Cấp phép bay cho chuyên cơ chở con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn thế nào?

VOV.VN - Việc cấp phép bay cho chuyên cơ riêng đã có quy định cụ thể. Doanh nghiệp xin cấp phép bay phải có giấy phép đăng ký kinh doanh vận chuyển hàng không.

Sau khi có thông tin "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn thuê chuyên cơ riêng để đưa con gái là hot girl Thảo Tiên về nước cách ly vì đã mắc Covid-19 do tiếp súc với “bệnh nhân số 17” trước đó. Vậy thủ tục thuê chuyên cơ riêng bay sang Anh được phép như thế nào, ai có quyền cấp phép bay đi/đến được nhiều người quan tâm.

Chiếc máy bay mang số hiệu DAGBB tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ngày 10/3. Ảnh Thanh Giang.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, liên quan tới thủ tục cấp phép bay cho chuyên cơ riêng để đón một người từ Vương  quốc Anh về nước hôn 10/3 đã được Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) cấp phép trước đó.

"Đối với việc cấp phép bay cho chuyên cơ riêng đều đã có các quy định cụ thể. Doanh nghiệp xin cấp phép bay phải có giấy phép đăng ký kinh doanh vận chuyển hàng không. Trong đó, phải có các ngành nghề đăng ký kinh doanh, số lượng máy bay, dịch vụ nào... thì mới được cấp phép bay...", đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho biết.

Đại diện Cục Hàng không cho biết, những chuyến bay dành cho phi cơ riêng chỉ được cấp phép theo từng chuyến hoặc theo mùa.

"Trước khi bay, doanh nghiệp phải gửi văn bản xin phép ghi rõ lộ trình, số hiệu máy bay...Sau đó, Cục Hàng không sẽ xem xét có đảm bảo an toàn thì mới cấp phép. Hoạt động của Chuyên cơ riêng tương tự như các chuyến bay khác phải có điểm đi/đến, ngày, giờ cất cánh, tổ bay gồm những ai... ", đại diện Cục Hàng không cho hay.

Chiếc máy bay mang số hiệu DAGBB. (Ảnh: Dutch/Jetphoto)

Được biết, sau khi chuyên cơ đáp xuống cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM), hot girl Thảo Tiên, con gái ông Johnathan Hạnh Nguyễn, được đưa ra thẳng bệnh viện dã chiến để cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 tại Củ Chi.

Được biết, giá để thuê riêng chuyên cơ Falcon 8X, hành trình đi từ Anh về khu vực Đông Nam Á có giá khoảng 360.000 USD/chuyến (gần 10 tỷ đồng).

Hiện nay, có nhiều công ty cung cấp dịch vụ cho thuê nguyên một máy bay, đây là dịch vụ thuê nguyên máy bay phục vụ cho một hoặc nhiều chuyến bay đột xuất không phải là một phần của tuyến hàng không thông thường.

Với một chuyến bay như vậy, hành khách thuê toàn bộ máy bay và có thể xác định địa điểm và thời gian khởi hành/đến. Dịch vụ này được lựa chọn cho việc vận chuyển những người có công việc đột xuất, du lịch,... thường được hiểu là một chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành.

Kiểm soát chặt người nhập cảnh vào Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra (SARS-CoV-2/Covid-19),  sáng nay (11/3), tại Trụ sở Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh đã họp phiên thường kỳ nhằm thảo luận các biện pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn hiện nay.

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã thuê chuyên cơ riêng để đưa con gái về Việt Nam cách ly. (Ảnh: Soha)

Tại cuộc họp, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo thống nhất việc thực hiện nghiêm khai báo y tế bắt buộc với những người nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo đó, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, đều phải khai báo y tế bắt buộc.

Các trường hợp khai báo không trung thực, không đầy đủ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Bắt buộc đeo khẩu trang trên các chuyến bay

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn báo cáo, để ngăn chặn dịch bệnh từ đường hàng không, Bộ GTVT dự lệnh từ 6 giờ 00 ngày 13/3, tất cả hành khách trên các chuyến bay của các hãng hàng không Việt Nam phải thực hiện đeo khẩu trang bắt buộc trong suốt chuyến bay và tại khu vực sân bay.

Đối với các chuyến bay của các hãng nước ngoài đến và rời Việt Nam, ngành Hàng không khuyến nghị mạnh mẽ hành khách, phi hành đoàn…phải đeo khẩu trang trên chuyến bay và đeo khẩu trang bắt buộc tại khu vực sân bay, để tránh lây nhiễm virus SARS-CoV-2, đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

“Trước khi làm thủ tục nhập cảnh, hành khách sẽ được phát khẩu trang miễn phí, được yêu cầu tuân thủ việc đeo khẩu trang và các hướng dẫn của ngành Hàng không theo quy định của Việt Nam,” Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, Bộ này đã yêu cầu người điều khiển các phương tiện giao thông công cộng như taxi, xe buýt, tàu hỏa...thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang cùng các biện pháp phòng dịch khác và khuyến cáo các hành khách đi trên các phương tiện giao thông công cộng cần thực hiện những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng dịch.

Để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh đối với hành khách quá cảnh, ngành Hàng không sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan bố trí khu vực riêng cho những hành khách này tại các ga hàng không quốc tế.

