Chị ve chai nhặt được 5 triệu yên: Số tiền rách còn giá trị sử dụng

Toàn bộ số tiền bị rách mang đi giám định vẫn còn nguyên giá trị sử dụng. Theo tỉ giá hiện tại số tiền chị Hồng thực nhận được trên 200 triệu đồng.

Sáng 21/10, Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) thông báo toàn bộ số tiền 1,1 triệu yen rách của chị Huỳnh Thị Ánh Hồng (chị Hồng “ve chai”) còn nguyên 100% giá trị sử dụng.

Chị Hồng "ve chai" sắp tới sẽ được nhận thêm 1,1 triệu yen rách, tương đương 216 triệu đồng.

Trao đổi PV, người phát ngôn Maritime Bank cho biết giá trị chính xác số tiền nói trên là 1,16 triệu yen; tính theo tỉ giá hiện tại số tiền chị Hồng thực nhận được trên 200 triệu đồng.

Theo Maritime Bank, toàn bộ số tiền quy đổi nhờ sự hỗ trợ ngân hàng đối tác ở Singapore (UOB) chuyển số tiền yen qua Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giám định với nhiều quy trình.

Xét thấy hoàn cảnh chị Hồng khó khăn, Maritime Bank đã hỗ trợ tất cả các loại phí liên quan đến quá trình giám định như: phí xuất khẩu nhờ thu ngoại tệ mặt, phí thẩm định của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản…

“Vẫn chưa xác định ngày chính xác chị Hồng nhận tiền, nhưng trong thời gian sớm nhất sẽ trao tận tay chị Hồng. Thời gian phụ thuộc ngân hàng Nhật Bản”, đại diện Maritime Bank cho biết.

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng xúc động: “Tôi không thể ngờ mình có thể nhận trọn vẹn số tiền mà “lộc trời” ban cho. Sau khi nhận được, công việc đầu tiên tôi vẫn làm từ thiện. Toàn bộ tiền tôi xem đó là động lực, phần vốn để làm ăn chứ không phải hưởng thụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

'Tỷ phú ve chai' trở lại Sài Gòn mưu sinh
'Tỷ phú ve chai' trở lại Sài Gòn mưu sinh

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người ve chai nhặt được 5 triệu yen, đã trở lại Sài Gòn tiếp tục mưu sinh với nhiều dự định mới.

'Tỷ phú ve chai' trở lại Sài Gòn mưu sinh

'Tỷ phú ve chai' trở lại Sài Gòn mưu sinh

Chị Huỳnh Thị Ánh Hồng, người ve chai nhặt được 5 triệu yen, đã trở lại Sài Gòn tiếp tục mưu sinh với nhiều dự định mới.