Chiến thuật “cắt đuôi” F0 người dân vùng dịch về địa phương 

VOV.VN - Đến ngày 4/8, tỉnh Thanh Hoá ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng huyện Nông Cống là 12 ca. Tất cả những người này đều trở về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Những ngày qua mặc dù có nhiều người dân Thanh Hoá trở về từ vùng dịch và là nguy cơ xuất hiện nhiều ca dương tính với COVID-19, song tại các địa phương trên địa tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tiếp nhận, cách ly. Do đó đến nay chưa ghi nhận lây lan các ổ dịch trong cộng đồng và lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Những ngày qua, các địa phương tỉnh Thanh Hoá liên tiếp đón hàng nghìn người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía nam tự phát trở về. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ, đây sẽ là nguồn lây lan dịch bệnh ra cộng đồng khó kiểm soát. Đến tngày 4/8, tỉnh Thanh Hoá ghi nhận thêm 16 ca dương tính với SARS-CoV-2, riêng huyện Nông Cống là 12 ca. Tất cả những người này đều trở về từ thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng địa phương đã cắt cử lực lượng, thường xuyên túc trực ngày đêm, tổ chức đón, đưa, người từ vùng dịch trở về kịp thời đến các điểm cách ly tập trung. Ông Hà Vĩnh Thanh, Bí thư Đảng uỷ xã Thăng Bình cho biết trên địa bàn xã đang cách ly hơn 125 người từ vùng dịch trở về, trong đó đã phát hiện 10 ca dương tính với COVID-19. Xác định nguồn bệnh từ những công dân trở về từ vùng dịch là rất lớn, vì vậy địa phương chủ động liên hệ nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân có nhu cầu về quê, khai báo kịp thời.

"Chúng tôi nhận thấy, cùng với lực lượng chức năng, người dân địa phương đang thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng chống dịch, ý thức cao, không chủ quan, lơ là, nhất là đeo khẩu trang, không tụ tập đông người. Và làm tốt công tác giám sát cùng với chính quyền địa phương phòng, chống dịch",ông Thanh cho biết.

Nông Cống được xác định là một trong những huyện có số lượng công dân trở về từ vùng dịch nhiều nhất. Đến nay, huyện có hơn 22000 người từ địa phương khác về khai báo y tế; có 189 người cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của huyện; 1.762 người đang cách ly tập trung tại xã. Các trường học được trưng dụng làm khu cách ly; hơn 5.500 người được cách ly tại các nhà dân biệt lập, ngăn cách với bên ngoài.

Theo ông Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá, với quan điểm không bỏ sót đối tượng, người dân phải ký cam kết, nếu để người thân từ vùng dịch trở về không khai báo sẽ bị xử phạt. Với cách làm này, mặc dù  tuần qua, huyện Nông Cống ghi nhận 22 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, nhưng không có trường hợp là F1 ngoài cộng đồng, không có trường hợp lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

"Gia đình nhà có công dân ngoài tỉnh phải cam kết con em mình về phải khai báo, nếu trốn tránh thì sẽ xử phạt, thậm chí truy tố nên hầu hết con em địa phương về đều thông tin trước. Vì vậy chúng tôi hầu hết là đón trực tiếp vào khu cách ly, không có chuyện về qua nhà, cái này phát huy cao độ tổ Covid-19 cộng đồng, nên chúng tôi không lập chốt kiểm soát", ông Hạnh nói.

Trong điều kiện cơ sở cách ly tập trung còn hạn chế thì nhà dân được trưng dụng theo tinh thần “di dời dân, nhường nhà cho người cách ly”. Đến thời điểm này, huyện Nông Cống đã chuẩn bị được 1.586 nhà dân phục vụ cách ly. Nông Cống đang cho thấy sự chủ động, linh hoạt trong biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá là chủ động, tích cực, nghiên cứu để mở rộng quy mô và số lượng các khu cách ly tập trung; quản lý, giám sát chặt việc tuân thủ quy định cách ly.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ  tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho biết: Trước tình hình như vậy thì chúng ta phải nâng cao hơn một bước, toàn bộ các khâu trong công tác phòng chống dịch. Từ cảnh báo cũng phải cao hơn, từ quản lý con người cũng phải cao hơn; từ xét nghiệm cũng phải nâng công suất lên; từ cách ly cũng phải mở rộng công suất lên; điều trị cũng phải tính toán lên cao hơn. Từ tuyên truyền cũng phải cao hơn, xử phạt cũng phải cao hơn.

