Cảnh báo tình trạng giả danh Bộ GD-ĐT để bán sách

(VOV)-Thời gian qua, có hiện tượng mạo danh cán bộ, chuyên viên của Vụ Giáo dục thường xuyên để xin thông tin in niên giám điện thoại.

Ngày 14/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) có công văn khẩn gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo cảnh báo tình trạng một số tổ chức, cá nhân mạo danh Bộ để xin thông tin in trên niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…

Theo Bộ GD-ĐT, trong thời gian vừa qua, một số địa phương phản ánh về việc có những tổ chức, cá nhân mạo danh cán bộ, chuyên viên của Vụ Giáo dục thường xuyên liên hệ với các Sở GD-ĐT để xin thông tin in niên giám điện thoại, bán sách, tài liệu…

Vụ Giáo dục thường xuyên khẳng định không chỉ đạo, không cử chuyên viên đi cơ sở làm những việc vừa nêu. Do vậy, Vụ Giáo dục thường xuyên thông báo để các Sở GD-ĐT biết, chủ động xử lý các tình huống, sự việc có liên quan theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thi sau ĐH phải xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài
Thi sau ĐH phải xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài

(VOV) - Các văn bằng này đều phải gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT xem xét, công nhận

Thi sau ĐH phải xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài

Thi sau ĐH phải xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài

(VOV) - Các văn bằng này đều phải gửi đến Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT xem xét, công nhận

Liên thông - con đường vòng dễ dãi
Liên thông - con đường vòng dễ dãi

(VOV) -Liên thông thực tế đã trở thành con đường tìm kiếm bằng đại học một cách dễ dàng

Liên thông - con đường vòng dễ dãi

Liên thông - con đường vòng dễ dãi

(VOV) -Liên thông thực tế đã trở thành con đường tìm kiếm bằng đại học một cách dễ dàng

1.100 chỉ tiêu tạo tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013
1.100 chỉ tiêu tạo tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2013 với 1.100 chỉ tiêu.

1.100 chỉ tiêu tạo tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013

1.100 chỉ tiêu tạo tiến sĩ ở nước ngoài năm 2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2013 với 1.100 chỉ tiêu.

Quyết định bất ngờ và mạnh tay
Quyết định bất ngờ và mạnh tay

(VOV) -Nhiều người cho rằng đây là cách làm bất  ngờ nhằm  “khai tử”, “chấm dứt” liên thông.

Quyết định bất ngờ và mạnh tay

Quyết định bất ngờ và mạnh tay

(VOV) -Nhiều người cho rằng đây là cách làm bất  ngờ nhằm  “khai tử”, “chấm dứt” liên thông.

Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

(VOV) - Bắt đầu từ năm 2013, biểu trưng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có ghi rõ mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Năm 2015: Phấn đấu 50% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

(VOV) - Bắt đầu từ năm 2013, biểu trưng của trường mầm non đạt chuẩn quốc gia có ghi rõ mức độ 1 hoặc mức độ 2.

Đại học KH&CN Hà Nội được quyền tự quy định mức thu học phí
Đại học KH&CN Hà Nội được quyền tự quy định mức thu học phí

(VOV) - Trường có trách nhiệm công khai mức thu học phí và lệ phí khi tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo

Đại học KH&CN Hà Nội được quyền tự quy định mức thu học phí

Đại học KH&CN Hà Nội được quyền tự quy định mức thu học phí

(VOV) - Trường có trách nhiệm công khai mức thu học phí và lệ phí khi tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục-Đào tạo