"Cháy" vé tàu xe Tết miền Trung

Ông Đỗ Thái Lâm - Phó Trưởng ga Đà Nẵng cho biết, đến cuối giờ ngày 21/12, ga Đà Nẵng đã bán được 75% số vé tàu Tết trong những ngày cao điểm.

Ngoài các đôi tàu SE chạy hàng ngày, Tết năm nay, ga Đà Nẵng sẽ có thêm 15 đôi tàu chạy tăng cường.

Nhằm giải quyết phương tiện cho sinh viên, công nhân về quê ăn Tết, ga Đà Nẵng tăng cường thêm tàu SE18 tuyến Đà Nẵng - Hà Nội với 750 hành khách trong hai ngày 27 và 28 Tết (tức là ngày 20 và 21/1 Dương lịch).

Đến nay, 750 vé tàu SE18 chỉ còn 400 vé, trong đó ngày 20/1 còn 150 vé, ngày 21/1 còn 250 vé.

Dịp Tết năm nay, Sở GTVT Đà Nẵng tăng thêm khoảng 30% lượng xe vận tải phục vụ hành khách. So với các năm trước, nhu cầu vận tải khách dịp tết tăng 20-30% so với ngày thường.

Vé tàu lại nóng trong giai đoạn gần tết (Ảnh: KT)

Còn theo ông Lê Đình Thọ - Trưởng ga Diêu Trì, tỉnh Bình Định cho biết: “Thời điểm trước Tết còn rất nhiều vé đi các tỉnh phía Nam nhưng vé tàu đi tuyến phía Bắc còn rất ít. Ngược lại, thời điểm sau tết, các vé tàu đi TP HCM vào những ngày cao điểm đã hết, chỉ còn vài vé đi vào chiều tối mùng 4 Tết vì người dân Bình Định đi vào học tập và làm ăn ở các tỉnh phía Nam rất nhiều”.

Công ty Quản lý bến xe tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, trước Tết Nguyên đán ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng  khách các nơi về là chủ yếu, đặc biệt là tuyến TP HCM và các tỉnh Tây Nguyên, trong đó khách từ Huế về các tỉnh khác chủ yếu là sinh viên với khoảng hơn 10.000 người.

Đơn vị đã tăng cường thêm 40 xe 50 chỗ ngồi, các doanh nghiệp cũng đầu tư mới phương tiện để phục vụ khách.

Hiện mỗi ngày tại Thừa Thiên-Huế có 230 xe khách xuất bến để phục vụ hành khách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên