Cây xanh tại trường học ở TPHCM chưa được cắt tỉa đúng kỹ thuật

VOV.VN - Sở Xây dựng TPHCM vừa có báo cáo về kết quả khảo sát công tác quản lý, chăm sóc cây xanh trong các trường học trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian từ ngày 27-29/5, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với các sở, ngành và UBND quận, huyện tổ chức khảo sát 21 trường học. Tổng cộng 432 cây xanh bóng mát được rà soát, chủ yếu là các loại như phượng, bàng, bằng lăng, sọ khỉ, dầu, me tây…

cay_xanh_2.jpg

Ảnh minh họa

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các trường tự quản lý cây xanh trong khuôn viên, mỗi năm thực hiện cắt tỉa cây xanh một lần. Tuy nhiên, đa số cây xanh được cắt tỉa chưa đúng kỹ thuật, nhiều trường hợp bị cắt trụi cành gây mất mỹ quan và tiềm ẩn rủi ro vì các cành, nhánh sẽ mọc nhiều tại nơi bị cắt. Đa số cây được trồng trong bồn cao khoảng 30cm – 60cm, gây bó rễ trong bồn, rễ khó mọc lan ra bên ngoài. 

Qua kết quả khảo sát, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị nhà trường cần hợp đồng với đơn vị có năng lực chuyên môn về chăm sóc cây xanh. Đối với các cây trồng lâu năm (trên 20 năm), kích thước lớn, trồng trong bồn xây cao, rễ không lan rộng, hoặc cây bị sâu bệnh cần được theo dõi kỹ lưỡng. Các cây có độ cao như sọ khỉ, dầu, me tây… phải được kiểm tra thường xuyên, kịp tời cắt tỉa tán cây và nhánh cây khô.

Trong trường hợp trồng bổ sung hoặc thay thế cây bị đốn hạ, cần nghiên cứu kỹ đặc tính từng loại cây cho phù hợp vị trí định trồng, không nên trồng các loại cây thuộc danh mục cấm trồng trên đường phố. Đối với cây trồng mới, nên xây bồn không cao quá 20cm tùy điều kiện từng trường./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội dịch chuyển, chặt hạ 85 cây xanh làm đường đường vành đai 2
Hà Nội dịch chuyển, chặt hạ 85 cây xanh làm đường đường vành đai 2

VOV.VN - Có 51 cây xanh được dịch chuyển về trồng và chăm sóc tại vị trí ô đất nút giao Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh, 34 cây xanh bị chặt bỏ.

Hà Nội dịch chuyển, chặt hạ 85 cây xanh làm đường đường vành đai 2

Hà Nội dịch chuyển, chặt hạ 85 cây xanh làm đường đường vành đai 2

VOV.VN - Có 51 cây xanh được dịch chuyển về trồng và chăm sóc tại vị trí ô đất nút giao Vĩnh Ngọc thuộc huyện Đông Anh, 34 cây xanh bị chặt bỏ.

Nơm nớp nỗi lo cây xanh gãy cành, bật gốc ở Hà Nội mùa mưa bão
Nơm nớp nỗi lo cây xanh gãy cành, bật gốc ở Hà Nội mùa mưa bão

VOV.VN -Cứ đến mùa mưa bão,  tình trạng cây xanh gãy cành, bật gốc tại Hà Nội gây nguy hại tới tính mạng, tài sản của người đi đường 

Nơm nớp nỗi lo cây xanh gãy cành, bật gốc ở Hà Nội mùa mưa bão

Nơm nớp nỗi lo cây xanh gãy cành, bật gốc ở Hà Nội mùa mưa bão

VOV.VN -Cứ đến mùa mưa bão,  tình trạng cây xanh gãy cành, bật gốc tại Hà Nội gây nguy hại tới tính mạng, tài sản của người đi đường 

Chủ tịch Hà Nội: Cắt tỉa tất cả cây xanh trong các trường học
Chủ tịch Hà Nội: Cắt tỉa tất cả cây xanh trong các trường học

VOV.VN - Chủ tịch Thành phố yêu cầu Công ty công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn

Chủ tịch Hà Nội: Cắt tỉa tất cả cây xanh trong các trường học

Chủ tịch Hà Nội: Cắt tỉa tất cả cây xanh trong các trường học

VOV.VN - Chủ tịch Thành phố yêu cầu Công ty công viên cây xanh Hà Nội và các quận, huyện rà soát, cắt tỉa lại tất cả các cây xanh ở các trường học trên địa bàn