Chàng thanh niên khuyết tật chế tạo xe điện cho người cùng cảnh ngộ

VOV.VN - Chàng thanh niên khuyết tật Lê Văn Lịch đã chế tạo thành công xe điện cho những người cùng cảnh ngộ.

Chúng tôi gặp anh Lê Văn Lịch (tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), chủ cơ sở chế tạo xe điện cho người khuyết tật, khi anh đang trên đường đi giao xe cho khách hàng.

Ấn tượng ban đầu về anh là người gầy nhưng nụ cười rạng rỡ. Dù là người khuyết tật nhưng anh Lịch không quản ngại và thường xuyên mang xe đến giao tận nơi những khách hàng trong phạm vi bán kính khoảng 100km.

Anh Lê Văn Lịch (áo xanh) mang xe đến tận nơi giao cho khách hàng.
Chia sẻ câu chuyện cuộc đời mình, anh Lịch cho biết, khi còn nhỏ sau một trận ốm nặng anh bị teo một chân, đi lại khó khăn. Nhưng anh không ỷ lại vào người khác mà ngược lại luôn nỗ lực để vượt lên số phận. Tốt nghiệp THPT, anh lựa chọn học may, do cảm thấy bị gò bó về thời gian, anh quyết định nghỉ và chuyển sang học việc tại một cửa hàng sửa xe máy gần nhà. Cũng chính tại đây, anh có cơ hội tiếp xúc với máy móc, tích lũy kinh nghiệm, kiến thức về điện và động cơ.

Vừa học được nghề, thấu hiểu hoàn cảnh của những người cùng cảnh ngộ anh Lịch luôn trăn trở, muốn làm gì đó để giúp người khuyết tật. Nói về ý tưởng chế tạo xe điện anh cho biết: “Tôi có một người bạn thân từ nhỏ nhưng không may bị khuyết tật, đi lại bằng xe lăn gặp nhiều khó khăn. Tôi luôn băn khoăn tại sao không sử dụng động cơ điện kết hợp với xe lăn giúp cho việc di chuyển dễ dàng hơn”.

Trần Tuấn Đạt, người bạn nhận được chiếc xe điện cho người khuyết tật.

Và sau hơn 5 tháng kiên trì làm việc, anh Lịch đã cho ra đời chiếc xe điện đầu tiên. Sản phẩm là sự kết hợp giữa xe lăn và động cơ điện, có chức năng tiến, lùi, giúp cho người khuyết tật dễ dàng hơn khi di chuyển. Anh đã dành tặng chiếc xe đầu tiên cho người bạn thân của mình.

Anh Trần Tuấn Đạt (Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình), người nhận được chiếc xe, cho biết: “Bản thân tôi gặp khó khăn trong việc đi lại nhưng khi được Lịch giúp đỡ thực sự cảm thấy may mắn. Điều khiến tôi hạnh phúc bây giờ là có thể cùng bạn mình tạo ra những chiếc xe cho những người có cùng hoàn cảnh, giúp họ thuận tiện khi đi lại”.

Từ việc chế tạo và thiết kế thành công xe điện dành cho người khuyết tật, anh Lịch nhận được nhiều đơn đặt hàng. Thêm vào đó là sự ủng hộ từ người thân nên anh quyết định mở xưởng sản xuất với tên Thiên Lịch.

Kể về quãng thời gian bắt đầu lập nghiệp, anh thường phải làm lại nhiều lần những công đoạn hàn, cắt ghép khung vì chưa có nhiều kiến thức về xe điện và cơ khí. Do hiểu biết về kỹ thuật còn hạn chế cộng thêm nguồn vốn eo hẹp nên khởi nghiệp rất khó khăn, nhưng anh đã không từ bỏ mà tiếp tục học hỏi, phấn đấu. Để nâng cao kỹ năng cũng như kiến thức về xe điện và động cơ, anh đã học từ những người bạn, tự tìm kiếm thông tin trên Internet.

Một trong những mẫu xe điện cho người khuyết tật do cơ sở Thiên Lịch chế tạo.
Qua thời gian, cơ sở sản xuất Thiên Lịch không chỉ tạo công việc cho bản thân, anh Lịch cũng tạo công việc và dạy nghề cho các nhiều người kém may mắn khác. Hiện tại, trong xưởng đang có 5 người khuyết tật làm việc với mức lương trung bình 3 triệu đồng/người/tháng.

