Cấm người lạ khi chạy thử đường sắt Cát Linh

VOV.VN -Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt người ra, vào công trường đường sắt Cát Linh khi đang thử nghiệm sau vụ việc Tổng thầu cho người lạ lên tàu hôm 11/8.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Ban quản lý dự án Đường sắt đề nghị chấn chỉnh công tác căn chỉnh, vận hành thử của Công ty Hữu hạn tập đoàn Cục 6 Đường sắt Trung Quốc (Tổng thầu EPC) dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông.

Bộ GTVT yêu cầu kiểm soát chặt người ra, vào công trường đường sắt Cát Linh khi đang thử nghiệm sau vụ việc Tổng thầu cho người lạ lên tàu hôm 11/8.

Theo Bộ GTVT, dự án đang trong quá trình hoàn thiện, đóng điện để chuẩn bị cho việc căn chỉnh, vận hành chạy thử trên toàn tuyến, do đó, công tác này rất quan trọng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn mới cho phép đóng điện, vận hành thử.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng thầu nghiêm túc rút kinh nghiệm và không để tái diễn việc tự ý tổ chức cho cán bộ, công nhân viên của Tổng thầu và người thân lên tàu vào thứ Bảy (11/8) vừa qua mà không thông báo với Ban quản lý dự án Đường sắt và Tư vấn giám sát đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn trong quá trình vận hành thử.

Bộ GTVT yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn khi đoàn tàu vận hành thử.

Ban quản lý dự án Đường sắt chỉ đạo Tổng thầu tăng cường lực lượng an ninh, lắp đặt camera, hàng rào cứng trong các nhà ga, có cửa ra vào trước lối lên cửa ke ga và bố trí nhân sự bảo vệ 24/24 giờ để kiểm soát người ra vào công trường, tuyệt đối không để những người không có nhiệm vụ ra vào công trường đang thi công.

Báo cáo của Ban quản lý dự án Đường sắt cho thấy, hiện tượng mất an ninh, mất mát vật tư, thiết bị của dự án vẫn còn xảy ra tại một số nhà ga và khu vực Depot. Mặt khác, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông đã đóng điện trên toàn tuyến với điện áp 22KV nên việc đảm bảo tuyệt đối an toàn điện là hết sức quan trọng.

Các lối lên xuống ga tàu được lập hàng rào, bố trí bảo vệ 24/24h

Bộ GTVT cũng yêu cầu trước khi in ấn, sử dụng mọi tài liệu phải được Ban quản lý dự án Đường sắt xem xét, chấp thuận và chỉ sử dụng để phục vụ nội bộ, tạm thời trong quá trình thi công. Nghiêm cấm không được đăng tải, phát hành ra bên ngoài tránh gây hiểu lầm ảnh hưởng đến dự án.

Trước đó, vào ngày 11/8 vừa qua, Tổng thầu đã tự ý mời cán bộ công nhân viên và người thân của Tổng thầu cùng tham gia đi trên tàu. Nhằm kiểm soát người lên tàu cho đối tượng trên, Tổng thầu đã dùng thẻ lên tàu, thẻ này chỉ dùng cho mục đích trên và chỉ có giá trị trong ngày 11/8.

Ông Vũ Hồng Phương, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ GTVT) cho biết, đến nay khối lượng xây lắp hoàn thành khoảng 96% (chưa bao gồm hạng mục thiết bị). Các hạng mục hoàn thiện kiến trúc nhà ga, các đơn thể trong khu Depot; hạ tầng khu Depot vẫn đang tiếp tục được triển khai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê
Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê

VOV.VN - Tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê (Hà Đông) được coi là hệ thống hoàn chỉnh nhất trong toàn bộ dự án đường sắt trên cao.

Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê

Cận cảnh tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê

VOV.VN - Tàu Cát Linh - Hà Đông tại ga La Khê (Hà Đông) được coi là hệ thống hoàn chỉnh nhất trong toàn bộ dự án đường sắt trên cao.

Khe hở nguy hiểm giữa đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông: Chủ đầu tư nói gì?
Khe hở nguy hiểm giữa đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông: Chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Ban QLDA Đường sắt lên tiếng trước nhiều ý kiến về khe hở giữa tàu và ke ga rộng khiến nhiều người tỏ ra lo lắng và bất an trong quá trình sử dụng.