"Tinh thần chúng ta nâng cao lên một bước nữa. Các lực lượng đặc biệt là hệ thống chính trị cơ sở, nhất là thôn, bản, khu phố, mỗi người dân, để chúng ta tham gia một cách có hiệu quả. Bài học cho thấy, thắng hay bại đều ở đây", ông Tuấn cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh Hóa tạm dừng tiếp nhận công dân từ vùng dịch
Thanh Hóa tạm dừng tiếp nhận công dân từ vùng dịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký công điện tạm dừng đón công dân về từ vùng có dịch Covid-19 đang thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày hôm nay 1/8.

Thanh Hóa tạm dừng tiếp nhận công dân từ vùng dịch

Thanh Hóa tạm dừng tiếp nhận công dân từ vùng dịch

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký công điện tạm dừng đón công dân về từ vùng có dịch Covid-19 đang thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày hôm nay 1/8.

Thanh Hoá cần tới 57.000 tỷ đồng phát triển giáo dục?
Thanh Hoá cần tới 57.000 tỷ đồng phát triển giáo dục?

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá vừa có dự thảo Chương trình “nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025” trình cấp có thẩm quyền xem xét, với tổng kinh phí dự kiến hơn 57.000 tỷ đồng.

Thanh Hoá cần tới 57.000 tỷ đồng phát triển giáo dục?

Thanh Hoá cần tới 57.000 tỷ đồng phát triển giáo dục?

VOV.VN - Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá vừa có dự thảo Chương trình “nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025” trình cấp có thẩm quyền xem xét, với tổng kinh phí dự kiến hơn 57.000 tỷ đồng.

Thời tiết ngày 31/7: Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to
Thời tiết ngày 31/7: Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

VOV.VN - Hôm nay (31/7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc, hội tụ gió lên đến mực 5000m trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Thời tiết ngày 31/7: Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

Thời tiết ngày 31/7: Từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to

VOV.VN - Hôm nay (31/7), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-24 độ vĩ Bắc, hội tụ gió lên đến mực 5000m trên khu vực Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Biếm họa 24h: Sao trẻ Pedri biến thành ông cụ vì không được nghỉ Hè
Biếm họa 24h: Sao trẻ Pedri biến thành ông cụ vì không được nghỉ Hè

VOV.VN - Biếm họa 24h, Sao trẻ Pedri biến thành ông cụ vì không được nghỉ Hè, khởi đầu khó khăn của HLV Nagelsmann tại Bayern Munich.

Biếm họa 24h: Sao trẻ Pedri biến thành ông cụ vì không được nghỉ Hè

Biếm họa 24h: Sao trẻ Pedri biến thành ông cụ vì không được nghỉ Hè

VOV.VN - Biếm họa 24h, Sao trẻ Pedri biến thành ông cụ vì không được nghỉ Hè, khởi đầu khó khăn của HLV Nagelsmann tại Bayern Munich.

VOV trao quà ủng hộ Thanh Hoá phòng chống dịch Covid-19
VOV trao quà ủng hộ Thanh Hoá phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (26/7), đại diện Đài TNVN (VOV) và các nhà tài trợ đã trao 500kg gạo và hơn 7.400 sản phẩm nước giải khát thương hiệu JOY hỗ trợ nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá.

VOV trao quà ủng hộ Thanh Hoá phòng chống dịch Covid-19

VOV trao quà ủng hộ Thanh Hoá phòng chống dịch Covid-19

VOV.VN - Sáng nay (26/7), đại diện Đài TNVN (VOV) và các nhà tài trợ đã trao 500kg gạo và hơn 7.400 sản phẩm nước giải khát thương hiệu JOY hỗ trợ nhân dân và các lực lượng phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thanh Hoá.