Trung Quốc yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế đưa ra ý kiến về Israel - Palestine

VOV.VN - Trung Quốc ngày 22/2 đã yêu cầu Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) đưa ra ý kiến về việc Israel kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Phát biểu trước Toà án Công lý Quốc tế, Đại diện của Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ Điều ước và Pháp luật, Bộ Ngoại giao nước này ông Mã Tân Dân khẳng định, cần làm rõ bản chất cuộc xung đột hiện nay.

“Cuộc đấu tranh của người dân Palestine nhằm thành lập một nhà nước độc lập trên lãnh thổ bị chiếm đóng về cơ bản chỉ là hành động nhằm khôi phục lại các quyền lợi chính đáng của mình. Quyền tự quyết là cơ sở pháp lý chính xác cho cuộc đấu tranh”, ông Mã Tân Dân nói.

Đại diện phía Mỹ ngày 21/2 kêu gọi Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) không nên yêu cầu Israel rút quân vô điều kiện khỏi các vùng lãnh thổ Palestine. Mỹ cũng nhấn mạnh bảo đảm an ninh cho Israel hiện là ưu tiên của nước này.

Dự kiến trong phiên toà kéo dài đến ngày 26/2, các thẩm phán Tòa án Công lý Quốc tế sẽ lắng nghe đại diện từ hơn 50 quốc gia trình bày lập luận của mình. Phiên toà được tiến hành theo đề nghị hồi năm 2022 từ Đại hội đồng Liên hợp quốc, yêu cầu cung cấp ý kiến tham vấn không mang tính ràng buộc về những hậu quả pháp lý nảy sinh từ các chính sách và thực tiễn mà Israel thực hiện ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm Đông Jerusalem. Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nam Phi và Ai Cập nằm trong số những nước tham gia, trong khi Israel chỉ gửi văn bản liên quan đến vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel
Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

VOV.VN - Mỹ và Nga hôm nay sẽ trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại Toà án tối cao của Liên Hợp Quốc (IJC) nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Isreal kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

Mỹ và Nga sẽ tranh luận về sự chiếm đóng lãnh thổ Palestine của Israel

VOV.VN - Mỹ và Nga hôm nay sẽ trình bày các quan điểm của mình trong các phiên tố tụng tại Toà án tối cao của Liên Hợp Quốc (IJC) nhằm đảm bảo về tính hợp pháp của việc Isreal kiểm soát các vùng lãnh thổ của Palestine.

Israel bác phán quyết của Tòa quốc tế về tội ác chiến tranh ở vùng lãnh thổ Palestine
Israel bác phán quyết của Tòa quốc tế về tội ác chiến tranh ở vùng lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Israel hôm 3/3 bác bỏ quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành điều tra về tội ác chiến tranh trên vùng lãnh thổ của Palestine. Trong khi đó, phong trào Hamas của Palestine thì lại ủng hộ phán quyết.

Israel bác phán quyết của Tòa quốc tế về tội ác chiến tranh ở vùng lãnh thổ Palestine

Israel bác phán quyết của Tòa quốc tế về tội ác chiến tranh ở vùng lãnh thổ Palestine

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Israel hôm 3/3 bác bỏ quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành điều tra về tội ác chiến tranh trên vùng lãnh thổ của Palestine. Trong khi đó, phong trào Hamas của Palestine thì lại ủng hộ phán quyết.

Israel và Palestine lên tiếng về phán quyết của Tòa án công lý quốc tế
Israel và Palestine lên tiếng về phán quyết của Tòa án công lý quốc tế

VOV.VN - Dư luận quốc tế hôm qua đã đồng loạt bày tỏ quan điểm về phán quyết của Tòa án công lý quốc tế yêu cầu Israel phải thực thi mọi biện pháp ngăn chặn hành động diệt chủng ở dải Gaza.

Israel và Palestine lên tiếng về phán quyết của Tòa án công lý quốc tế

Israel và Palestine lên tiếng về phán quyết của Tòa án công lý quốc tế

VOV.VN - Dư luận quốc tế hôm qua đã đồng loạt bày tỏ quan điểm về phán quyết của Tòa án công lý quốc tế yêu cầu Israel phải thực thi mọi biện pháp ngăn chặn hành động diệt chủng ở dải Gaza.

Bầu cử thẩm phán của Tòa án Công lý quốc tế nhiệm kỳ 2024-2033
Bầu cử thẩm phán của Tòa án Công lý quốc tế nhiệm kỳ 2024-2033

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/11 đã họp để bầu ra 5 thẩm phán mới của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) nhiệm kỳ 2024-2033.

Bầu cử thẩm phán của Tòa án Công lý quốc tế nhiệm kỳ 2024-2033

Bầu cử thẩm phán của Tòa án Công lý quốc tế nhiệm kỳ 2024-2033

VOV.VN - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 9/11 đã họp để bầu ra 5 thẩm phán mới của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) nhiệm kỳ 2024-2033.