Bắt một giám đốc tự xưng nhà báo “bảo kê” xe tải thu lợi 5 tỷ đồng

VOV.VN - Nguyễn Kim Tiến là một giám đốc, tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo để bảo kê xe tải, qua đó thu lợi bất chính 5 tỷ đồng.

Ngày 8/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” hơn 5 tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Kim Tiến (SN 1965, trú tại phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa). Nguyễn Kim Tiến hiện là Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Kim Tiến và Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Kim Tiến đại phát.

Theo điều tra ban đầu, thời gian qua, phát hiện thấy các lái xe chở đá, keo, vật liệu xây dựng… thường mắc các lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nguyễn Kim Tiến đã tự giới thiệu mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ, có thể tác động, can thiệp xin các cơ quan chức năng bỏ qua lỗi cho tài xế vi phạm. Để được “bảo kê”, Nguyễn Kim Tiến yêu cầu mỗi chủ phương tiện phải đóng tiền hàng tháng với mức 10 triệu đồng/phương tiện.

Ngày 6/1, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thị xã Thái Hòa đồng chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Phòng CSGT Công an Nghệ An và Công an các huyện, thành, thị liên quan, phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Kim Tiến về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ở và trang trại của đối tượng, Cơ quan chức năng thu giữ: 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí mang tên Nguyễn Kim Tiến, 2 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 1 máy ảnh và nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Thời gian qua hơn 70 chủ phương tiện đóng tiền hàng tháng cho Nguyễn Kim Tiến. Bước đầu xác định tổng số tiền mà Nguyễn Kim Tiến đã trục lợi là hơn 5 tỷ đồng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tạm giữ Nguyễn Kim Tiến để phục vụ quá trình điều tra, mở rộng chuyên án.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Làm giả hơn 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng
Làm giả hơn 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố, Lê Trần Thiện Đức cùng đồng bọn đã làm giả hơn 800 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Làm giả hơn 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

Làm giả hơn 800 giấy tờ, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

VOV.VN - Tính từ tháng 11/2022 đến khi bị khởi tố, Lê Trần Thiện Đức cùng đồng bọn đã làm giả hơn 800 giấy tờ các loại, thu lợi bất chính số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Bắt tạm giam 1 phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Bắt tạm giam 1 phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, cư trú tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bắt tạm giam 1 phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

Bắt tạm giam 1 phụ nữ cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

VOV.VN - Ngày 28/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Đẹp (59 tuổi, cư trú tại ấp Cây Da, xã Đôn Xuân) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Tổng cục Thuế cảnh báo việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi bất chính
Tổng cục Thuế cảnh báo việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi bất chính

VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1448, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý các thông tin rao bán hoá đơn điện tử trên không gian mạng.

Tổng cục Thuế cảnh báo việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi bất chính

Tổng cục Thuế cảnh báo việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi bất chính

VOV.VN - Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 1448, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp ngăn chặn, xử lý các thông tin rao bán hoá đơn điện tử trên không gian mạng.