Cảnh báo khai thác cát trái phép trên sông Bến Hải

VOV.VN - Nhiều nơi trước đây vốn là đất sản xuất nay đã bị xói lở hoàn toàn. Tính mạng và tài sản của các hộ dân sống ven sông bị đe dọa.

Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát sạn trái phép trên các tuyến sông xảy ra phổ biến tại tỉnh Quảng Trị, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống của người dân.                                              

Giữa ban ngày, nhưng trên sông Bến Hải nhiều chiếc thuyền ngang nhiên hút cát ầm ĩ cả một khúc sông dài. Thời gian hoạt động diễn ra từ rạng sáng cho đến chiều. Tính ra, mỗi ngày lòng sông Bến Hải bị nạo vét hàng trăm mét khối cát.

Chị Bùi Thị Thủy, xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị  bức xúc: “Máy hút cát đưa vào sát bờ sông nên gây sạt lở ở vườn nhà tôi quá nhiều. Chúng tôi có ý kiến với họ thì còn bị hăm dọa”.

Dọc theo bờ sông, do mặt nước dao động mạnh bởi các thuyền máy chở cát, sạn cộng với việc nạo hút sâu làm cho hàng trăm mét bờ sông sụt lún, xói lở nghiêm trọng. Nhiều nơi trước đây vốn là đất sản xuất nay đã bị xói lở hoàn toàn. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất mà còn đe dọa tính mạng và tài sản của các hộ dân sống ven sông.

Ông Trần Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết: “UBND xã đã có kiến nghị, đề xuất với các ban ngành chức năng nhưng tình trạng khai thác vẫn diễn ra. Trong khi đó việc khai thác cát này lại nằm ngoài khu vực được UB tỉnh cho phép khai thác”.

Từ năm 2011, Công ty Đào Dương và Công ty Nam Việt Đức được cấp giấy phép khai thác cát sạn trên sông Bến Hải.

Theo chính quyền địa phương, trữ lượng cát sạn ở khu vực hai công ty được phép khai thác đã cạn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hàng chục chiếc thuyền chở cát ra vào bãi tập kết của hai công ty này.

Ông Nguyễn Thanh Lợi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết, sẽ xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm: “Sông Bến Hải nằm trên địa bàn hai huyện Gio Linh và Vĩnh Linh, vì vậy cần sự phối hợp lực lượng của hai huyện để xử lý vấn đề này. Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát để nếu như công ty đó vẫn tiếp tục khai thác trái phép thì sẽ rút giấy phép theo quy định của pháp luật”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm khai thác cát sỏi trên sông
Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm khai thác cát sỏi trên sông

VOV.VN - Các bộ ngành sẽ mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên toàn quốc.

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm khai thác cát sỏi trên sông

Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm khai thác cát sỏi trên sông

VOV.VN - Các bộ ngành sẽ mở các đợt cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên toàn quốc.

TT-Huế: Xử phạt hơn 30 triệu đồng đối với 8 cá nhân khai thác cát sỏi
TT-Huế: Xử phạt hơn 30 triệu đồng đối với 8 cá nhân khai thác cát sỏi

VOV.VN - Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên-Huế xử phạt hành chính 33 triệu đồng đối với 8 cá nhân có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương

TT-Huế: Xử phạt hơn 30 triệu đồng đối với 8 cá nhân khai thác cát sỏi

TT-Huế: Xử phạt hơn 30 triệu đồng đối với 8 cá nhân khai thác cát sỏi

VOV.VN - Sở TN-MT tỉnh Thừa Thiên-Huế xử phạt hành chính 33 triệu đồng đối với 8 cá nhân có hành vi khai thác cát, sỏi trái phép trên sông Hương