Chen chân đăng ký dâng sao giải hạn ở chùa Phúc Khánh

Là nơi thực hiện nghi lễ dâng sao giải hạn nổi tiếng ở Hà Nội, chùa Phúc Khánh những ngày đầu năm mới đón rất đông người dân tới lễ Phật, đăng ký giải hạn cho bản thân và gia đình.

Chùa Phúc Khánh còn có tên gọi là chùa Sở nằm trên phố Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội). Chùa nổi tiếng ling thiêng, vì thế luôn có rất đông người dân tới chiêm bái, lễ Phật. Ngoài ra, đây cũng là nơi nhiều người tìm đến để dâng sao giải hạn theo quan niệm tâm linh riêng. Cao điểm nhất là tháng Giêng hàng năm, mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách tới chùa. 

 Theo quan niệm dân gian, việc dâng sao giải hạn được thực hiện trong một số ngày tương ứng với từng sao, bắt đầu từ ngày mùng 8 trở đi. Tuy nhiên, ngay từ sáng ngày mùng 3 Tết (tức ngày 29/1), nhiều người đã đến chùa xem sao chiếu mệnh và đăng ký dâng sao giải hạn. Trong ảnh là quang cảnh phía trước lối đi vào chùa trên đường Tây Sơn, luôn có rất đông người ra vào.

Trong khuôn viên, nhà chùa đã bố trí nhiều cột xem sao chiếu mệnh và các bàn phục vụ đăng ký để dâng sao tốt và giải sao xấu. 
Sao xấu dán trên cột sẽ được tô màu nổi bật khác thường để mọi người dễ dàng nhận diện. Trong ảnh là một người phụ nữ dùng điện thoại chụp lại bảng sao chiếu mệnh để làm lễ cho cả gia đình trong ngày đầu năm mới. 
 Để tránh việc quá tải, chùa Phúc Khánh bố trí nhiều bàn đăng ký, phục vụ người dân làm lễ cả ở bên trong lẫn phía bên ngoài Chùa. Tuy nhiên, đoàn người vẫn phải xếp hàng dài mới đến lượt.
 Người phụ nữ đứng tuổi cẩn thận tính toán các sao xấu theo bảng hướng dẫn. Sao chiếu mệnh và dâng sao giải hạn là quan niệm tâm linh riêng của khá nhiều người, không có trong phong tục Việt Nam và không chính thức tồn tại trong các nghi lễ của đạo Phật. Tuy nhiên, dâng sao giải hạn vẫn được nhiều người Việt thực hiện và coi như là biện pháp tâm linh để cầu mong những điều may mắn đến với bản thân, gia đình, cộng đồng, tránh những vận hạn không tốt.
Thực hiện việc dâng sao giải hạn thường là phụ nữ - những người luôn thường trực tâm lý lo toan cho cả gia đình. 
Trước Tam Bảo trong chùa Phúc Khánh, luôn có rất đông người hành lễ. 
Đi chùa để bái Phật, tìm những giây phút tĩnh tâm hay để cầu an, để dâng sao giải hạn... là tín tâm riêng của mỗi người. Tuy nhiên, tất cả đều có chung một mong muốn những điều tốt lành sẽ đến với bản thân và gia đình, cộng đồng. 
Đi chùa, nhiều người cũng "bốc quẻ" để xem tương lai trong năm sẽ diễn ra như thế nào. 
Các bạn trẻ tranh thủ bán muối cầu may trong dịp đầu năm mới ở chùa Phúc Khánh.
Càng về chiều, lượng người đến chùa Phúc Khánh càng đông khiến lối vào vốn đã nhỏ hẹp càng trở nên quá tải. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên