Phó Chủ tịch nước biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định những thành tựu mà ngành đạt được 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Sáng nay (14/11), tại Hà Nội, tới dự và phát biểu tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 5 (2020-2025) của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định, những thành tựu mà ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt được 5 năm qua đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Biểu dương phong trào thi đua yêu nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng bà con nông dân cả nước đã nỗ lực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần làm nên những thành tựu chung của đất nước, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh lưu ý, là ngành tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế thời gian tới ngành nông nghiệp cần tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh.

Cùng với đó tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao cả giống cây con mới trong sản xuất nông lâm, thủy sản để xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao quy mô lớn, thích ứng với biến đổi khí hậu và cũng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu, đặc biệt là các thị trường mới.

Ngành Nông nghiệp cũng cần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện bền vững nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị ngành tiếp tục quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Cần đẩy mạnh thực hiện 4 phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động thực hiện nghiêm việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết tổng kết các phong trào thi đua yêu nước.

Qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu điển hình để biểu dương tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Thực hiện đồng bộ việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sự lan tỏa trong ngành cũng như trong toàn xã hội.

Tại Đại hội, phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 với chủ đề “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nêu rõ: Để thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, mỗi cán bộ công nhân viên chức, lao động của ngành tiếp tục hưởng ứng, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ đã phát động.

"Mỗi cán bộ công nhân viên chức, lao động ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn thử thách, biến thách thức thành thời cơ thuận lợi, chung sức, đồng lòng để phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người nông dân. Để phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa sâu rộng, được đông đảo cán bộ, công nhân viên chức, lao động trong toàn Ngành tích cực tham gia hưởng ứng"- ông Nguyễn Xuân Cường nói.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp chịu thiệt hại “kép”
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp chịu thiệt hại “kép”

VOV.VN - Chỉ trong vài tháng, ngành nông nghiệp phải chịu thiệt hại “kép” từ diễn biến cực đoan của khí hậu và dịch bệnh Covid-19.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp chịu thiệt hại “kép”

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Nông nghiệp chịu thiệt hại “kép”

VOV.VN - Chỉ trong vài tháng, ngành nông nghiệp phải chịu thiệt hại “kép” từ diễn biến cực đoan của khí hậu và dịch bệnh Covid-19.

Bộ Nông nghiệp: Tiếp tục nhập khẩu lợn giống để phục vụ tái đàn
Bộ Nông nghiệp: Tiếp tục nhập khẩu lợn giống để phục vụ tái đàn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, sẽ tăng cường nhập khẩu lợn giống bố mẹ để nhân giống, khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn.

Bộ Nông nghiệp: Tiếp tục nhập khẩu lợn giống để phục vụ tái đàn

Bộ Nông nghiệp: Tiếp tục nhập khẩu lợn giống để phục vụ tái đàn

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, sẽ tăng cường nhập khẩu lợn giống bố mẹ để nhân giống, khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ đạo phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ đạo phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo tỉnh Bắc Giang chuẩn bị những điều kiện cụ thể cần thiết để xuất khẩu vải tươi sang Nhật.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ đạo phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp chỉ đạo phát triển nông nghiệp tại Bắc Giang

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chỉ đạo tỉnh Bắc Giang chuẩn bị những điều kiện cụ thể cần thiết để xuất khẩu vải tươi sang Nhật.