Cao Bằng hạn chế tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

VOV.VN - Việc uống rượu, bia đã trở thành tập quán tại nhiều khu vực đồng bào DTTS ở vùng cao Cao Bằng. Việc nhiều người lạm dụng rượu bia trong các ngày Tết hay dịp lễ hội, chợ phiên… sau đó điều khiển phương tiện tham gia giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến.

 

Theo thống kê của bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, chỉ vài tháng cuối năm đã ghi nhận hơn 200 ca tai nạn giao thông (TNGT), trong đó có rất nhiều trường hợp có sử dụng đồ uống có cồn khi tham gia giao thông với các chấn thương phổ biến như chấn thương sọ não, gãy tay, gãy chân, tổn thương nội tạng…

Bác sĩ Hoàng Văn Thái (Khoa Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng) cho biết, nhiều trường hợp các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật ngay cả khi bệnh nhân chưa tỉnh rượu: “Những trường hợp say rượu và gặp tai nạn giao thông dẫn đến khó khăn khi cấp cứu, đặc biệt với những bác sĩ gây mê. Thường thì những trường hợp này khi nhập viện họ sẽ trong tình trạng kích thích hơn so với người bình thường, không hợp tác khi điều trị, có trường hợp khi quá say còn chửi mắng người nhà, nhân viên y tế. Những trường hợp say rượu khi nhập viện rất khó để chúng tôi có thể đánh giá chính xác tổn thương của bệnh nhân, bệnh nhân không hợp tác dẫn đến điều trị muộn, từ đó gây hậu quả xấu”.

Sử dụng rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn thảm khốc. Pháp luật cũng đã có nhiều quy định và chế tài xử lý vi phạm này nhưng trên thực tế, tại các địa bàn miền núi thì việc thực hiện lại không dễ dàng do phong tục tập quán địa phương và nhất là nhận thức, quan niệm của người dân.

Thiếu tá Lý Minh Tuấn, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Chúng tôi đã kết hợp xử lý nghiêm vi phạm với công tác tuyên truyền sâu rộng, thực chất. Các đội CSGT thực hiện tuyên truyền bằng cách đến tận trường học, thôn bản, xóm, kết hợp với các buổi sinh hoạt để tuyên truyền, phổ biến cho bà con về Luật phòng, chống tại hại của rượu bia, các quy định của của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Chúng tôi cũng tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm, nắm những thời điểm mà thường hay xảy ra vi phạm để tăng cường kiểm tra, tuyên truyền trực tiếp tới người vi phạm…”.

Tại địa bàn vùng núi, hệ thống đường giao thông thường nhỏ hẹp, quanh co, nhiều đoạn một bên là núi một bên là vực nên để bảo đảm an toàn giao thông, người điều khiển phương tiện càng cần tỉnh táo và tập trung cao độ. Mặt khác, lạm dụng rượu bia trong đời sống hàng ngày cũng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ mất an ninh trật, bạo lực gia đình và ảnh hưởng không nhỏ đến tình làng nghĩa xóm.

Ông Hoàng Đức Hiền, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho rằng, việc nâng cao nhận thức của người dân về những tác hại của rượu. bia là điều vô cùng quan trọng.

 “Cổ vũ việc uống rượu, bia là điều không nên khuyến khích, vùng nào, địa phương nào, dân tộc nào cũng vậy. Nếu đã sa đà vào bia, rượu, lúc nào cũng say sẽ khiến bản thân trở thành người không có ích cho gia đình và xã hội. Tôi nghĩ rằng, việc uống rượu bia thường xuyên, liên tục cũng dần dần phải bỏ bớt đi, điều đó nên trở thành một cuộc vận động để có thể tạo ra những tổ ấm gia đình, tạo ra tình cộng đồng trong xã hội, để mọi người có thể hòa nhập, gắn kết với nhau, vì “tình người” chứ không phải vì chén rượu”, ông Hoàng Đức Hiền nói.

Dịp cuối năm và mùa lễ hội sắp tới, để hạn chế tai nạn giao thông và những vụ việc gây mất an ninh trật tự do lạm dụng rượu, bia, các ngành chức năng và chính quyền địa phương ở Cao Bằng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư với cách làm sáng tạo sát với thực tiễn, nội dung tuyên truyền đa dạng như đến từng thôn bản kết hợp với các buổi sinh hoạt cộng đồng, tuyên truyền bằng loa kéo tại ngày chợ phiên... phù hợp với ngôn ngữ và mặt bằng dân trí tại từng khu vực. Cùng với đó, cần sự kiên quyết của lực lượng chức năng khi xử lý đối tượng vi phạm nhằm góp phần hạn chế tác hại của rượu, bia đối với đời sống xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các mức phạt với lỗi uống rượu bia khi tham gia giao thông
Các mức phạt với lỗi uống rượu bia khi tham gia giao thông

VOV.VN - Uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện là lỗi vi phạm giao thông đường bộ rất nhiều người mắc phải. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này cũng rất cao.

Các mức phạt với lỗi uống rượu bia khi tham gia giao thông

Các mức phạt với lỗi uống rượu bia khi tham gia giao thông

VOV.VN - Uống rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện là lỗi vi phạm giao thông đường bộ rất nhiều người mắc phải. Mức xử phạt hành chính đối với hành vi này cũng rất cao.

Uống rượu, bia khi tham gia giao thông có thể bị phạt tới 6 triệu đồng
Uống rượu, bia khi tham gia giao thông có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Bộ Giao thông - Vận tải vừa sửa dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Uống rượu, bia khi tham gia giao thông có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Uống rượu, bia khi tham gia giao thông có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

Bộ Giao thông - Vận tải vừa sửa dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Gần 12.000 ca tử vong do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông
Gần 12.000 ca tử vong do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Rượu bia đứng hàng thứ 5 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất, tại nước ta, tỷ lệ người sử dụng rượu bia chiếm hơn 30%, trong đó tỷ lệ nam giới là 97%.

Gần 12.000 ca tử vong do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Gần 12.000 ca tử vong do sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông

Rượu bia đứng hàng thứ 5 trong 10 nguyên nhân gây tử vong cao nhất, tại nước ta, tỷ lệ người sử dụng rượu bia chiếm hơn 30%, trong đó tỷ lệ nam giới là 97%.