Cảnh báo bệnh tay chân miệng vào mùa ở TP HCM, thiếu thuốc điều trị

VOV.VN - Vấn đề khiến bác sĩ lo lắng chính là nguồn thuốc Phenobarbital, được xem là “vũ khí” giúp chống co giật chuyên điều trị cho trẻ bị tay chân miệng nặng, được dữ trữ tại đơn vị này đã hết hạn sử dụng.

Từ tháng 9 đến nay, số trẻ nhập viện điều trị bệnh tay chân miệng trên địa bàn TPHCM có dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt trong tuần cuối tháng 9, số ca mắc phải nhập viện cao nhất từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, thông tin từ bệnh viện, thuốc Phenobarbital - một loại thuốc quan trọng trong phác đồ điều trị bệnh này đã hết và không thể tiếp tục nhập về.

Trong 2 tuần trở lại đây, số ca nhập viện điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM bắt đầu có xu hướng gia tăng. Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết: Nếu trong tháng 8 không tiếp nhận trường hợp nào mắc tay chân miệng thì hiện khoa điều trị trung bình 30 trẻ mắc bệnh này; trong đó đáng chú ý là đã có nhiều ca khá nặng. Bác sĩ Khanh nhận định trong vài tháng tới, khi dịch đạt đỉnh, chắc chắn số ca mắc nặng sẽ nhiều hơn.

Tuy nhiên, vấn đề khiến bác sĩ Khanh lo lắng chính là nguồn thuốc Phenobarbital, được xem là “vũ khí” giúp chống co giật chuyên điều trị cho trẻ bị tay chân miệng nặng, được dữ trữ tại đơn vị này đã hết hạn sử dụng từ hôm 27/9, như nhiều bệnh viện khác trên cả nước. Đây là thuốc dùng để tiêm đường tĩnh mạch, giúp chống lại chứng co giật ở trẻ mắc tay chân miệng. Thuốc này nằm trong phác đồ điều trị tay chân miệng của Bộ Y tế. Do không có thuốc nên bệnh viện phải áp dụng các biện pháp chống co giật thay thế như dùng thuốc an thần khác hay cho trẻ thở máy. 

Tương tự, tại Bệnh viện Nhi đồng 2, số trẻ mắc tay chân miệng đến khám bệnh đang tăng lên và hiện có khoảng 30 bệnh nhi nhập viện điều trị. Tại khoa Nhiễm C, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, cũng đang điều trị cho gần 20 trẻ.

Theo Đại diện Sở Y tế TPHCM, trước thông tin các bệnh viện nhi thiếu thuốc Phenobarbital, Sở đã gửi công văn đề nghị Cục quản lý Dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu thuốc. Tuy nhiên, mới đây Cục Quản lý Dược phản hồi, đến thời điểm này các nhà sản xuất đã ngưng sản xuất, nguồn cung trên thị trường không còn. Do đó,  Bộ Y tế khuyến cáo các bệnh viện sử dụng thuốc khác thay thế cho Phenobarbital.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh khuyến cáo, các bậc phụ huynh phải hết sức lưu ý, không thể lơ là chủ quan có thể khiến cho tình trạng bệnh nhi nặng hơn, việc điều trị sẽ gian nan, tốn kém hơn, nhất là trong tình hình hiện nay. Vì vậy, việc phát hiện sớm sẽ giúp điều trị dễ dàng hơn:"Nếu em bé của mình sốt cao hơn 2 ngày, khó hạ, ói nhiều chắc chắn phải đi khám. Thứ 2 là tình trạng giật mình, đặc biệt là lúc thiu thiu ngủ trên 2 lần trong 30 phút, chắc chắn phải nhập viện ngay, đi khám ngay chứ đừng để đến sáng mai hay gì hết. Trường hợp nặng nữa là có thể run tay run chân, mạch nhanh, huyết áp tuột, thở mệt, tay chân lạnh".

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), từ đầu năm đến nay TPHCM ghi nhận hơn 6.350 ca tay chân miệng tại 24 quận, huyện. Riêng tuần cuối tháng 9, thành phố ghi nhận 640 ca bệnh - cao nhất từ đầu năm đến nay. Số ca bệnh trong tuần tăng ở 19/24 quận, huyện, trong đó 4 địa phương có ca bệnh cao gồm quận 2, 7, 8 và huyện Bình Chánh.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Trưởng Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - HCDC cho biết, đây là thời điểm dễ bùng phát bệnh tay chân miệng, do học sinh đã tập trung đi học lại. Vì vậy trong trường học nếu xảy ra các ca nhiễm tay chân miệng thì trẻ bệnh phải được nghỉ học, cách ly đến trường tối thiểu 10 ngày: "Khi trường học có bệnh tay chân miệng phải khử khuẩn hằng ngày với nồng độ 2 % Cloramin  trong một lít nước và cứ khử khuẩn liên tục như vậy trong vòng 10 ngày đối với các đồ chơi của trẻ, sàn nhà, rồi các bề mặt, các kệ đồ chơi, rồi cánh cửa, tay nắm cửa trong lớp học".

Theo các bác sĩ, hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh cũng thực hiện đúng theo phác đồ điều trị bệnh tay chân miệng, người dân không nên đưa hết bệnh nhi lên tuyến trên càng có nguy cơ lây nhiễm chéo. Để phòng bệnh, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cho trẻ ăn chín uống sôi, ở sạch, chơi đồ chơi sạch và thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, quan trọng nhất là cần duy trì thói quen rửa tay thường xuyên, kể cả người lớn có tiếp xúc với trẻ, để ngăn chặn nguồn lây bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều trường tiểu học ở TP.HCM lơ là với dịch bệnh tay chân miệng
Nhiều trường tiểu học ở TP.HCM lơ là với dịch bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Nguyên nhân khiến dịch bệnh gia tăng do một số trường học chưa trang bị đủ bồn rửa tay cho trẻ, trẻ còn dùng chung ca uống nước và chưa tiêm phòng đủ.

Nhiều trường tiểu học ở TP.HCM lơ là với dịch bệnh tay chân miệng

Nhiều trường tiểu học ở TP.HCM lơ là với dịch bệnh tay chân miệng

VOV.VN -Nguyên nhân khiến dịch bệnh gia tăng do một số trường học chưa trang bị đủ bồn rửa tay cho trẻ, trẻ còn dùng chung ca uống nước và chưa tiêm phòng đủ.

Một ca tử vong do bệnh tay, chân, miệng tại Tiền Giang
Một ca tử vong do bệnh tay, chân, miệng tại Tiền Giang

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa xảy ra một trường hợp tử vong do mắc bệnh tay chân miệng.

Một ca tử vong do bệnh tay, chân, miệng tại Tiền Giang

Một ca tử vong do bệnh tay, chân, miệng tại Tiền Giang

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa xảy ra một trường hợp tử vong do mắc bệnh tay chân miệng.

Bệnh tay chân chân miệng ở Gia Lai có nguy cơ thành đại dịch
Bệnh tay chân chân miệng ở Gia Lai có nguy cơ thành đại dịch

VOV.VN -Tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có những diễn biến phức tạp. Bệnh đang có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn.

Bệnh tay chân chân miệng ở Gia Lai có nguy cơ thành đại dịch

Bệnh tay chân chân miệng ở Gia Lai có nguy cơ thành đại dịch

VOV.VN -Tình hình dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang có những diễn biến phức tạp. Bệnh đang có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn.