Đàm phán Nga-Ukraine vẫn phức tạp - Kiev thừa nhận không thể gia nhập NATO

VOV.VN - Nga và Ukraine đang có những nhận xét trái chiều về tiến trình đàm phán giữa hai bên hiện nay. Hiện vẫn chưa thể nói về những tiến triển đã đạt được trong đàm phán trong khi các nỗ lực ngoại giao con thoi của quốc tế vẫn tiếp tục nhằm tìm một giải pháp hòa giải cho Nga-Ukraine.

Sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, Điện Kremlin ra một thông báo, trong đó cho biết, Ukraine không thể hiện thái độ nghiêm túc trong việc tìm kiếm các giải pháp mà cả hai bên có thể chấp nhận được.

Trong một tuyên bố khác, người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, còn quá sớm để dự đoán tiến triển của các cuộc đàm phán.

Còn về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhận định, đàm phán với Nga đang thực tế hơn nhưng vẫn cần thêm thời gian: “Mọi người nên làm việc, bao gồm cả đại diện của chúng tôi, phái đoàn của chúng tôi, cho các cuộc đàm phán với Liên bang Nga. Điều này là khó khăn, nhưng rất quan trọng, vì bất kỳ cuộc chiến nào cũng kết thúc bằng một thỏa thuận. Các cuộc họp vẫn tiếp tục, và tôi được biết, các quan điểm trong cuộc đàm phán hiện nay dường như đã có vẻ thực tế hơn. Nhưng vẫn cần thời gian để có các quyết định có lợi cho Ukraine”.

Đại diện tham gia đàm phán phía Ukraine - ông Mikhail Podolyak cho biết: Tiến trình đàm phán rất phức tạp và khó khăn. Có những mâu thuẫn cơ bản. Nhưng chắc chắn vẫn có chỗ cho sự thỏa hiệp.

Đến nay, vòng đàm phán thứ 4 đã diễn ra được 2 ngày theo hình thức trực tuyến và sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay. Vòng đàm phán này đã có nhiều khoảng dừng kỹ thuật, để các nhóm làm việc có thời gian hội ý. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết, các cuộc đàm phán hiện nay giữa Moscow và Kiev là nhằm đảm bảo trạng thái trung lập của Ukraine, trong khi Ukraine muốn có được những đảm bảo an ninh, bao gồm cả sự đảm bảo của phương Tây.

Trong một tuyên bố ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky một lần nữa thừa nhận thực tế Ukraine không phải là nước thành viên của NATO. Dù nghe về chính sách mở cửa từ NATO, nhưng sau nhiều năm, Ukraine hiểu rằng, gia nhập NATO là không thể.

Tuy nhiên, ông vẫn tha thiết kêu gọi các nước NATO thiết lập vùng cấm bay và cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine nhân dịp 3 Thủ tướng Ba Lan, Séc, Slovenia hôm qua (15/3) bất ngờ đi tàu tới thủ đô Kiev để thể hiện tình đoàn kết với Ukraine. Đại sứ Ukraine tại Mỹ cùng ngày cũng nhấn mạnh nước này đang rất cần sự hỗ trợ về phòng không, trong bối cảnh lo sợ Nga sắp tiến hành cuộc tấn công lớn nhằm vào thủ đô Kiev.

Tiến trình đàm phán Nga-Ukraine vẫn đang diễn ra, nhưng các bên đều đang chuẩn bị cho những kịch bản khác nhau. Nga thắt chặt vòng vây các thành phố lớn, tìm cách sơ tán dân thường vô tội. Trong khi, Ukraine vẫn kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí và gia tăng trường phạt lên Nga. EU và NATO sẽ nhóm họp thượng đỉnh vào tuần tới để thảo luận về các giải pháp cho vấn đề Ukraine, trong đó có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Joe Biden./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga
NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm nay (16/3) diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

NATO tiếp tục tính giải pháp cho xung đột Ukraine-Nga

VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO hôm nay (16/3) diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tổng thống Ukraine: Nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO chưa bao giờ yếu đuối đến vậy
Tổng thống Ukraine: Nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO chưa bao giờ yếu đuối đến vậy

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã chỉ trích NATO khi cho rằng liên minh quân sự này sẽ không đảm bảo được Điều 5 nguyên tắc phòng thủ tập thể.

