Cháy nổ và tai nạn lao động vẫn liên tục xảy ra

(VOV) -Hàng năm cả nước vẫn xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn lao động, hàng trăm vụ cháy nổ, cướp đi sinh mạng của nhiều người

Vụ cháy tại cây xăng 2B Trần Hưng Đạo – Hà Nội

Nhằm giảm số vụ tai nạn lao động-cháy nổ có thể xảy ra, từ năm 1999 đến nay, đều đặn mỗi năm một lần, Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ được phát động với quy mô năm sau lớn hơn năm trước.

Tuy nhiên, đến nay sau 15 lần tổ chức, hàng năm cả nước vẫn xảy ra hàng nghìn vụ tai nạn lao động, hàng trăm vụ cháy nổ, cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây thiệt hại lớn về tài sản và chưa có dấu hiệu giảm.

Phóng viên VOV phỏng vấn ông Nguyễn Anh Thơ, Phó cục trưởng Cục an toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung này.

** Thưa ông, đã 15 lần Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ được tổ chức, bên cạnh những kết quả đạt được thì tình trạng cháy nổ và mất vệ sinh an toàn lao động trong cả nước vẫn diễn ra. Vậy đâu là những bài học phải rút ra để tình trạng này giảm xuống?

- Tình hình tai nạn lao động, cháy nổ hiện nay tương đối phức tạp. Do ý thức chấp hành pháp luật, ý thức phòng ngừa của người lao động và người sử dụng lao động chưa cao. Thêm nữa, sự phức tạp của phát triển sản xuất rất nhanh nên sự kiểm soát cần tăng cường hơn nữa.

Sau 15 năm tổ chức Tuần lễ quốc gia, đến nay bộc lộ một số tồn tại. Đó là tuần lễ được tổ chức nhưng còn nhiều địa phương, bộ ngành và một số hoạt động trong tuần lễ vẫn mang tính hình thức.

Trong tuần lễ nhiều hoạt động tập trung, tuy nhiên ngay sau đó, tai nạn, cháy nổ nghiêm trọng vẫn xảy ra. Như vậy, tính hiệu quả của các hoạt động cũng phải xem xét, cần phải có những đổi mới sắp tới cho hoạt động về vệ sinh an toàn lao động phòng chống chảy nổ.

Chúng ta thấy, các cấp, các ngành đều hưởng ứng, nhưng khi triển khai về đến từng khu công nghiệp, làng nghề thì đâu đó vẫn thiếu sự tư vấn và sự có mặt của các cấp các ngành tại nơi làm việc.

** Như ông vừa nói thì ngay trong Tuần lễ quốc gia hoặc sau đó vẫn xảy ra những vụ cháy nổ. Vậy theo ông cần làm gì để khắc phục điều này và là cơ quan quản lý Nhà nước về vấn đề này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có những đề xuất như thế nào để phối hợp với cơ quan chức năng giảm thiểu cháy nổ và tai nạn lao động trong thời gian tới?.

- Sắp tới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với các bộ ngành, địa phương trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành về Chỉ thị của Đảng về công tác an toàn vệ sinh lao động. Còn phòng chống cháy nổ hiện nay chúng ta cũng đã có Luật thì sẽ tăng cường hoạt động giám sát và thông tin.

Công tác an toàn vệ sinh lao động thời gian tới cũng sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động, đưa ra được những biện pháp phòng ngừa hữu hiệu như: hướng dẫn, huấn luyện an toàn cụ thể hơn, chi tiết hơn đến từng loại đối tượng; Sau đó xây dựng biện pháp phòng ngừa, giải quyết sự cố trong doanh nghiệp cũng sẽ được chú trọng, có sự thanh tra, kiểm tra.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang chủ trì cùng các bộ ngành xây dựng Luật An toàn vệ sinh lao động.

Với những động thái này cùng việc tăng cường hoàn thiện các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động sẽ góp phần đảm bảo cho công tác an toàn được quan tâm thường xuyên; được người lao động và sử dụng lao động chú ý triển khai; được các cấp các ngành tăng cường giám sát kiểm tra.

** Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên