Cháu bé đầy vết thương trên người, nghi bị bạn trai của mẹ bạo hành

VOV.VN - UBND quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng) vừa nhận được báo cáo từ UBND phường Dư Hàng Kênh và Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội quận về việc, một cháu bé cư trú trên địa bàn bị bạo hành. Đối tượng nghi vấn bạo hành cháu là bạn trai của mẹ cháu.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/11, cháu Trương G.B (SN 2014, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) được cô giáo, nhà trường phát hiện có nhiều vết sưng đỏ thành vệt như lằn roi, chằng chịt khắp người.

Theo xác minh của các cơ quan chức năng, cháu G.B hiện sống với mẹ (SN 1997) và bạn trai của mẹ là Nguyễn S.T. (trú tại phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Cả mẹ cháu G.B và bạn trai đều là lao động tự do; mẹ cháu G.B là người địa phương khác, đến Hải Phòng làm việc. Cả hai sinh sống với nhau như vợ chồng.

Trước đó, chiều tối 7/11, cho rằng, cháu Trương G.B lấy tiền của mẹ đi mua đồ chơi nên Nguyễn S.T. đã đánh đập cháu tại nhà riêng.

Đại diện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận Lê Chân cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, Phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận đã trao đổi với phường Dư Hàng Kênh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Ngô Quyền và làm việc với phường Vạn Mỹ, nơi bố dượng cháu sinh sống. Công an phường Vạn Mỹ, Công an quận Ngô Quyền đã mời bố dượng cháu ra làm việc. Cháu bé đã được mẹ đưa về quê”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em
Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Liên quan đến việc bé Và Y Dénh (7 tuổi) ở huyện Đồng Phú bị cha dượng bạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (29/7), UBND tỉnh Bình Phước có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

Bé gái 7 tuổi bị bạo hành, Bình Phước ra công văn tăng cường bảo vệ trẻ em

VOV.VN - Liên quan đến việc bé Và Y Dénh (7 tuổi) ở huyện Đồng Phú bị cha dượng bạo hành dã man gây bức xúc trong dư luận, chiều nay (29/7), UBND tỉnh Bình Phước có công văn khẩn gửi các đơn vị, địa phương yêu cầu tăng cường phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay
Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

VOV.VN - Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

Nhiều vụ bạo hành trẻ em do chính những người ruột thịt tiếp tay

VOV.VN - Nhiều vụ xảy ra trong gia đình thiếu hoàn thiện, cha mẹ ly hôn, ly thân, các em bị bạo hành bởi cha dượng, mẹ kế, chồng hờ, vợ hờ của cha mẹ.

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh
Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

VOV.VN - Sự tàn ác và dã man trong những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đó là do sự suy thoái về đạo đức hay sự thờ ơ vô cảm trong xã hội?

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

Bạo hành trẻ em phải bị trừng trị nghiêm minh

VOV.VN - Sự tàn ác và dã man trong những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian qua vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Đó là do sự suy thoái về đạo đức hay sự thờ ơ vô cảm trong xã hội?