"Cần chủ động cung cấp thông tin để đẩy lùi thông tin độc hại"

VOV.VN -Cơ quan Nhà nước phải chủ động cung cấp thông tin để người dân nắm rõ, như vậy những thông tin xấu không ảnh hưởng lớn tới người dân

“Trong điều kiện internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc chủ động cung cấp thông tin là vô cùng cần thiết đối với các cơ quan báo chí, các đơn vị nhà nước để hạn chế những thông tin xấu, độc hại ảnh hưởng đến người dân”- Đó là chia sẻ của ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khi trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV về công tác quản lý báo chí- xuất bản nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015. 

Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn (Ảnh: Phương Thúy)
PV
: Thưa Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, tại hội nghị Trung ương 10, khóa 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã khẳng định sự cần thiết phải sớm ban hành và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển báo chí đến năm 2025. Ông có thể cho biết một số định hướng trong lĩnh vực này?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Đề án quy hoạch phát triển quản lý báo chí đến năm 2025 nhấn mạnh đến phát triển và đi đôi với phát triển là quản lý tốt. Nhiều người cứ nghĩ rằng đây là đề án sắp xếp lại báo chí. Đúng là có sắp xếp báo chí, nhưng sắp xếp trên cơ sở để cho báo chí phát triển mạnh hơn, đúng định hướng hơn, để làm thế nào thông tin đến người dân một cách đầy đủ hơn. Và quan trọng nhất là phải xây dựng các cơ quan báo chí đa phương tiện.

Hiện nay chúng ta đã có các cơ quan báo chí đa phương tiện như Đài Tiếng nói Việt Nam có đầy đủ 4 loại hình báo chí, từ báo nói, báo hình, báo in, báo mạng điện tử. Nhiều cơ quan báo chí khác cũng ít nhất có 2 đến 3 loại hình báo chí nên phải phát triển cho kịp với tiến độ và tiến trình phát triển của khoa học công nghệ.

Bên cạnh đó chúng tôi cũng phải sắp xếp lại theo hướng cái gì không cần thì chúng ta bỏ. Bởi vì hiện nay có tình trạng một cơ quan báo chí có một ấn phẩm chính nhưng lại có quá nhiều ấn phẩm phụ, thứ hai là có nhiều cơ quan báo chí trùng lắp nhau về nội dung, vi phạm bản quyền một cách thái quá.

PV: Theo ông, hiện nay mạng xã hội và các loại hình truyền thông mới trên mạng đang phát triển mạnh mẽ sẽ tạo ra những cơ hội, thách thức như thế nào đối với hoạt động báo chí?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Mọi người dân đều có thể nắm bắt được thông tin sau khi một sự kiện nào đó xảy ra ở một địa phương rất xa. Ngay cả trên thế giới cũng thế. Với sự phát triển công nghệ thông tin và mạng xã hội như vậy thì chúng ta hình dung đây là thế giới phẳng.

Tuy nhiên nó cũng đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề quản lý như thế nào. Đây cũng là vấn đề mà ngành thông tin và truyền thông đang đặt ra trong năm 2015. Như chúng ta biết Thủ tướng cũng đã phát biểu ngày 15/1: chúng ta không thể nào ngăn chặn mạng xã hội và chúng ta cũng không có chủ trương ngăn chặn mạng xã hội. Tuy nhiên những thông tin xấu, độc hại thì chúng ta phải có các biện pháp khác. Ví dụ chúng ta phải cung cấp thông tin chính xác hơn, thông tin chúng ta phải đi trước thì mới ngăn chặn được thông tin xấu, độc hại.

Trong lĩnh vực thông tin, cứ thông tin nào đi trước thì có lợi hơn. Chính vì vậy chúng ta phải chủ động thông tin và các cơ quan báo chí phải vào cuộc, những người làm báo phải vào cuộc để chủ động cung cấp thông tin cho toàn dân biết. Thứ hai, các cơ quan nhà nước cũng phải chủ động cung cấp thông tin nhất là đối với lĩnh vực liên quan sát sườn, người dân quan tâm hơn thì ta phải chủ động cung cấp thông tin để người dân hiểu rõ hơn. Chính lúc đó những thông tin xấu, độc hại sẽ không ảnh hưởng lớn đến với người dân.

PV: Liên quan đến hoạt động xuất bản, trong thời gian tới Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những giải pháp như thế nào để lành mạnh hóa môi trường xuất bản, thưa ông?

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn: Năm 2015, cùng với việc đẩy mạnh thực hiện Luật Xuất bản thì Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành các văn bản dưới luật để thực hiện tốt liên kết xuất bản, cùng với hướng dẫn việc thực hiện liên kết xuất bản thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra công tác liên kết xuất bản. Kiểm tra từ khâu cấp giấy phép, đăng kí xuất bản, duyệt bản thảo. Các nhà xuất bản phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm chính trong hoạt động liên kết xuất bản. Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra ở khâu in ấn, phát hành. Các cơ quan chủ quản của nhà xuất bản phải nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục, quản lý bồi dưỡng cán bộ đảng viên, biên tập viên.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng Trương Minh Tuấn!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chỉ đạo kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%
Thủ tướng chỉ đạo kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, mặc dù giá dầu giảm nhưng kiên quyết giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,2%, không để đảo lộn ngân sách.      

Thủ tướng chỉ đạo kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%

Thủ tướng chỉ đạo kiên định giữ mục tiêu tăng trưởng 6,2%

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, mặc dù giá dầu giảm nhưng kiên quyết giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,2%, không để đảo lộn ngân sách.      

4 nhóm vấn đề của báo chí truyền thông hiện nay
4 nhóm vấn đề của báo chí truyền thông hiện nay

VOV.VN - Trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn tại Hội nghị “Truyền thông và phát triển”

4 nhóm vấn đề của báo chí truyền thông hiện nay

4 nhóm vấn đề của báo chí truyền thông hiện nay

VOV.VN - Trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ TT-TT Trương Minh Tuấn tại Hội nghị “Truyền thông và phát triển”