Những bữa cơm nóng cho trẻ em vùng cao Bắc Kạn đến trường

VOV.VN - Với những tấm lòng hảo tâm trong nhóm “Nuôi em Bắc Kạn” và sự nỗ lực của các thầy, cô giáo, hàng trăm em nhỏ tại các điểm trường vùng cao khó khăn của tỉnh Bắc Kạn đã có được bữa cơm nóng với đủ thịt, rau và cơm trắng.

 

Vượt quãng đường mòn gần 20 cây số xuyên qua những vạt đá tai mèo và những cánh rừng già từ trung tâm xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, chúng tôi đến điểm trường Khâu Qua, ngôi trường dành cho học sinh mầm non, tiểu học của 2 thôn Khâu Qua, Nặm Dài nằm giữa vùng lõi của Vườn Quốc gia Ba Bể, nơi 100% gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Bữa trưa của cô bé người Mông - Trương Thị Hà Linh, học sinh lớp 3 tại Khâu Qua đã không chỉ còn là gói cơm trắng kèm vài cọng rau cải nương mà bố mẹ chuẩn bị cho từ sáng mang tới trường. Hơn 2 tháng nay, Hà Linh và toàn bộ 38 bạn nhỏ của điểm trường Khâu Qua đã được các thầy cô nấu cơm nóng, thức ăn ngoài rau xanh, còn có thịt lợn, bữa khác lại có cá, trứng gà. Niềm vui của các em có được khi chương trình “Nuôi em Bắc Kạn” do nhóm bạn trẻ tại huyện Chợ Đồn đứng ra tổ chức và kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trỡ tiền thức ăn, dựng bếp, mua đồ dùng để các thầy cô nấu bữa trưa cho các con.

Cô Lèng Thị Dậu, Giáo viên điểm trường Khâu Qua cho biết thêm, do phân trường không tổ chức được bữa ăn bán trú nên hầu hết các em phải mang cơm từ nhà để ăn trưa, bởi nhiều em đi bộ đến hơn 3 cây số đến trường. Tuy vậy, ở vùng đất vốn khó khăn nhất của Bắc Kạn, bữa trưa của các em phần lớn chỉ là nắm cơm trắng, có khi được thêm vài cọng rau xào, dăm quả đỗ luộc, gia đình em nào khá mới có thêm chút thức ăn mặn.

“Ngày trước các cháu đến trường, nhưng đôi lúc không kịp ăn sáng thì đói và trưa lại đi bộ về rất vất vả. Bây giờ có cơm ăn tại chỗ, các cháu ăn xong thì được nghỉ trưa, chiều học sẽ hiệu quả hơn. Dạo này tôi thấy các cháu có sức khỏe tốt hơn, ít ốm hẳn và học bài rất tiến bộ, đi học đầy đủ”.

Thủ lĩnh của nhóm “Nuôi em Bắc Kạn” là anh Trần Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. Chàng trai Tày này sinh năm 1980, xuất thân từ công tác đoàn thanh niên xã với hàng loạt các chương trình thiện nguyện hỗ trợ bản làng, điểm trường vùng cao, người được biết đến với hàng chục phần thưởng do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và UBND tỉnh Bắc Kạn trao tặng.

Anh Huy cho biết, trong quá trình lăn lộn với các chương trình thiện nguyện và công tác tại các bản, anh được chứng kiến những bữa cơm đạm bạc của các em, thậm chí có em chỉ mang cơm trắng với muối rồi chan nước lã, đã khiến anh không khỏi chạnh lòng, trăn trở. Lật tìm trên mạng xã hội, thấy mô hình các nhóm “nuôi em đến trường” đã triển khai ở một số tỉnh, anh liên hệ tìm hiểu và quyết tâm thực hiện bằng được.

Tháng 9/2021, nhóm “Nuôi em Bắc Kạn” được thành lập. Ban đầu anh rủ một số bạn thân thường tham gia thiện nguyện bỏ tiền túi để hỗ trợ. Việc khảo sát, tìm điểm trường, lên danh sách học sinh… đều do anh và nhóm thực hiện. Như ở điểm trường Khâu Qua này, ngoài ủng hộ tiền, nhóm phải sửa lại căn bếp, xin thêm bàn ghế, mua thêm bát, đũa, bếp gas, nồi nấu cơm. Với ý nghĩa của chương trình và sự nhiệt huyết của cả nhóm, chỉ sau 2 tháng hơn 100 nhà hảo tâm đã cùng tham gia, hỗ trợ nuôi 185 cháu tại 5 xã tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn. 

