháp lý do Pakistan khởi xướng liên quan tới tranh chấp trong sử dụng nước ở lưu vực sông Ấn giữa hai nước. Phán quyết này đã mở lại một tiến trình pháp lý đã bị ngăn chặn trong nhiều năm, lập tức gây ra những tranh cãi.

Xe buýt bốc cháy trên cao tốc ở Ấn Độ khiến 25 người thiệt mạng
Xe buýt bốc cháy trên cao tốc ở Ấn Độ khiến 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức trách bang Maharashtra của Ấn Độ thông báo, một chiếc xe buýt đã gặp tai nạn và bốc cháy trên cao tốc, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng.

Xe buýt bốc cháy trên cao tốc ở Ấn Độ khiến 25 người thiệt mạng

Xe buýt bốc cháy trên cao tốc ở Ấn Độ khiến 25 người thiệt mạng

VOV.VN - Giới chức trách bang Maharashtra của Ấn Độ thông báo, một chiếc xe buýt đã gặp tai nạn và bốc cháy trên cao tốc, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương nặng.