Cần ý thức đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 và các bệnh đường hô hấp

VOV.VN - Dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản được kiểm soát, song Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch phù hợp. Đặc biệt thực hiện thông điện 2K + Vaccine + Thuốc + Công nghệ + Ý thức người dân.

Theo Bộ Y tế, hiện nhiều địa phương đã ghi nhận các ca mắc COVID-19 nhiễm các biến thể mới của chủng Omicron như: BA.4, BA.5, BA2.74, BA 2.12.1 với khả năng lây nhanh hơn biến chủng gốc. Trong khi đó, nhiều nơi tiến độ tiêm vaccine COVID-19 còn chậm, nhất là tiêm cho trẻ em còn thấp. Điều này tiềm ẩn nguy cơ dịch có thể diễn biến phức tạp.

Cùng thông điệp 2K (khẩu trang - khử khuẩn), Bộ Y tế đã có hướng dẫn về các trường hợp bắt buộc phải sử dụng khẩu trang nơi cộng cộng. Việc không đeo khẩu trang đúng quy định có thể bị phạt tiền đến 3 triệu đồng. Cụ thể, trên các phương tiện giao thông công cộng, tất cả hành khách và nhân viên đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Tại các địa điểm công công khác như trung tâm thương mại, nhà ga, phòng tập gym, cơ sở karaoke… các nhân viên bắt buộc phải đeo khẩu trang.

Các chuyên gia khẳng định, chiến lược phòng dịch bao gồm yếu tố quan trọng là “Ý thức người dân”. Theo đó, hành động đơn giản là đeo khẩu trang sẽ không chỉ phòng COVID-19 mà còn phòng được nhiều bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp khác, nhất là giai đoạn chuyển mùa như hiện nay.

PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam khẳng định, cùng với việc nới lỏng tất cả các ngành nghề, không cấm đoán, để xã hội và kinh tế phát triển bình thường vẫn cần các biện pháp dự phòng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhận định về tình hình dịch COVID-19 thời gian tới, PGS Trần Đắc Phu cho rằng, mặc dù số ca mắc mới COVID-19 vẫn tăng, nhưng hiện nay Việt Nam đã có năng lực điều trị tốt hơn; có tiêm vaccine nhưng hiện vaccine đã giảm hiệu lực bảo vệ.

“Bên cạnh COVID-19, nhiều dịch bệnh như cúm A, sốt xuất huyết vẫn liên tục bùng phát, gây sức nặng rất lớn lên hệ thống y tế. Vì vậy, các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu như phòng chống bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh không lây nhiễm không thể để lơ là... Các chương trình phòng chống bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, chân tay miệng, cúm A... vẫn phải tiếp tục triển khai, nếu bị bỏ rơi, không quan tâm đến thì các dịch bệnh khác sẽ bùng phát”, ông Phu nói.

Trao đổi về ý thức của người dân trong phòng dịch hiện nay, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng (Bộ Y tế) cũng cho rằng: “Việc mỗi người dân tuân thủ thực hiện thông điệp phòng chống dịch của Bộ Y tế không chỉ bảo vệ sức khoẻ của bản thân mà còn bảo vệ sức khoẻ của gia đình và cả cộng đồng để chúng ta cùng nhau sống an toàn trong đại dịch”.

Giới chuyên gia đánh giá, dịch COVID-19 vẫn đang hiện hữu cùng với sự xuất hiện của các biến thể mới, đồng thời mùa Đông - Xuân sắp đến, các bệnh đường hô hấp như cúm mùa bùng phát, do vậy, thực hiện thông điệp 2K+ là rất cần thiết.

Cùng với nâng cao ý thức người dân, Bộ Y tế cũng khuyến nghị người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại (mũi 3, mũi 4; cha mẹ, người giám hộ tích cực đưa con em mình đi tiêm vaccine đủ 2 liều cơ bản cho trẻ trong độ tuổi từ 5 - dưới 12 để bảo vệ trẻ khi đến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh nhân Covid-19 nặng và tử vong đang tăng
Bệnh nhân Covid-19 nặng và tử vong đang tăng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân Covid-19 nặng và tử vong có xu hướng tăng. Trong hơn 1 tháng qua, có ngày nước ta ghi nhận tới 5 bệnh nhân tử vong. Số ca nặng dao động trong khoảng 120-190 ca. Riêng ngày 21/9, có thêm 2.287 ca mắc và 4 ca tử vong.

Bệnh nhân Covid-19 nặng và tử vong đang tăng

Bệnh nhân Covid-19 nặng và tử vong đang tăng

VOV.VN - Bộ Y tế cho biết số bệnh nhân Covid-19 nặng và tử vong có xu hướng tăng. Trong hơn 1 tháng qua, có ngày nước ta ghi nhận tới 5 bệnh nhân tử vong. Số ca nặng dao động trong khoảng 120-190 ca. Riêng ngày 21/9, có thêm 2.287 ca mắc và 4 ca tử vong.

Thiếu vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ em
Thiếu vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ em

VOV.VN - Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, do một số địa phương đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc cho người lớn dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ em.

Thiếu vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ em

Thiếu vaccine phòng COVID-19 Moderna cho trẻ em

VOV.VN - Theo Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, do một số địa phương đã sử dụng vaccine Moderna để tiêm nhắc cho người lớn dẫn tới thiếu hụt vaccine Moderna cho trẻ em.

Thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Đắk Lắk
Thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Đắk Lắk

VOV.VN - Thời gian gần đây, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị tại Đắk Lắk tăng gấp gần 5 lần so với thời điểm đầu tháng 8.

Thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Đắk Lắk

Thêm một bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Đắk Lắk

VOV.VN - Thời gian gần đây, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị tại Đắk Lắk tăng gấp gần 5 lần so với thời điểm đầu tháng 8.