Đặc phái viên ASEAN: Vấn đề hòa bình ở Myanmar có lối đi mới

VOV.VN - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn kiêm Đặc phái viên ASEAN cho biết, tiến trình hòa bình ở Myanmar đã có một số bước tiến và sẽ mở ra một lối đi mới, sau chuyến thăm nước này lần thứ hai của ông vào tuần trước.

Trong cuộc họp báo ngày 6/7, tại thủ đô Phnom Penh về kết quả chuyến thăm Myanmar lần thứ hai, Đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ông Prak Sokhonn cho biết, ông đã gặp và làm việc với một số bên liên quan nhằm thúc đẩy quá trình đàm phán. Trong đó, ông Ye Pyae, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết dân tộc và Kiến tạo hòa bình (NSPNC) Myanmar khẳng định, Hội đồng Hành chính Nhà nước (SAC) Myanmar đồng ý mở rộng đối tượng tham gia đàm phán.

Ông Prak Sokhonn cho rằng, đây là một dấu hiệu tích cực, mở ra một lối đi mới về tiến trình đàm phán. Tuy nhiên, kết quả vẫn phụ thuộc vào quyết tâm của các bên liên quan ở Myanmar.

Cũng tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn khẳng định, với tư cách là Đặc phái viên ASEAN, ông đang cố gắng hết sức nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề Myanmar, cũng như đảm bảo sự thống nhất của ASEAN.

Đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Prak Sokhonn có chuyến công du Myanmar lần thứ hai, từ ngày 29/6 tới 3/7/2022. Tham gia cùng chuyến đi còn có Phó Tổng thư ký ASEAN và một số quan chức cấp cao Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Chuyến công du lần này nhằm thúc đẩy việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN (5PC), viện trợ nhân đạo và hướng tới xây dựng cuộc đối thoại chính trị giữa các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar
Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, hôm 3/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Myanmar và Campuchia, trao đổi về tình hình nước này hiện nay.

Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar

Trung Quốc muốn cùng ASEAN thúc đẩy hòa giải chính trị ở Myanmar

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm các nước Đông Nam Á, hôm 3/7, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Myanmar và Campuchia, trao đổi về tình hình nước này hiện nay.

Không kích gần biên giới Myanmar - Thái Lan, 3 người thiệt mạng
Không kích gần biên giới Myanmar - Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - 3 người mang theo giấy tờ tùy thân do chính quyền Thái Lan cấp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một máy bay chiến đấu của Myanmar ném bom vào một ngôi làng cách biên giới Thái Lan chỉ 400 m vào đêm thứ Sáu (1/7).

Không kích gần biên giới Myanmar - Thái Lan, 3 người thiệt mạng

Không kích gần biên giới Myanmar - Thái Lan, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - 3 người mang theo giấy tờ tùy thân do chính quyền Thái Lan cấp đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương khi một máy bay chiến đấu của Myanmar ném bom vào một ngôi làng cách biên giới Thái Lan chỉ 400 m vào đêm thứ Sáu (1/7).

Máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar xâm phạm không phận Thái Lan
Máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar xâm phạm không phận Thái Lan

VOV.VN - Báo chí Thái Lan cho biết một máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar đã xâm phạm không phận thuộc huyện Phop Phra, tỉnh Tak của Thái Lan vào cuối giờ sáng nay (30/6). Vụ việc đã khiến người dân địa phương hoảng sợ và buộc hai trường học địa phương phải tạm dừng các lớp học.

Máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar xâm phạm không phận Thái Lan

Máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar xâm phạm không phận Thái Lan

VOV.VN - Báo chí Thái Lan cho biết một máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Myanmar đã xâm phạm không phận thuộc huyện Phop Phra, tỉnh Tak của Thái Lan vào cuối giờ sáng nay (30/6). Vụ việc đã khiến người dân địa phương hoảng sợ và buộc hai trường học địa phương phải tạm dừng các lớp học.

Đặc phái viên ASEAN sẽ tới Myanmar lần thứ hai
Đặc phái viên ASEAN sẽ tới Myanmar lần thứ hai

VOV.VN - Với tư cách là đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Prak Sokhonn sẽ thăm Myanmar lần thứ hai, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN (5PC), viện trợ nhân đạo và hướng tới xây dựng đối thoại chính trị giữa các bên.

Đặc phái viên ASEAN sẽ tới Myanmar lần thứ hai

Đặc phái viên ASEAN sẽ tới Myanmar lần thứ hai

VOV.VN - Với tư cách là đặc phái viên ASEAN, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia - ông Prak Sokhonn sẽ thăm Myanmar lần thứ hai, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Đồng thuận 5 điểm của ASEAN (5PC), viện trợ nhân đạo và hướng tới xây dựng đối thoại chính trị giữa các bên.