Chấn chỉnh việc thờ tượng Hùng Vương trong đình làng

Việc tùy tiện đưa thêm tượng thờ đã làm biến dạng việc thờ phụng truyền thống ở di tích.

Trước thực trạng nhiều đình làng ở tỉnh Bến Tre đưa tượng Quốc tổ Hùng Vương vào thờ, tượng do các tổ chức, cá nhân cung tiến với nhiều mẫu khác nhau, có tượng rất xa lạ với văn hóa Việt Nam. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố xung quanh việc thờ tượng Hùng Vương trong các đình làng.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, đình làng là nơi thờ Thành hoàng, vị thần có vai trò bảo hộ cho sự yên ổn, thịnh vượng của dân làng. Đối với trường hợp các ngôi đình vốn dĩ không thờ Hùng Vương, khi đưa tượng Hùng Vương vào thờ sẽ dẫn đến tình trạng: Tượng Hùng Vương được thờ ở vị trí của Thành hoàng, như vậy việc tùy tiện đưa thêm tượng thờ đã làm biến dạng việc thờ phụng truyền thống ở di tích; nếu đặt tượng thờ Hùng Vương không phải ở vị trí trung tâm, vô hình trung đã hạ thấp hình ảnh của Hùng Vương với ý nghĩa là vị Quốc tổ.

Từ thực tế đó, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý các hành vi làm biến dạng di tích như: tu bổ di tích khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép, sơn thếp lại các tượng thờ không đúng quy cách, tiếp nhận đồ thờ tự không phù hợp.

Bộ này cũng yêu cầu chỉ đưa tượng Hùng Vương vào thờ ở nơi đã thờ Hùng Vương từ lâu đời, mẫu tượng thống nhất theo mẫu ở di tích Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên