Cảnh sát Biển và Đài TNVN phối hợp tuyên truyền

VOV.VN -Đài TNVN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Cảnh sát biển nhằm tuyên truyền nhiệm vụ, chiến công, hoạt động của Cảnh sát Biển.

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức Hội nghị ký kết phối hợp truyên truyền giữa hai cơ quan.

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Khắc Ngọ - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương – Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam; Tổng giám đốc Đài TNVN Nguyễn Đăng Tiến cùng lãnh đạo các Ban, Cục của hai cơ quan.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của lực lượng cảnh sát biển từ năm 1998 đến nay. Trong quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành cùng với lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, bảo vệ an toàn cho các lực lượng thăm dò dầu khí của ta hoạt động theo đúng kế hoạch. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương giới thiệu về lực lượng Cảnh sát Biển

Trong công tác đấu tranh chống vi phạm, tội phạm, lực lượng Cảnh sát Biển đã trực tiếp, phối hợp, hiệp đồng với lực lượng chức năng, tiến hành điều tra, khám phá hàng trăm chuyên án, vụ án về ma túy, bắt giữ hơn hàng ngàn đối tượng phạm tội; thu hàng trăm bánh heroin, cần sa, hàng chục kg thuốc phiện, hàng ngàn viên ma tuý tổng hợp…

Đặc biệt cuối năm 2012, Cảnh sát Biển đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài nước tổ chức truy tìm, đấu tranh bắt giữ thành công 1 vụ cướp biển (với 11 tên người nước ngoài) tại khu vực biển cách Vũng Tàu. “Đây là nhóm cướp biển chưa chịu khuất phục bất cứ nhà chức trách nào trên vùng biển mà chúng hoạt động. Việc Cảnh sát Biển Việt Nam bắt giữ được những tên cướp biển này gây tiếng vang trên thế giới”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương cho biết.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến giới thiệu về Đài TNVN và việc phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương cũng cho biết, việc phối hợp với các cơ quan truyền thông, trong đó có Đài TNVN nhằm thực hiện chức năng tuyên truyền về chủ quyền biển đảo góp phần nâng cao nhận thức pháp luật của những ngư dân hoạt động trên biển, nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Thay mặt cán bộ công nhân viên, lãnh đạo Đài TNVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị ngày càng bền chặt và phát triển.

Giới thiệu về Đài TNVN, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến cho biết, Đài là cơ quan truyền thông có đầy đủ 4 loại hình báo chí (Báo nói, báo hình, báo điện tử, báo giấy). Ngoài mục tiêu phát triển triển chung của truyền thông hiện nay, Đài rất chú trọng phát triển đến vùng núi, vùng xa và biên giới hải đảo.

Lãnh đạo hai cơ quan ký hợp tác tuyên truyền

 “Với lợi thế là tổ hợp truyền thông đa phương tiện, Đài TNVN sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam nhằm tuyên truyền rộng rãi những nhiệm vụ, chiến công, các hoạt động của lực lượng Cảnh sát Biển. Thông qua đó, Đài TNVN góp phần cùng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gìn giữ an ninh, hòa bình và tình hữu nghị với các nước trong khu vực, đưa đất nước Việt Nam giàu lên từ biển, mạnh lên từ biển”, Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến trao quà lưu niệm của Đài cho lãnh đạo Cảnh sát Biển

Theo chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Đài TNVN, hai bên thực hiện phối hợp tuyên truyền về vai trò của biển, đảo nước ta, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến biển đạo; Tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát Biển Việt Nam; Tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát Biển trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và duy trì, quản lý về an ninh, trật tự, an toàn, bảo đảm việc chấp hành pháp luật của Việt Nam và các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên, trong tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, trong đối ngoại quân sự, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị với các nước trong khu vực…

Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương trao quà kỷ niệm của lực lượng Cảnh sát Biển cho Đài TNVN

Mục đích của hợp tác tuyên truyền giữa hai cơ quan là nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam và Đài TNVN trong tuyên truyền về biển, đảo và lực lượng Cảnh sát Biển.

Việc hợp tác nhằm phổ biến rộng rãi, kịp thời đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; vị trí vai trò của biển, đảo nước ta; vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và các hoạt động của lực lượng Cảnh sát Biển…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đài VOV và tỉnh Đồng Nai hợp tác truyền thông
Đài VOV và tỉnh Đồng Nai hợp tác truyền thông

VOV.VN -Đài VOV sẽ phổ biến rộng rãi chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đài VOV và tỉnh Đồng Nai hợp tác truyền thông

Đài VOV và tỉnh Đồng Nai hợp tác truyền thông

VOV.VN -Đài VOV sẽ phổ biến rộng rãi chính sách, đường lối của Đảng, Nhà nước tới cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền
VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền

VOV.VN - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VOV tác nghiệp theo quy định.

VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền

VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký Quy chế tuyên truyền

VOV.VN - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tạo điều kiện thuận lợi cho phóng viên VOV tác nghiệp theo quy định.

Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế
Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế

VOV.VN -Từ việc ký kết, các mô hình sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng… vùng ĐBSCL cũng sẽ được thể hiện trên làn sóng VOV.

Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế

Hình ảnh VOV và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký kết Quy chế

VOV.VN -Từ việc ký kết, các mô hình sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng… vùng ĐBSCL cũng sẽ được thể hiện trên làn sóng VOV.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL
Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL

VOV.VN -Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đánh giá cao những kết quả mà cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL đã đạt được trong thời gian qua.

Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL

Tổng Giám đốc VOV làm việc với cơ quan thường trú ĐBSCL

VOV.VN -Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Tiến đánh giá cao những kết quả mà cơ quan thường trú khu vực ĐBSCL đã đạt được trong thời gian qua.