Trong ngày 11/3, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc Covid-19. Các trường hợp này đều tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 34.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bình Thuận, sau khi bệnh nhân số 34 (BN34) được xác định mắc Covid-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận đã tiến hành điều tra dịch tễ, khoanh vùng, khử khuẩn và tiến hành cách ly các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân số 34.

Ngày 11/3/2020 tiến hành lấy 15 mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm. Kết quả có 3 người dương tính SARS-CoV-2, cụ thể như sau:

BN 36: Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

BN 37: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt. Đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

BN 38: Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34. Bệnh nhân có biểu sốt, ho. Hiện đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Đến thời điểm này, Việt Nam ghi nhận 38 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại 10 tỉnh, thành phố. Trong đó, 16 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: Du khách đi cùng bệnh nhân mắc Covid -19 thứ 17 âm tính
Quảng Bình: Du khách đi cùng bệnh nhân mắc Covid -19 thứ 17 âm tính

VOV.VN -Trong 3 trường hợp có kết quả âm tính có ông J.B.B, chuyên gia hang động quốc tịch Anh đã đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19.

Quảng Bình: Du khách đi cùng bệnh nhân mắc Covid -19 thứ 17 âm tính

Quảng Bình: Du khách đi cùng bệnh nhân mắc Covid -19 thứ 17 âm tính

VOV.VN -Trong 3 trường hợp có kết quả âm tính có ông J.B.B, chuyên gia hang động quốc tịch Anh đã đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 mắc Covid-19.

Hành trình di chuyển của bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19
Hành trình di chuyển của bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19

VOV.VN- Chiều nay (10/3), Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 34 mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam. 

Hành trình di chuyển của bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19

Hành trình di chuyển của bệnh nhân thứ 34 mắc Covid-19

VOV.VN- Chiều nay (10/3), Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 34 mắc bệnh Covid-19 tại Việt Nam. 

Hội An cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 33
Hội An cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 33

VOV.VN - Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân thứ 33 mắc Covid-19 ở Việt Nam là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại Hội An.

Hội An cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 33

Hội An cách ly những người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 33

VOV.VN - Bộ Y tế vừa công bố bệnh nhân thứ 33 mắc Covid-19 ở Việt Nam là nam, 58 tuổi, quốc tịch Anh, hành khách đi trên chuyến bay VN0054, lưu trú tại Hội An.

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 17
Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 17

VOV.VN - Bệnh nhân Covid-19 thứ 32, quốc tịch Việt Nam, là người đang sống tại London, Anh. Bệnh nhân này cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17.

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 17

Việt Nam có ca nhiễm Covid-19 thứ 32, tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 17

VOV.VN - Bệnh nhân Covid-19 thứ 32, quốc tịch Việt Nam, là người đang sống tại London, Anh. Bệnh nhân này cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17.

Du khách người Anh (bệnh nhân thứ 33) đã đến những đâu tại Việt Nam?
Du khách người Anh (bệnh nhân thứ 33) đã đến những đâu tại Việt Nam?

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Quảng Nam vừa thông tin về lịch trình của du khách người Anh (ca mắc Covid- 19 thứ 33) tại Việt Nam.

Du khách người Anh (bệnh nhân thứ 33) đã đến những đâu tại Việt Nam?

Du khách người Anh (bệnh nhân thứ 33) đã đến những đâu tại Việt Nam?

VOV.VN - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tỉnh Quảng Nam vừa thông tin về lịch trình của du khách người Anh (ca mắc Covid- 19 thứ 33) tại Việt Nam.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu sốt, ho
5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu sốt, ho

VOV.VN - 5 người có dấu hiệu ho, sốt... đã thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu sốt, ho

5 người tiếp xúc gần bệnh nhân Covid-19 thứ 30 có dấu hiệu sốt, ho

VOV.VN - 5 người có dấu hiệu ho, sốt... đã thực hiện cách ly điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33
Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Cả 2 du khách nam giới đến từ Anh quốc đã có chuyến du lịch tại Hạ Long đều dương tính với Covid-19.

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Lịch trình di chuyển tại Hạ Long của bệnh nhân mắc Covid-19 số 31và 33

Cả 2 du khách nam giới đến từ Anh quốc đã có chuyến du lịch tại Hạ Long đều dương tính với Covid-19.

Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đều âm tính với SARS-COV-2
Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đều âm tính với SARS-COV-2

VOV.VN - Nữ bệnh nhân người Anh mắc bệnh Covid-19 thứ 30 sức khỏe ổn định. Đối với những người tiếp xúc gần đã có kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đều âm tính với SARS-COV-2

Những người tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 đều âm tính với SARS-COV-2

VOV.VN - Nữ bệnh nhân người Anh mắc bệnh Covid-19 thứ 30 sức khỏe ổn định. Đối với những người tiếp xúc gần đã có kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng
Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh tại Đà Nẵng, đã tiếp xúc khoảng 10 phút với 2 du khách người Anh là ca bệnh thứ 22 và 23.

Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

Lịch sử di chuyển của nữ bệnh nhân thứ 35 mắc Covid-19 tại Đà Nẵng

VOV.VN - Ca mắc Covid-19 thứ 35 là nữ nhân viên siêu thị Điện máy Xanh tại Đà Nẵng, đã tiếp xúc khoảng 10 phút với 2 du khách người Anh là ca bệnh thứ 22 và 23.