Nguyễn Thế Thịnh (ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư), một trong những người đang làm việc tại xưởng chế tạo và sửa chữa xe lăn điện Thiên Lịch, cho biết: “Bên mắt phải của em không có nhãn cầu nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhưng may mắn được anh Lịch tạo điều kiện cho học việc tại đây đã gần một năm. Em hy vọng sau này sẽ được tiếp tục làm việc tại cơ sở của anh”.

Sau gần 4 năm, cơ sở sản xuất xe điện Thiên Lịch đã sản xuất  hàng trăm chiếc xe đến cho người khuyết tật và bán trên hầu khắp các tỉnh miền Bắc. Chính bởi sự cảm thông hoàn cảnh của người khuyết tật, nên anh chỉ bán xe với giá thành hợp lý. Chi phí cho một chiếc xe dao động từ chỉ từ 4,5 – 10  triệu đồng, giá cũng có thể hơn 20 triệu đồng đối với những chiếc xe được khách yêu cầu nhiều chức năng hơn.

Không dừng lại ở đó, anh Lê Văn Lịch tiếp tục sáng tạo những mẫu xe mới phục vụ người khuyết tật. Anh cho biết: “Điều quan trọng nhất khi chế tạo xe điện cho người khuyết tật chính là xe phải đảm bảo an toàn cho người dùng, tiếp đến là tính năng và mẫu xe. Hơn nữa, phải tùy thuộc vào tình trạng của khách mà cở sở sản xuất các xe có các chức năng khác nhau, không dựa vào một khuôn mẫu cụ thể nào cả”.

Với sự đồng cảm, nghị lực và tinh thần học hỏi không ngừng của anh Nguyễn Văn Lịch, những chiếc xe lăn điện ngày càng được cải tiến về chất lượng và mẫu xe, phục vụ tốt hơn cho những người khuyết tật./.

Anh Vũ Văn Bốn, (Thạch Bình, Nho Quan, Ninh Bình), người sử dụng chiếc xe điện do anh Lịch làm ra, cho biết: “Ngày trước, tôi bị tàn tật nên việc đi lại vô cùng khó khăn, luôn cần nhờ sự giúp đỡ của người khác. Nhưng đến hôm nay, khi chú Lịch tận tay giao xe tôi cảm thấy rất vui mừng bởi chiếc xe rất chắc chắn, phù hợp với địa hình cũng như tình trạng của tôi”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”
Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”

VOV.VN - Kỷ lục gia thế giới Lê Văn Công hy vọng tấm HCV lịch sử của mình sẽ truyền cảm hứng cho người khuyết tật tập luyện, giành thành tích cao.

Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”

Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”

VOV.VN - Kỷ lục gia thế giới Lê Văn Công hy vọng tấm HCV lịch sử của mình sẽ truyền cảm hứng cho người khuyết tật tập luyện, giành thành tích cao.

Hạnh phúc ngập tràn công viên nước đầu tiên cho người khuyết tật
Hạnh phúc ngập tràn công viên nước đầu tiên cho người khuyết tật

VOV.VN - Mới đậy, công viên nước đầu tiên dành cho người khuyết tận trên thế giới có tên Morgan's Inspiration Island đã khai trương ở San Antonio (Texas, Mỹ).

Hạnh phúc ngập tràn công viên nước đầu tiên cho người khuyết tật

Hạnh phúc ngập tràn công viên nước đầu tiên cho người khuyết tật

VOV.VN - Mới đậy, công viên nước đầu tiên dành cho người khuyết tận trên thế giới có tên Morgan's Inspiration Island đã khai trương ở San Antonio (Texas, Mỹ).

Nhân viên xe buýt vẫn còn luống cuống khi phục vụ người khuyết tật
Nhân viên xe buýt vẫn còn luống cuống khi phục vụ người khuyết tật

VOV.VN -Người khuyết tật phản ánh hiện nay vẫn khó tiếp cận xe buýt do lòng đường bị lấn chiếm, nhiều nhân viên phục vụ còn có thái độ kỳ thị.

Nhân viên xe buýt vẫn còn luống cuống khi phục vụ người khuyết tật

Nhân viên xe buýt vẫn còn luống cuống khi phục vụ người khuyết tật

VOV.VN -Người khuyết tật phản ánh hiện nay vẫn khó tiếp cận xe buýt do lòng đường bị lấn chiếm, nhiều nhân viên phục vụ còn có thái độ kỳ thị.