Chen chân đội lễ xin lộc đầu năm ở chùa Hương

VOV.VN - Sau giờ khai hội chùa Hương, người dân đội lễ lên đầu, chen nhau rất khó khăn mới vào được nơi thờ tự để cầu khấn.

Lễ hội chùa Hương 2018 khai hội sáng 21/2 thu hút nhiều khách thập phương đổ về đây trẩy hội.
Các nhà sư chuẩn bị tiến hành lễ khai hội.
Thượng tọa Thích Minh Hiền đánh trống chính thức khai hội.
Các nhà sư và lãnh đạo các quận, huyện ở Hà Nội dâng hương tại chùa Thiên Trù
Với mong muốn cầu mong một năm mới may mắn, bình an cho gia đình, ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người dân có mặt thể vào thắp hương.
Do lượng khách quá đông, người dân đội lễ lên cao để có thể di chuyển vào phía trong làm lễ.
Những mâm lễ với nhiều vật phẩm được người dân mang đến.

Nhiều người mang văn khấn đến làm lễ.
Lễ hội chùa Hương 2018 có chủ đề “Lễ hội kỷ cương, văn minh du lịch” chính thức khai hội vào sáng mùng 6 tháng Giêng Âm lịch (tức ngày 21/2), kéo dài đến cuối tháng Ba Âm lịch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Non nước hữu tình ở chùa Hương ngày hội
Non nước hữu tình ở chùa Hương ngày hội

Thời tiết thuận lợi trong tiết trời xuân tạo cảnh sắc non nước tuyệt đẹp dọc suối Yến và quần thể danh thắng chùa Hương những ngày khai hội đầu năm.

Non nước hữu tình ở chùa Hương ngày hội

Non nước hữu tình ở chùa Hương ngày hội

Thời tiết thuận lợi trong tiết trời xuân tạo cảnh sắc non nước tuyệt đẹp dọc suối Yến và quần thể danh thắng chùa Hương những ngày khai hội đầu năm.

Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương
Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

VOV.VN - Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về chùa Hương trẩy hội.

Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

VOV.VN - Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về chùa Hương trẩy hội.