Cảnh báo nguy cơ cháy nổ tàu cá

VOV.VN - Ngư dân đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp, đóng mới tàu cá nhưng trang bị an toàn cháy, nổ cho tàu lại bị xem nhẹ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Thời gian gần đây, tại tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra các vụ cháy tàu cá gây thiệt hại lớn về tài sản cho ngư dân. Để vươn khơi đánh bắt xa bờ và bám biển dài ngày, ngư dân phải đầu tư hàng chục tỷ đồng nâng cấp, đóng mới tàu cá có công suất lớn. Thế nhưng, việc đảm bảo an toàn cháy, nổ cho những chiếc tàu như thế này vẫn bị xem nhẹ nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ.

Trang thiết bị PCCC trên tàu cá vẫn bị xem nhẹ. (Ảnh: Tạp chí thủy sản).

Rạng sáng ngày 17/2, tại đầm Đạm Thủy, xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tàu đánh cá công suất 460 CV cùng các loại trang thiết bị, ngư cụ trị giá 10 tỷ đồng của ông Nguyễn Đình Hùng, 45 tuổi, vừa nạp nguyên liệu chuẩn bị ra khơi bỗng nhiên bốc cháy. Khi mọi người phát hiện, thì đám cháy đã bùng to, rồi lan sang  2 tàu cá bên cạnh của  ngư dân Nguyễn Văn Tân và Nguyễn Đình Đông cùng ở xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ. Đám cháy thiêu rụi 3 chiếc tàu cá công suất trị giá hơn 30 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đình Hùng, một trong 3 chủ tàu cá bị cháy than thở, bao tiền bạc dành dụm bấy lâu đầu tư vào con tàu, giờ chẳng còn gì ngoài đống tro tàn.

Tiếp đó, vào ngày 22/2, tàu đánh cá công suất 168CV của ngư dân Dương Tấn Đạt, 31 tuổi ở xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, neo đậu cách biển 800m cũng đã bốc cháy dữ dội, thiêu rụi toàn bộ tài sản, thiết bị trên tàu. 

Tình trạng cháy, nổ tàu cá đã và đang là thực tế đáng lo ngại. Thế nhưng, theo kết quả điều tra gần đây của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cho thấy, nhiều ngư dân vẫn còn rất chủ quan trong công tác phòng chống cháy nổ. Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định cho biết: “Đây là một thực trạng vì không phải chủ tàu nào cũng có ý thức về công tác PCCC bởi vì thường xuyên đi đánh bắt xa bờ.  

Hầu hết khi vào lớp tập huấn PCCC thì họ đi đánh bắt xa bờ có khi hàng tháng mới về. Ý thức của ngưới dân về PCCC cho bếp đun nấu, cho máy động cơ nổ của tàu thuyền và đặc biệt là dụng cụ đánh bắt hải sản là hầu như ý thức không cao. Chúng tôi cũng đã định hướng xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC ở các bến, bãi tàu thuyền; thứ 2 nữa là hướng dẫn các gia đình, các chủ tàu phải tự trang bị phương tiện chữa cháy và tập huấn biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu”.

 Để ra khơi đánh bắt, tùy theo công suất, mỗi tàu cá chứa khoảng từ 500 đến 4.000 lít dầu Diezel và hàng chục bình gas. Tất cả mọi vật dụng trên tàu đều là vật liệu dễ cháy. Vì vậy một khi không may xảy ra cháy, nổ thì công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Đã đến lúc, cơ quan chức năng và các chủ tàu cá cần đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy để phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ tàu cá./.

       

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cháy tàu cá trên vùng biển thềm lục địa của Việt Nam
Cháy tàu cá trên vùng biển thềm lục địa của Việt Nam

VOV.VN -Theo dự đoán ban đầu, nguyên nhân cháy tàu cá là do chập điện, cháy dầu. 

Cháy tàu cá trên vùng biển thềm lục địa của Việt Nam

Cháy tàu cá trên vùng biển thềm lục địa của Việt Nam

VOV.VN -Theo dự đoán ban đầu, nguyên nhân cháy tàu cá là do chập điện, cháy dầu. 

Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm
Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm

VOV.VN -Sáng sớm nay (25/2), một cơn lốc quét qua nhấn chìm 1 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị khi đang neo đậu tại cảng Cửa Việt.

Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm

Quảng Trị: Nỗ lực cứu tàu cá bị lốc đánh chìm

VOV.VN -Sáng sớm nay (25/2), một cơn lốc quét qua nhấn chìm 1 tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Trị khi đang neo đậu tại cảng Cửa Việt.

Tàu cá đang neo đậu bỗng bốc cháy ngùn ngụt
Tàu cá đang neo đậu bỗng bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN -Chiếc tàu cá đang neo đậu tại cảng bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt, làm con tàu hư hỏng nặng nề.

Tàu cá đang neo đậu bỗng bốc cháy ngùn ngụt

Tàu cá đang neo đậu bỗng bốc cháy ngùn ngụt

VOV.VN -Chiếc tàu cá đang neo đậu tại cảng bỗng dưng bốc cháy ngùn ngụt, làm con tàu hư hỏng nặng nề.