Cam Ranh được công nhận là thành phố

Lễ tổ chức công nhận Cam Ranh lên thành phố sẽ diễn ra vào đêm 18/10 nhân sự kiện Bác Hồ ghé thăm Vịnh Cam Ranh vào ngày 18/10/1946.

Chiều 14/10 tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa và thành phố Cam Ranh tổ chức họp báo công bố Cam Ranh được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh.

Theo đó, vào ngày 23/12/2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa. Lễ tổ chức công nhận Cam Ranh lên thành phố sẽ diễn ra vào đêm 18/10 nhân sự kiện Bác Hồ ghé thăm Vịnh Cam Ranh vào ngày 18/10/1946.

Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Cam Ranh ở phía Nam tỉnh Khánh Hòa có diện tích tự nhiên trên 32.500 ha với dân số 128.358 người. Cam Ranh có nhiều lợi thế kinh tế như có Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, cảng  biển Cam Ranh có thể đón tàu có trọng tải trên 50.000 tấn.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, sau khi lên thành phố, Cam Ranh sẽ tiếp tục phấn đấu phát huy nguồn lực trong và ngoài nước, phát triển kinh tế để tạo nên diện mạo một thành phố trẻ và năng động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên