Cảnh báo nhiều trẻ em phải cắt buồng trứng vì căn bệnh âm thầm

VOV.VN - Trước thực trạng này, BV Việt Đức sẽ tổ chức siêu âm, khám miễn phí các bệnh về tiết niệu, sinh dục cho trẻ em.

Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) vừa đưa ra cảnh báo về việc ngày càng nhiều trẻ em phải cắt buồng trứng, sau này không thể sinh con vì mắc những căn bệnh tiết niệu, sinh dục.

Đây là những bệnh phát triển âm thầm, thường không có biểu hiện gì trước khi được siêu âm, chẩn đoán.

Cảnh báo nhiều trẻ em phải cắt buồng trứng vì căn bệnh âm thầm.

Trong một lần đi khám bệnh mới đây, cháu N.L.C.,12 tuổi ở Mỹ Hào, Hưng Yên được phát hiện khối u trong buồng trứng. Điều đáng nói là trước đó cháu không có biểu hiện gì cho tới khi khối u có đường kính lên tới 15cm, phải cắt bỏ một bên buồng trứng.

Mẹ cháu C. cho biết: “Cháu chỉ hơi bị đau bụng bên phải. Tôi đưa cháu đến Bệnh viện Phụ sản Trung ương thì các bác sĩ bảo có khối u và chuyển sang Bệnh viện Việt Đức. Cháu nằm viện từ ngày 30/4, được khẳng định là u buồng trứng, được truyền nước và hôm nay được mổ”.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ngày càng nhiều những trường hợp như vừa nêu nhập viện. Đa số bệnh nhi được phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn nên ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này.

“Các bệnh tiết niệu sinh dục ở trẻ em khá nhiều, đặc biệt là u buồng trứng ở trẻ em gái. Tuy nhiên, thường không phát hiện ra bệnh vì không phát hiện ra triệu chứng, triệu chứng rất âm thầm, mơ hồ. Gia đình rất dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa vì thỉnh thoảng trẻ bị đau bụng nên cho uống men tiêu hóa. Những bệnh này, ngoài việc khám lâm sàng còn phải siêu âm và kết hợp với các biện pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Sau đó có chỉ định can thiệp phẫu thuật tùy từng loại khối u”.

Trước thực trạng vừa nêu, ngày 18/5/2019, Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Việt Đức sẽ tổ chức siêu âm, khám miễn phí các bệnh về tiết niệu, sinh dục cho trẻ em.

Các bậc phụ huynh có thể đăng ký khám cho con qua số điện thoại 19001902 và 0984291886, hoặc đăng ký tại Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh tầng 5, nhà D, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư
Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư

VOV.VN - Nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h19 ngày 1/5 sau hơn một năm điều trị ung thư phổi.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời sau hơn 1 năm chống chọi với ung thư

VOV.VN - Nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h19 ngày 1/5 sau hơn một năm điều trị ung thư phổi.

Cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ, ung thư da do nắng nóng
Cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ, ung thư da do nắng nóng

VOV.VN -Nhiệt độ miền Bắc tăng cao khiến nhiều người bị sốc nhiệt khi đi ra ngoài trời. Đặc biệt, nắng nóng còn có nguy cơ gây đột quỵ, ung thư da.

Cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ, ung thư da do nắng nóng

Cảnh báo sốc nhiệt, đột quỵ, ung thư da do nắng nóng

VOV.VN -Nhiệt độ miền Bắc tăng cao khiến nhiều người bị sốc nhiệt khi đi ra ngoài trời. Đặc biệt, nắng nóng còn có nguy cơ gây đột quỵ, ung thư da.

Ung thư gan là bệnh ung thư đứng số 1 tại Việt Nam
Ung thư gan là bệnh ung thư đứng số 1 tại Việt Nam

VOV.VN - Tại Việt Nam, bệnh ung thư gan là ung thư hàng đầu và nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó, chủ yếu là ung thư tế bào gan chiếm 80%.

Ung thư gan là bệnh ung thư đứng số 1 tại Việt Nam

Ung thư gan là bệnh ung thư đứng số 1 tại Việt Nam

VOV.VN - Tại Việt Nam, bệnh ung thư gan là ung thư hàng đầu và nguy cơ tử vong rất cao. Trong đó, chủ yếu là ung thư tế bào gan chiếm 80%.