Hải Dương: Tạm giữ hình sự đối tượng môi giới mại dâm trên mạng xã hội

VOV.VN - Công an tỉnh Hải Dương đã tạm giữ hình sự quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” về hành vi môi giới mại dâm.

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Hải Dương) phát hiện đối tượng Vũ Thị Tuyết (36 tuổi, trú thôn Đồng Tâm 2, xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; hiện trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) có biểu hiện nghi vấn hoạt động môi giới mại dâm trên không gian mạng. 

Tuyết hiện là quản trị viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook và là thành viên của nhóm chat Telegram có tên “Check rv Hải Dương” thường xuyên đăng tin, bài, tương tác chia sẻ các nội dung liên quan đến hoạt động mua bán dâm trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Ngày 16/4/2014, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Công an phường Thanh Bình (TP Hải Dương) kiểm tra khách sạn Trường An và nhà nghỉ Bảo An 1 (đều thuộc địa phận phường Thanh Bình). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Vũ Thị Tuyết và 4 gái mại dâm khác đang bán dâm cho khách. 4 gái mại dâm này đều là thành viên của nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương” và nhóm “Check rv Hải Dương”, đều “hành nghề” theo sự dẫn dắt, môi giới của Tuyết.

Trước đó, nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, Tuyết đã câu kết với các đối tượng khác và có kế hoạch xuất cảnh sang Bamako, Cộng hòa Mali vào ngày 19/4 để hành nghề mại dâm và tiếp tục điều hành nhóm “Phố đèn đỏ Hải Dương”. Tuy nhiên, Tuyết đã bị bắt trước khi kế hoạch xuất cảnh được thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vũ Thị Tuyết về hành vi môi giới mại dâm và quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới mại dâm theo khoản 2, điều 328 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lập nhóm 15.000 thành viên tham gia để môi giới mại dâm online
Lập nhóm 15.000 thành viên tham gia để môi giới mại dâm online

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án “Môi giới mại dâm” online hoạt động trên địa bàn thành phố, bắt 2 đối tượng liên quan. Nhóm trên mạng xã hội do đối tượng lập ra có khoảng 15.000 thành viên tham gia.

Lập nhóm 15.000 thành viên tham gia để môi giới mại dâm online

Lập nhóm 15.000 thành viên tham gia để môi giới mại dâm online

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá chuyên án “Môi giới mại dâm” online hoạt động trên địa bàn thành phố, bắt 2 đối tượng liên quan. Nhóm trên mạng xã hội do đối tượng lập ra có khoảng 15.000 thành viên tham gia.

Xử phạt nghiêm khắc tội môi giới mại dâm
Xử phạt nghiêm khắc tội môi giới mại dâm

VOV.VN - Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm, là xâm phạm tới trật tự công cộng, các quy tắc đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Xử phạt nghiêm khắc tội môi giới mại dâm

Xử phạt nghiêm khắc tội môi giới mại dâm

VOV.VN - Môi giới mại dâm là hành vi làm trung gian cho hoạt động mua, bán dâm, là xâm phạm tới trật tự công cộng, các quy tắc đạo đức, thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Triệt phá động mại dâm do ông chủ người Hàn Quốc điều hành
Triệt phá động mại dâm do ông chủ người Hàn Quốc điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM đã phá thành công chuyên án, xóa sổ tụ điểm mại dâm do ông chủ người Hàn Quốc cầm đầu.

Triệt phá động mại dâm do ông chủ người Hàn Quốc điều hành

Triệt phá động mại dâm do ông chủ người Hàn Quốc điều hành

VOV.VN - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TPHCM đã phá thành công chuyên án, xóa sổ tụ điểm mại dâm do ông chủ người Hàn Quốc cầm đầu.