Khe hở nguy hiểm giữa đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông: Chủ đầu tư nói gì?

Khe hở nguy hiểm giữa đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông: Chủ đầu tư nói gì?

VOV.VN - Ban QLDA Đường sắt lên tiếng trước nhiều ý kiến về khe hở giữa tàu và ke ga rộng khiến nhiều người tỏ ra lo lắng và bất an trong quá trình sử dụng.

Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông?
Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông?

VOV.VN -Đoàn tàu ở dự án đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam chạy thử từ ga Cát Linh (Đống Đa) đi Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), người dân chưa được lên tàu.

Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông?

Vì sao chữ Trung Quốc in trên thẻ đi thử tàu Cát Linh-Hà Đông?

VOV.VN -Đoàn tàu ở dự án đường sắt trên cao đầu tiên tại Việt Nam chạy thử từ ga Cát Linh (Đống Đa) đi Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội), người dân chưa được lên tàu.

Mời công an điều tra vụ tàu Cát Linh Hà Đông bị vẽ bậy
Mời công an điều tra vụ tàu Cát Linh Hà Đông bị vẽ bậy

VOV.VN -Ban Quản lý dự án đường sắt đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ có người đột nhập lên vẽ bậy vào các toa tàu Cát Linh-Hà Đông.

Mời công an điều tra vụ tàu Cát Linh Hà Đông bị vẽ bậy

Mời công an điều tra vụ tàu Cát Linh Hà Đông bị vẽ bậy

VOV.VN -Ban Quản lý dự án đường sắt đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ vụ có người đột nhập lên vẽ bậy vào các toa tàu Cát Linh-Hà Đông.

Kịch bản nào khi tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bị mất điện?
Kịch bản nào khi tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bị mất điện?

VOV.VN -Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp 2 đường điện song song độc lập, trường hợp cả 2 đường điện đều mất, dòng điện dự phòng sẽ giúp tàu vận hành...

Kịch bản nào khi tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bị mất điện?

Kịch bản nào khi tàu Cát Linh - Hà Đông đang chạy bị mất điện?

VOV.VN -Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông được cấp 2 đường điện song song độc lập, trường hợp cả 2 đường điện đều mất, dòng điện dự phòng sẽ giúp tàu vận hành...

Thực hư việc chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông
Thực hư việc chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông

VOV.VN - Ban QLDA đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa nhận được đề nghị nào chi 1 triệu USD để sơn lại tàu. Trách nhiệm để đoàn tàu bị vẽ bậy thuộc Tổng thầu.

Thực hư việc chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông

Thực hư việc chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh – Hà Đông

VOV.VN - Ban QLDA đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa nhận được đề nghị nào chi 1 triệu USD để sơn lại tàu. Trách nhiệm để đoàn tàu bị vẽ bậy thuộc Tổng thầu.

Đang xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh-Hà Đông
Đang xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN -Đại diện Ban QLDA đường sắt khẳng định mọi chi phí của việc xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh – Hà Đông do tổng thầu EPC Trung Quốc chi trả.

Đang xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh-Hà Đông

Đang xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN -Đại diện Ban QLDA đường sắt khẳng định mọi chi phí của việc xóa hình vẽ bậy trên tàu Cát Linh – Hà Đông do tổng thầu EPC Trung Quốc chi trả.

Tổng thầu đưa người không làm nhiệm vụ chạy thử tàu Cát Linh-Hà Đông
Tổng thầu đưa người không làm nhiệm vụ chạy thử tàu Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN -Tổng thầu đã tự ý mời cán bộ công nhân viên của Tổng thầu và người thân cùng tham gia đi trên tàu. 

Tổng thầu đưa người không làm nhiệm vụ chạy thử tàu Cát Linh-Hà Đông

Tổng thầu đưa người không làm nhiệm vụ chạy thử tàu Cát Linh-Hà Đông

VOV.VN -Tổng thầu đã tự ý mời cán bộ công nhân viên của Tổng thầu và người thân cùng tham gia đi trên tàu.