Anh Trần Quang Huy, Trưởng nhóm “Nuôi em Bắc Kạn” cho biết: “Khi thành lập chúng tôi dự kiến sẽ nuôi toàn bộ trẻ khó khăn ở huyện Chợ Đồn, sau đó sẽ là cả tỉnh Bắc Kạn. Do đó chúng tôi không lấy tên “Nuôi em Chợ Đồn” mà là Nuôi em Bắc Kạn. Lúc đầu cũng gặp chút khó khăn, do đây là chương trình mới, chưa có ở Bắc Kạn. Tuy nhiên, với việc công khai tài chính, nhà hảo tâm nhận nuôi cháu nào sẽ có thể dễ dàng trực tiếp theo dõi qua bố mẹ, cô giáo và nữa là ý nghĩa thiết thực nên nhiều người đã nhiệt tình tham gia”.

Anh Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nam Huế, hiện là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Kạn cho biết, ngay sau khi biết về hoạt động của nhóm, vợ chồng anh đã trực tiếp đến tận nơi tìm hiểu, ủng hộ và kêu gọi thêm nhiều bạn bè tham gia: “Gia đình đã đến trực tiếp và có suy nghĩ rằng, với hoàn cảnh các cháu như vậy thì tương lai các cháu sẽ như thế nào? Gia đình quyết định trước mắt nhận nuôi 5 cháu, sau đó tôi mời bạn bè lên thăm và kết nối để nuôi thêm 7 cháu nữa.

Nhóm chúng tôi cũng đang huy động để xây thêm một ngôi trường cho bản vùng cao khó khăn. Mục đích của chúng tôi là lan tỏa việc làm này đến cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, chúng ta mỗi người bớt một chút ít thôi cũng đã giúp các chau có những bữa ăn đủ chất đồng thời góp phần cải thiện cuộc sống các cháu”.

Để có những bữa cơm nóng sốt, ngoài sự ủng hộ bằng vật chất của các nhà hảo tâm còn có cả sự tận tụy của các thầy cô cắm bản. Điểm trường Khâu Qua nằm biệt lập trong rừng, các thầy cô hàng ngày phải cử người chủ động mua thức ăn từ ngoài chợ xã mang vào. Các bữa trưa, 4 thầy cô lại cắt cử nhau tự tay nấu đủ 39 suất ăn cho các con mà không cần nhận bất cứ khoản thù lao nào.

Cô giáo Lục Thị Lan, giáo viên điểm trường Khâu Qua chia sẻ, với các cô, chỉ cần thấy các trò được ăn no đã là niềm vui lớn nhất rồi: “Buổi sáng chúng tôi thường ra tận chợ xã Nam Cường (huyện Chợ Đồn) xa hơn 20 cây số để mua thức ăn, thay đổi món cho các cháu. Có hôm các cháu được ăn thịt, trứng, rau xanh thì rau cải hay bắp cải, cố gắng cho các cháu được ăn ngon nhất. Có vất vả một chút nhưng vì học sinh, cũng là cám ơn tất cả mọi người đã giúp các em trên này nên chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức vì các em”.

Mới đây, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia đã công nhận Nhóm “Nuôi em Bắc Kạn” là thành viên mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Miền Bắc. Đây là sự động viên, ghi nhận và cũng là cơ sở để nhóm thực hiện những dự định lớn hơn trong tương lai. Trước mắt, nhóm của anh Trần Quang Huy sẽ cố gắng hoàn thành mục tiêu nuôi 350 cháu tại một số điểm trường khó khăn.

Vùng cao mùa này giá lạnh. Bữa cơm nóng không chỉ giúp các em xua đi cái đói, cái lạnh của mùa đông vùng núi đá, giúp cho con đường đến trường của các em trở nên gần lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Kạn cơ bản hoàn thành hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng của Covid-19
Bắc Kạn cơ bản hoàn thành hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Bắc Kạn cơ bản hoàn thành hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng của Covid-19

Bắc Kạn cơ bản hoàn thành hỗ trợ các đối tượng ảnh hưởng của Covid-19

VOV.VN - Tỉnh Bắc Kạn đã cơ bản hoàn thành hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Mô hình dạy trẻ phòng chống đuối nước tại bản làng vùng cao Bắc Kạn
Mô hình dạy trẻ phòng chống đuối nước tại bản làng vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Hơn 1 tháng qua, chiều chiều, các em nhỏ tại thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới lại ríu rít rủ nhau tới bãi tắm an toàn do các anh chị đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức ngay ở dòng suối gần bản.

Mô hình dạy trẻ phòng chống đuối nước tại bản làng vùng cao Bắc Kạn

Mô hình dạy trẻ phòng chống đuối nước tại bản làng vùng cao Bắc Kạn

VOV.VN - Hơn 1 tháng qua, chiều chiều, các em nhỏ tại thôn Nà Chào, xã Như Cố, huyện Chợ Mới lại ríu rít rủ nhau tới bãi tắm an toàn do các anh chị đoàn viên thanh niên trong xã tổ chức ngay ở dòng suối gần bản.