Chính quyền nói gì về vụ vỡ đập thủy điện ở Kon Tum?

(VOV) -Nguyên nhân gây ra sự số vỡ đập còn khá mù mờ. Điều này xem ra còn là nỗi lo lớn hơn cả vỡ đập thủy điện.

Như VOV đã đưa tin, 60 trong 80 m tường thượng lưu đập thủy điện Đắc Mét 3, với khoảng 1.000 m3 bê tông, đất đá tại xã Mường Hoong, huyện Đắc Glei, tỉnh Kon Tum, do Công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát- Đắc Mét vừa là chủ đầu tư, vừa thi công bất ngờ đổ sụp khiến dư luận bàng hoàng và đặt nhiều câu hỏi về độ an toàn của công trình thủy điện này. Những gì mà phóng viên VOV ghi nhận được từ hiện trường cho thấy còn có những nỗi lo khác lớn hơn cả sự cố vỡ đập.


Đập phía thượng lưu thủy điện Đăk Mek 3 gần như vỡ vụn (ảnh: Khoa Điềm)

Tại hiện trường vụ vỡ đập, khoảng 1.000 m3 khối bê tông, đất đá vẫn đang ngổn ngang. Ông Lê Bá Thanh, giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát- Đắc Mét cho biết: Bức tường của đập bị vỡ có chiều dài 60 m, trong tổng chiều dài 80 m toàn đập, độ dày của tường từ 1,6 đến 1,8 m, chiều cao khoảng 9 m.

Nguyên nhân khiến bức tường này bị đổ sập được ông Thanh lý giải một cách khá bất ngờ: “Theo ý kiến riêng của tôi, nguyên nhân là do các xe tải vận chuyển đá đắp đập quá to, quá tải trọng quá lớn và đắp đập cấp tập dẫn đến tường bị tức và gãy ra”.

Vì những chiếc xe ben chở đất đá khiến bờ đập công trình thủy điện với sức chứa 900.000 m3 nước khi hoàn thành bị vỡ vụn? Một lý do thật khó thuyết phục.

Còn theo thông tin mà chúng tôi có được từ ông A Thắm, trưởng công an xã Đắc Choong, thì một số người dân làng Kon Riêng khi được Công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát- Đắc Mét thuê vào dọn dẹp vật liệu trong công trình đã phát hiện bờ đập bị rạn nứt trước khi đập bị vỡ.

Đến chiều 26/11, tức là sau hơn 4 ngày xảy ra sự cố vỡ bức tường thượng lưu đập thủy điện Đắc Mét 3, khiến công nhân Nguyễn Viết Hùng, 28 tuổi, Đại Lộc, Quảng Nam thiệt mạng, vẫn chưa có lãnh đạo nào của huyện Đắc Glei, và sở ngành chức năng của tỉnh Kon Tum có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc, cho dù từ trụ sở UBND huyện Đắc Glei đến công trình chỉ khoảng 60km và giao thông thì khá thuận tiện.

Khi phóng viên đề nghị được gặp lãnh đạo huyện để làm việc thì đều nhận được câu trả lời là bận việc và đi vắng. Ông Đỗ Sum, Chánh văn phòng UBND huyện Đắc Glei, người được giao nhiệm vụ trả lời báo chí vẫn khẳng định là huyện chưa biết sự việc: “Sự cố xảy ra hôm chiều thứ năm thì huyện không nắm được”.

Nguyên nhân gây ra sự số vỡ tường thượng lưu đập thủy điện Đắc Mét 3 còn khá mù mờ. Sự chậm trễ đến khó hiểu của chính quyền huyện Đắc Glei, của ngành chức năng tỉnh Kon Tum đối với sự việc? Điều này xem ra còn là nỗi lo lớn hơn cả vỡ đập thủy điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ đập ở Mê Linh sai sót từ khâu thiết kế đến thi công
Vỡ đập ở Mê Linh sai sót từ khâu thiết kế đến thi công

Theo đó, đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công, nhất là công đoạn đắp đập.

Vỡ đập ở Mê Linh sai sót từ khâu thiết kế đến thi công

Vỡ đập ở Mê Linh sai sót từ khâu thiết kế đến thi công

Theo đó, đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và thi công, nhất là công đoạn đắp đập.

Hà Nội sẽ mời tư vấn độc lập thẩm định sự cố vỡ đập
Hà Nội sẽ mời tư vấn độc lập thẩm định sự cố vỡ đập

Các nhà thẩm định sẽ đến tìm hiểu nguyên nhân của sự cố vỡ 2 con đập vừa nghiệm thu đưa vào sử dụng tại xã Văn Khê và xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Hà Nội sẽ mời tư vấn độc lập thẩm định sự cố vỡ đập

Hà Nội sẽ mời tư vấn độc lập thẩm định sự cố vỡ đập

Các nhà thẩm định sẽ đến tìm hiểu nguyên nhân của sự cố vỡ 2 con đập vừa nghiệm thu đưa vào sử dụng tại xã Văn Khê và xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.

Vỡ đập thủy điện ở Kon Tum, 1 người chết
Vỡ đập thủy điện ở Kon Tum, 1 người chết

(VOV) -Công trình thủy điện Đắk Mek 3, dưới chân núi Ngọc Linh, thuộc xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei, Kon Tum đã bị vỡ đập.

Vỡ đập thủy điện ở Kon Tum, 1 người chết

Vỡ đập thủy điện ở Kon Tum, 1 người chết

(VOV) -Công trình thủy điện Đắk Mek 3, dưới chân núi Ngọc Linh, thuộc xã Đắk Choong, huyện Đắk Glei, Kon Tum đã bị vỡ đập.

Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2
Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam chưa phê duyệt phương án phòng chống bão lụt vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 và yêu cầu bổ sung.

Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2

Yêu cầu bổ sung phương án vỡ đập Thủy điện Sông Tranh 2

(VOV) -Ban Chỉ huy PCLB tỉnh Quảng Nam chưa phê duyệt phương án phòng chống bão lụt vùng hạ du thủy điện Sông Tranh 2 và yêu cầu bổ sung.