Cầu truyền hình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

VOV.VN - Xuyên suốt cầu truyền hình, xen kẽ với các clip phóng sự và tiết mục nghệ thuật là các cuộc gặp gỡ, giao lưu với tấm gương tiêu biểu trong lực lượng công an.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2015), tối nay (8/8), cùng với 4 điểm cầu khác trên cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia kết nối cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” tại Hội trường Thống nhất.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị lão thành cách mạng cùng hàng ngàn chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân đã tham dự chương trình.

Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, dù trước khi bắt đầu chương trình trời mưa rất lớn nhưng đông đảo khách mời vẫn đến tham dự. 

Trong suốt hơn 170 phút của chương trình tại 5 điểm cầu, xen kẽ với các clip phóng sự và những tổ hợp ca khúc đặc sắc, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu với những tấm gương có nhiều thành tích, chiến công trong chiến đấu, phòng chống tội phạm; những gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại tá Hà Thị Tố Nga, Lữ đoàn 316 chia sẻ: “Được tham dự chương trình cầu truyền hình này, tôi rất cảm động. Tôi là cựu chiến binh, cũng tham gia cách mạng nhưng tôi rất cảm phục lực lượng công an cả trong thời gian chiến đấu gian khổ khi đất nước còn chiến tranh. Bây giờ đến thời bình, các đồng chí cũng hy sinh rất nhiều. Tôi cảm phục khi tất cả nẻo đường đều có các đồng chí nên an ninh nhân dân của đất nước mình rất tốt”.

Cầu truyền hình “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” tối nay có 5 điểm kết nối gồm: Cung văn hóa tỉnh Hòa Bình, quảng trường Ba Đình tại Hà Nội, quảng trường Đại đoàn kết tại thành phố Pleiku, khu di tích lịch sử An ninh khu 9 thuộc tỉnh Kiên Giang và Hội trường Thống Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình là dịp ôn lại một hành trình dài của lực lượng công an nhân dân trong quá trình bảo vệ an ninh tổ quốc và gắn kết với nhân dân thông qua ba chương là: Cội nguồn sức mạnh, Thế trận lòng dân và Vì an ninh tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“
Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“

VOV.VN -Tối 19/6, tại nhà hát Âu cơ, Hà Nội đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân”.

Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“

Chủ tịch nước dự Chương trình “Những trang sách vàng 70 năm CAND“

VOV.VN -Tối 19/6, tại nhà hát Âu cơ, Hà Nội đã diễn ra Chương trình giao lưu nghệ thuật “Những trang sách vàng 70 năm Công an nhân dân”.

Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND
Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, Ban tổ chức lễ kỷ niệm cần tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá kết quả.

Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

Hội nghị Ban tổ chức Quốc gia kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND

VOV.VN -Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị, Ban tổ chức lễ kỷ niệm cần tăng cường kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá kết quả.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo Đề án, lễ mít tinh, diễu binh sẽ diễn ra từ 7h, ngày 2/9/2015 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội

VOV.VN - Theo Đề án, lễ mít tinh, diễu binh sẽ diễn ra từ 7h, ngày 2/9/2015 tại khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.