Phái đoàn của Ngoại trưởng Mỹ âm tính với SARS-CoV-2 khi gặp Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã quyết định rút ngắn chuyến công du Đông Nam Á sau khi một thành viên mắc Covid-19 sau chuyến thăm Indonesia. Phủ Tổng thống Indonesia xác nhận Phái đoàn của Ngoại trưởng Mỹ có xét nghiệm âm tính khi gặp Tổng thống Joko Widodo.

Tin tức cũng đã được xác nhận bởi Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta. Theo Đại sứ quán, các thành viên của đoàn báo chí trong đoàn tùy tùng của Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã có kết quả xét nghiệm âm tính khi đến Jakarta vào 13/12/2021.

Trong khi đó, Phủ Tổng thống Indonesia cũng xác nhận phái đoàn của Ngoại trưởng Mỹ đều đã có xét nghiệm PCR âm tính trước khi có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia, Joko Widodo ngày 13/12 tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Jakarta. Theo quy định của Indonesia, các vị khách khi đến Phủ Tổng thống đều không được đưa theo nhóm truyền thông dù cùng đoàn công tác.

Trong chuyến thăm kéo dài từ 13-14/12 tại Indonesia, Bộ trưởng Ngoại giao Antony đã có cuộc gặp với Tổng thống Joko Widodo, thăm Trường Đại học Indonesia, hội đàm với Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi tại Tòa nhà Pancasila và lưu trú tại khách sạn Fairmont ở Jakarta.

Sau Indonesia, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Malaysia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đoàn công tác của Ngoại trưởng Mỹ đều được xét nghiệm mỗi ngày và hiện chưa có trường hợp khác mắc Covid-19.  

Theo kế hoạch ban đầu, Ngoại trưởng Antony Blinken và phái đoàn Mỹ sẽ công du tới ba nước Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ đã điện đàm với người đồng cấp Thái Lan và bày tỏ sự tiếc nuối vì phải rút ngắn lịch trình chuyến thăm.

Đây là chuyến công du đầu tiên đến Đông Nam Á của Ngoại trưởng Antony Blinken từ khi Tổng thống Joe Biden lên nắm quyền hồi đầu năm nay. Trong chuyến công du này, Ngoại trưởng Mỹ đã cam kết rót hàng tỉ USD đầu tư, thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, củng cố liên minh, nâng cao năng lực quốc phòng và tình báo cho các đối tác trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á
Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/12 quyết định cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á, sau khi một phóng viên trong đoàn nhà báo tháp tùng mắc COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 15/12 quyết định cắt ngắn chuyến công du Đông Nam Á, sau khi một phóng viên trong đoàn nhà báo tháp tùng mắc COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á
Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 13-16/12/2021.

Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

Ngoại trưởng Mỹ đến Indonesia, bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á

VOV.VN - Ngày 13/12, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đến Indonesia, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến thăm chính thức các quốc gia Đông Nam Á từ ngày 13-16/12/2021.

Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ
Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên khi chính quyền Tổng thống Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.

Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ

Ngoại trưởng Blinken công du Đông Nam Á: Báo hiệu sự thay đổi chiến lược của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay (13/12) bắt đầu chuyến công du Đông Nam Á đầu tiên khi chính quyền Tổng thống Biden đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao trong khu vực.