Cán bộ công chức TPHCM đi nước ngoài trong dịp Tết cần tự cách ly

VOV.VN - Chiều 3/2, UBND TPHCM họp bàn phương án phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (nCoV) ở lĩnh vực giao thông. 

Theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, ở Việt Nam đã có 8 trường hợp mắc bệnh, trong đó TPHCM có 3 trường hợp. Cấp độ tăng rất cao, tình hình ở Trung Quốc rất căng thẳng, diễn tiến phức tạp. Các nước gần biên giới và có giao thương với Trung Quốc đã có nhiều ca mắc bệnh như: Nhật Bản 20 trường hợp, Thái Lan 19, Hàn Quốc 15 trường hợp, Singapore 18 trường hợp, Hồng Kông (Trung Quốc) 14 trường hợp, Hoa Kỳ 11 trường hợp…

Sở Y tế TP cũng đã in 1 triệu tờ bướm (sắp tới in đủ 5 triệu tờ) hướng dẫn cách phòng bệnh và gửi cho UBMTTQ và Trung tâm báo chí để thông tin cho người dân. Ông Nguyễn Tấn Bỉnh đề nghị, mọi người cần phải thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế là tất cả các trường hợp đi về từ vùng dịch phải tự cách lý 14 ngày.

“Những trường hợp đi từ  vùng dịch phải cách ly 14 ngày. Dù là công dân Trung Quốc, ngoại quốc hay công dân Việt Nam thì chúng ta phải có biện pháp đó. Do đó, các công chức và cộng đồng các doanh nghiệp cũng vậy. Những ai đi du lịch trong thời gian dịch bệnh thì cũng nên cách ly”, ông Nguyễn Tấn Bỉnh nói.

Phó Chủ tịch UBND Lê Thanh Liêm chủ trì cuộc họp.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải Trần Quang Lâm cho biết, sân bay Tân Sơn Nhất bình quân có 100.000 khách, ga là 20.000, xe buýt 1,3 triệu, đường thuỷ…Tổng cộng có khoảng 1,6 triệu hành khách đi lại mỗi ngày nên nguy cơ lây rất cao. Sở GTVT đã quán triệt thực hiện các chỉ thị của Thủ tướng và UBND, phun thuốc sát trùng các nơi tập trung đông hành khách trong 2 tuần liên tục và bắt đầu hôm nay là phun xịt luôn trên các phương tiện. Tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng dịch đến người dân, không vận chuyển động vật không rõ nguồn gốc…

Bác sỹ Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật cho biết, theo Chỉ thị của Thủ tướng thì người dân khi ở nơi công cộng thì phải đeo khẩu trang và xe bus hay các loại hình di chuyển khác vẫn được tính là công cộng nên phải đeo khẩu trang. Bên trong xe không phun sát trùng mà lau các vị trí hay có tiếp xúc.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng hải, các hãng xe… cũng đã nêu lên một số biện pháp để phòng chống dịch bệnh. Trong đó tập trung các giải pháp nâng cao ý thức của người dân khi sử dụng các phương tiện công cộng. 

Phát biểu chỉ đạo, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM cho biết, tinh thần là không chủ quan bởi bệnh này ủ bệnh 14 ngày. Ông Liêm đề nghị, các cán bộ TP có đi nước ngoài trong dịp Tết Nguyên đán thì không đi làm và tự cách ly để bảo vệ bản thân và mọi người, liên hệ Bệnh viện Nhiệt đới để hướng dẫn.

“Những cán bộ công chức TP, trong đó có văn phòng Uỷ ban mà đi công tác nước ngoài hoặc nghỉ phép đi nước ngoài mà nằm trong địa bàn có dịch thì không nên vào cơ quan để bảo vệ cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội. Không được chủ quan bởi bệnh này ủ bệnh trong vòng 14 ngày”, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình cách ly 4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona
Quảng Bình cách ly 4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

VOV.VN -Hiện 4 bệnh nhân được theo dõi và cách ly điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Quảng Bình cách ly 4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

Quảng Bình cách ly 4 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

VOV.VN -Hiện 4 bệnh nhân được theo dõi và cách ly điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới
Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới

VOV.VN - Lo sợ dịch tân virus corona và nguy cơ địa giới giữa Hong Kong và đại lục bị đóng cửa khiến dân Hong Kong đổ xô mua thực phẩm để tích trữ.

Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới

Dân Hong Kong đổ xô tích trữ thực phẩm do lo sợ dịch virus corona mới

VOV.VN - Lo sợ dịch tân virus corona và nguy cơ địa giới giữa Hong Kong và đại lục bị đóng cửa khiến dân Hong Kong đổ xô mua thực phẩm để tích trữ.

Hơn 300.000 học sinh Hà Tĩnh được nghỉ học từ ngày mai để phòng corona
Hơn 300.000 học sinh Hà Tĩnh được nghỉ học từ ngày mai để phòng corona

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm corona, từ ngày mai (4/2), hơn 300.000 học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức được nghỉ học.

Hơn 300.000 học sinh Hà Tĩnh được nghỉ học từ ngày mai để phòng corona

Hơn 300.000 học sinh Hà Tĩnh được nghỉ học từ ngày mai để phòng corona

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch cúm corona, từ ngày mai (4/2), hơn 300.000 học sinh trên địa bàn Hà Tĩnh chính thức được nghỉ học.