Nga thừa nhận Mỹ có ưu thế quân sự lớn hơn ở Thái Bình Dương

VOV.VN - Quân đội Nga có khả năng đối phó hiệu quả với hạm đội của Mỹ ở Biển Đen và Biển Baltic nhưng không có đủ số lượng tàu và chiến đấu cơ để đối phó với hạm đội Mỹ ở khu vực Viễn Đông, một quan chức cấp cao Nga thừa nhận.

Phát biểu ngày 15/2 tại Hội đồng Liên bang, ông Stanislav Gadzhimagomedov đã giải thích về ưu thế lớn hơn của Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương.

"Nếu chúng ta chỉ xem xét hạm đội ở khu vực này thì ưu thế của Mỹ về số lượng tàu chiến và khả năng phản ứng lớn hơn nhiều so với chúng ta. Chúng ta có thể chiếm ưu thế hoàn toàn ở Biển Đen và Biển Baltic nhưng chúng ta vẫn thiếu tàu và chiến đấu cơ ở Viễn Đông", quan chức Nga nhận định.

Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một tàu ngầm Mỹ đã được hạm đội Thái Bình Dương của Nga phát hiện tại lãnh hải của nước này. Theo Moscow, tàu chiến này đã bị đuổi khỏi khu vực trên sau khi phớt lờ cảnh báo và tiếp tục hoạt động.

Tuy nhiên, theo Washington, không có vụ việc như vậy xảy ra. Phản ứng trước cáo buộc của Nga, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ Kyle Raines đã phủ nhận việc đi qua lãnh hải của Nga.

"Tôi không bình luận về vị trí chính xác của tàu ngầm nhưng chúng tôi đang tiến hành các hoạt động hàng hải và hàng không một cách an toàn trong vùng biển quốc tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận quân sự giữa lúc căng thẳng với Nga
Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận quân sự giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các quan sát viên NATO đã giám sát cuộc tập trận quân sự ở phía Tây Ukraine, giữa lúc căng thẳng với Nga.

Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận quân sự giữa lúc căng thẳng với Nga

Tổng thống Ukraine đích thân giám sát tập trận quân sự giữa lúc căng thẳng với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các quan sát viên NATO đã giám sát cuộc tập trận quân sự ở phía Tây Ukraine, giữa lúc căng thẳng với Nga.

Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải
Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 cho biết, máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải

Nga đưa tên lửa siêu thanh Kinzhal tới Syria, tham gia tập trận ở Địa Trung Hải

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 cho biết, máy bay đánh chặn tầm xa MiG-31K và máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mang tên lửa siêu thanh Kinzhal, đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Khmeimim ở Syria.

Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu
Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và nhiều cảnh báo từ các nhà lãnh đạo NATO rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine, không quân Mỹ đã triển khai một loạt máy bay chiến đấu tới các vị trí đồn trú ở châu Âu.

Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu

Đối đầu với Nga, Mỹ triển khai tiêm kích có khả năng hạt nhân đến châu Âu

VOV.VN - Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng và nhiều cảnh báo từ các nhà lãnh đạo NATO rằng Moscow đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng Ukraine, không quân Mỹ đã triển khai một loạt máy bay chiến đấu tới các vị trí đồn trú ở châu Âu.