Cần Thơ chính thức thành lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 tại 11 bến khách ngang sông

VOV.VN - Thực hiện yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, từ tối ngày 1/6, các quận huyện trên địa bàn đã khẩn trương lập các điểm kiểm soát dịch tại 11 bến khách ngang sông có vận chuyển hành khách liên tỉnh.

Tùy tình hình thực tế tại từng địa phương, UBND các quận, huyện sẽ thành lập từ 1 đến 3 điểm kiểm soát dịch như sau: UBND quận Ninh Kiều 01 bến (bến Cồn Khương - Bình Tân); UBND quận Bình Thủy 02 bến (bến Cô Bắc - Chồm Yên, bến Khu công nghiệp Trà Nóc - Tân Bình); UBND quận Ô Môn 03 bến (bến Cái Chôm - Xẻo Lá, bến Rạch Nọc - Xã Hời, bến Bằng Tăng - Cái Dứa); UBND quận Thốt Nốt 04 bến (bến Bò Ót - Định An; bến Tân Lộc - Tân Thành, Bến Tân Lộc - Cái Đôi, bến Bà Góa – Vĩnh Thới) và UBND huyện Phong Điền 01 bến (bến Vàm Xáng).

Tính đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ thành lập được 15 điểm kiểm soát đường bộ và 11 điểm đường thủy kiểm soát dịch Covid-19. Tại các điểm kiểm soát, lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ rà soát người và phương tiện đi qua địa bàn nghiêm ngặt, không bỏ sót trường hợp nào. Cùng với việc thành lập các chốt kiểm soát dịch thì ý thức của người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch cũng góp phần quan trọng cùng toàn xã hội chiến thắng dịch Covid-19.

Kể từ 12 giờ ngày 1/6, Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ cũng đã có thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Cần Thơ đi đến tỉnh Trà Vinh và ngược lại, cho đến khi có thông báo mới; trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất và xe hỗ trợ vận chuyển người dân đi khám chữa bệnh, chở bệnh và đi cấp cứu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 
Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 

VOV.VN - Bắt đầu từ 18 giờ, tối 1/6, thành phố Cần Thơ tổ chức thêm 8 điểm kiểm soát, để chặn các lối vào thành phố kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân trên địa bàn.

Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 

Cần Thơ lập thêm 8 chốt kiểm soát phòng dịch để chặn các lối vào 

VOV.VN - Bắt đầu từ 18 giờ, tối 1/6, thành phố Cần Thơ tổ chức thêm 8 điểm kiểm soát, để chặn các lối vào thành phố kể cả đường bộ và đường thủy, nhằm đảm bảo sự an toàn của người dân trên địa bàn.

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hăng hái tham gia trực chốt kiểm soát dịch
Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hăng hái tham gia trực chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Cần Thơ đã thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30/5.

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hăng hái tham gia trực chốt kiểm soát dịch

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hăng hái tham gia trực chốt kiểm soát dịch

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Cần Thơ đã thiết lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch trên các cửa ngõ ra vào thành phố bắt đầu từ 0h ngày 30/5.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh, thành có Covid-19
Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh, thành có Covid-19

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 31/5, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Cần Thơ đi đến các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19.

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh, thành có Covid-19

Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến các tỉnh, thành có Covid-19

VOV.VN - Từ 0 giờ ngày 31/5, Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ thành phố Cần Thơ đi đến các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19.