Ngã khi đang làm việc, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên vào vùng cổ

VOV.VN - Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp anh N.T.L, 47 tuổi, Hưng Yên bị thanh sắt đâm xuyên vào vùng cổ.

Vừa qua, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp anh N.T.L, 47 tuổi, Hưng Yên bị thanh sắt đâm xuyên vào vùng cổ.

Theo lời kể của anh L., trong quá trình làm việc, không may anh L. bị ngã và thanh sắt đâm vào vùng cổ. Gia đình đã cắt ngắn thanh sắt (phần bên ngoài) và đưa anh L. lên bệnh viện tuyến dưới. Tại đây, bệnh nhân được băng cầm máu vết thương, giữ nguyên thanh sắt và chuyển đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh, huyết động ổn định. Vết thương do thanh sắt đâm tại vùng cổ tương ứng đốt sống cổ 5-6, từ trước ra sau từ phải sang trái, kích thước lỗ vào đường kính khoảng 2cm, không chảy máu.

Sau khi khám và hội chẩn, các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu kiểm soát tổn thương, lấy dị vật cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật được thực hiện trong khoảng thời gian 1 giờ.

ThS. Lê Hải Sơn, Phụ trách Phó Chủ nhiệm Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, thanh sắt có thể gây tổn thương những thành phần quan trọng ở vùng cổ bên bên trái như bó mạch cảnh, thực quản, các nhánh của đám rối thần kinh cánh tay. Vì vậy, các bác sĩ đã lựa chọn đường mổ dài khoảng 12cm dọc bờ trước cơ ức đòn chũm trái qua lỗ vào tổn thương mà không đi trực tiếp theo ống tổn thương.

"Sau khi kiểm soát đầu ngoại vi và trung tâm động – tĩnh mạch cảnh, chúng tôi tiếp tục bộc lộ vào ống tổn thương và kiểm tra thấy: ống vết thương dài khoảng 10cm, dị vật gây tổn thương tụ máu, đụng dập thành sau động mạch cảnh chung bên trái đoạn 1/3 dưới, tổn thương đụng dập cơ vùng cổ trước bên dọc ống tổn thương. Sau đó, chúng tôi tiến hành lấy bỏ dị vật, mở bao động mạch cảnh đoạn bị tổn thương lấy bỏ máu tụ và cắt phần cơ bị đụng dập” - ThS Lê Hải Sơn cho biết.

Sau phẫu thuật, biến chứng nguy hiểm nhất đối với bệnh nhân là tổn thương thứ phát động mạch cảnh và/hoặc huyết khối động mạch do đụng dập. Do đó, bệnh nhân đã được theo dõi tích cực và điều trị thuốc chống đông ngay sau khi tình trạng chảy máu được kiểm soát. Sau 1 tuần điều trị, sức khỏe của bệnh nhân hồi phục tốt, không xảy ra các biến chứng, bệnh nhân xuất viện trong tình trạng hoàn toàn ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nam thanh niên trượt ngã từ giàn giáo trúng thanh sắt đâm xuyên người
Nam thanh niên trượt ngã từ giàn giáo trúng thanh sắt đâm xuyên người

VOV.VN - Do bị thanh sắt dài đâm từ vai phải xuyên xuống nách, nên các bác sĩ đã tiến hành cưa cây sắt, mổ cấp cứu để cứu cho nạn nhân.

Nam thanh niên trượt ngã từ giàn giáo trúng thanh sắt đâm xuyên người

Nam thanh niên trượt ngã từ giàn giáo trúng thanh sắt đâm xuyên người

VOV.VN - Do bị thanh sắt dài đâm từ vai phải xuyên xuống nách, nên các bác sĩ đã tiến hành cưa cây sắt, mổ cấp cứu để cứu cho nạn nhân.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ học nhảy cao
Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ học nhảy cao

VOV.VN -Trong giờ học thể dục, S. tập môn nhảy cao không may bị cột đỡ sào nhảy cao đổ trúng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ học nhảy cao

Nam sinh bị thanh sắt đâm vào đầu trong giờ học nhảy cao

VOV.VN -Trong giờ học thể dục, S. tập môn nhảy cao không may bị cột đỡ sào nhảy cao đổ trúng đầu phải nhập viện cấp cứu.

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt lớn đâm xuyên ngực
Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt lớn đâm xuyên ngực

VOV.VN - Nam bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E rạng sáng 10/4, với một thanh sắt dài 2m đâm thấu ngực trái, gây tổn thương nghiêm trọng.

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt lớn đâm xuyên ngực

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt lớn đâm xuyên ngực

VOV.VN - Nam bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E rạng sáng 10/4, với một thanh sắt dài 2m đâm thấu ngực trái, gây tổn thương nghiêm trọng.