Ba Lan dẫn đầu NATO về chi tiêu quốc phòng trong năm 2023

VOV.VN - Theo cơ quan thông tin Belga, Ba Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng chi tiêu quân sự của NATO vào năm 2023, với mức chi tiêu lên tới 3,9% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước.

Cơ quan này cũng cho biết, cho đến nay mới chỉ có 10 quốc gia thành viên NATO trong số 31 quốc gia đã đạt mức tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng. Đứng thứ hai và thứ ba lần lượt là Hy Lạp với 3% và Estonia với 2,7%. Các quốc gia còn lại gồm Phần Lan, Hungary, Latvia, Litva, Romania, Slovakia và Vương quốc Anh.

Trong khi đó Bỉ và Luxembourg xếp hạng thấp nhất, với chi tiêu quân sự lần lượt là 1,1% GDP và 0,7%.

Ba Lan gần đây đã đặt mua khí tài quân sự hiện đại từ Hàn Quốc, bao gồm các đơn vị pháo tên lửa Chunmoo, xe tăng K2, pháo tự hành K9 và máy bay huấn luyện chiến đấu FA-50 một phản ứng sau khi cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine nổ ra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO
Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

Mức chi tiêu quốc phòng của Ba Lan đứng đầu trong các thành viên NATO

VOV.VN - Trong thông cáo mới đây, Tổng thống Ba Lan Andrzej cho biết, với mức chi tiêu quốc phòng năm nay của Ba Lan là 3,9% GDP, dẫn đầu trong NATO.

Đức kêu gọi NATO dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng
Đức kêu gọi NATO dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã kêu gọi các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên dành ít nhất 2% GDP của mình cho chi tiêu quốc phòng.

Đức kêu gọi NATO dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng

Đức kêu gọi NATO dành tối thiểu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng

VOV.VN - Ngày 15/2, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã kêu gọi các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên dành ít nhất 2% GDP của mình cho chi tiêu quốc phòng.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023
Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 4% GDP trong năm nay, đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

Ba Lan tăng chi tiêu quốc phòng lên mức kỷ lục trong năm 2023

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết nước này sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 4% GDP trong năm nay, đây là mức đóng góp lớn nhất trong lịch sử của nước này trong NATO.