Cháy lớn ở Trung Văn: Cả gia đình 4 người tử vong khi đi chữa bệnh

VOV.VN - Trong 8 nạn nhân tử vong và mất tích trong vụ cháy kinh hoàng ở Trung Văn (Hà Nội) có 1 gia đình 4 người đã tử vong.

Trao đổi với PV, ông Cao Thành Đức, Chủ tịch UBND xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ cho biết 4 nạn nhân trong gia đình bị chết cháy ở Trung Văn (Hà Nội) là người địa phương.

Thi thể các nạn nhân được cơ quan chức năng tìm thấy.

 “Ba mẹ con nhà này xuống Hà Nội để chữa bệnh, ở nhờ xưởng chồng làm. Hiện tại, tất cả người thân của gia đình này đã xuống Hà Nội để nhận diện”, ông Đức cho biết thêm.

Như đã đưa tin, vào khoảng 2h30' ngày 12/4, 1 vụ cháy lớn xảy ra tại ngách 56, ngõ 1, phố Đại Linh, phường Trung Văn, cách đường Trung Văn khoảng 400m. Khu vực cháy là các xưởng, kho được xây dựng tạm, xen kẽ với khu dân cư trên đất lấn chiếm giáp Sông Nhuệ.

Khu vực bên trong nhà xưởng xảy ra cháy.

Ngay sau đó đám cháy lan ra tại 4 kho, xưởng đều có kết cấu khung thép, mái tôn, tường xây lửng bằng gạch, phía trên bịt tôn. Tổng diện tích kho, nhà xưởng khoảng 900m2.

Sau khi nhận tin báo cháy, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành 114 - Công an Thành phố Hà Nội đã điều động 9 xe chuyên dụng các loại (6 xe chữa cháy, 2 xe téc nước, 1 xe cứu nạn cứu hộ) của các đơn vị đến tiến hành chữa cháy. Đến khoảng 5h30 vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Các cơ quan chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân.

Theo ghi nhận của PV VOV.VN, đến 12h ngày 12/4, đã có 7 thi thể được tìm thấy trên tổng 8 người có mặt ở bên trong khi xảy ra vụ cháy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Đến trưa nay, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 8 người có mặt tại xưởng sản xuất thùng nhựa đựng rác của Công ty Môi trường 79 khi hỏa hoạn xảy ra. Đó là: Anh Lương Quốc Dân (sinh năm 1984); anh Lương Văn Việt (sinh năm 1986) cùng vợ là chị Trần Thị Lan (sinh năm 1990) và hai con là Lương Công Minh (sinh năm 2014) và Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018); anh Tuấn (sinh năm 1985), lái xe công ty cùng hai công nhân khác là anh Trần Văn Hải (sinh năm 1999) và anh Lê Văn Hải (sinh năm 1997).
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội
8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và giải quyết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại Trung Văn - Hà Nội.

8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội

8 người chết và mất tích trong vụ cháy lớn ở Trung Văn - Hà Nội

VOV.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo và giải quyết hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng nay tại Trung Văn - Hà Nội.

“Ngọn lửa cháy quá lớn khi có nhiều người ở trong nhà xưởng“
“Ngọn lửa cháy quá lớn khi có nhiều người ở trong nhà xưởng“

VOV.VN - Theo các nhân chứng, có chính xác 10 người ở trong nhà xưởng ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

“Ngọn lửa cháy quá lớn khi có nhiều người ở trong nhà xưởng“

“Ngọn lửa cháy quá lớn khi có nhiều người ở trong nhà xưởng“

VOV.VN - Theo các nhân chứng, có chính xác 10 người ở trong nhà xưởng ở Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.

Ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết tại Hà Nội
Ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết tại Hà Nội

VOV.VN - Đã có 8 người chết trong vụ cháy xưởng sản xuất thùng nhựa tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết tại Hà Nội

Ảnh: Hiện trường vụ cháy nhà xưởng làm 8 người chết tại Hà Nội

VOV.VN - Đã có 8 người chết trong vụ cháy xưởng sản xuất thùng nhựa tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người mẹ thất thần chờ tin con mất tích trong vụ cháy ở Trung Văn
Người mẹ thất thần chờ tin con mất tích trong vụ cháy ở Trung Văn

VOV.VN - Người mẹ nhận tin con trai mất tích trong vụ cháy lớn thiêu rụi 4 nhà xưởng đã vội vã đến hiện trường.

Người mẹ thất thần chờ tin con mất tích trong vụ cháy ở Trung Văn

Người mẹ thất thần chờ tin con mất tích trong vụ cháy ở Trung Văn

VOV.VN - Người mẹ nhận tin con trai mất tích trong vụ cháy lớn thiêu rụi 4 nhà xưởng đã vội vã đến hiện trường.