Tổng thống Ukraine: Nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO chưa bao giờ yếu đuối đến vậy

Tổng thống Ukraine: Nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO chưa bao giờ yếu đuối đến vậy

VOV.VN - Tổng thống Ukraine - Volodymyr Zelensky ngày 15/3 đã chỉ trích NATO khi cho rằng liên minh quân sự này sẽ không đảm bảo được Điều 5 nguyên tắc phòng thủ tập thể.

Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây
Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang, Trung Quốc đang phải rất nỗ lực để đi dây thăng bằng giữa Nga và phương Tây.

Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây

Căng thẳng Ukraine leo thang khiến Trung Quốc khó duy trì cân bằng giữa Nga và phương Tây

VOV.VN - Giới quan sát nhận định rằng trong bối cảnh xung đột Ukraine leo thang, Trung Quốc đang phải rất nỗ lực để đi dây thăng bằng giữa Nga và phương Tây.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO
Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phải chấp nhận việc không gia nhập NATO

VOV.VN - Từng rất nhiệt thành mong muốn Ukraine gia nhập NATO, giờ thì Tổng thống Ukraine lại tỏ ra thất vọng về điều này và khẳng định cần phải chấp nhận thực tế Ukraine không thể gia nhập NATO được nữa.

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập
Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

VOV.VN - Davyd Arakhamia - một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine, thông báo vào hôm 15/3 rằng, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã nối lại. Tờ báo điện tử Ukrayinska Pravda dẫn lời Arakhamia nói: "Đàm phán đã diễn ra". Phía Nga nhắc lại lập trường trung lập hóa Ukraine.

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

Đàm phán Nga-Ukraine vòng 4 đã diễn ra, Moscow yêu cầu Kiev trung lập

VOV.VN - Davyd Arakhamia - một thành viên của phái đoàn đàm phán Ukraine, thông báo vào hôm 15/3 rằng, đàm phán giữa Nga và Ukraine đã nối lại. Tờ báo điện tử Ukrayinska Pravda dẫn lời Arakhamia nói: "Đàm phán đã diễn ra". Phía Nga nhắc lại lập trường trung lập hóa Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ không bị thiếu lương thực trong bối cảnh chiến sự với Ukraine
Nga tuyên bố sẽ không bị thiếu lương thực trong bối cảnh chiến sự với Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (15/3), Nga tuyên bố không có nguy cơ thiếu lương thực trên thị trường nội địa của nước này. Nga cũng cảnh báo người tiêu dùng không nên tích trữ lương thực trong bối cảnh phương Tây gia tăng trừng phạt Nga do cuộc tấn công vào Ukraine.

Nga tuyên bố sẽ không bị thiếu lương thực trong bối cảnh chiến sự với Ukraine

Nga tuyên bố sẽ không bị thiếu lương thực trong bối cảnh chiến sự với Ukraine

VOV.VN - Hôm nay (15/3), Nga tuyên bố không có nguy cơ thiếu lương thực trên thị trường nội địa của nước này. Nga cũng cảnh báo người tiêu dùng không nên tích trữ lương thực trong bối cảnh phương Tây gia tăng trừng phạt Nga do cuộc tấn công vào Ukraine.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân
Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Hôm 14/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với báo giới rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

Tổng thư ký LHQ cảnh báo: Xung đột Nga-Ukraine có nguy cơ làm nổ ra chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Hôm 14/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói với báo giới rằng xung đột giữa Nga và Ukraine có thể leo thang thành một thảm họa hạt nhân.

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine
Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga cho biết, họ biết vị trí của các "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này.

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

Nga tuyên bố tiếp tục tấn công không thương tiếc "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga cho biết, họ biết vị trí của các "lính đánh thuê" nước ngoài ở Ukraine và quyết tâm tiếp tục tấn công vào lực lượng này.