Chợ Viềng năm nay

Dự kiến phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần này sẽ thu hút từ 250-300.000 lượt người về "mua may, bán rủi" theo phong tục

Ông Lương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản, Nam Định, ngày 8/2 cho biết: rút kinh nghiệm từ các lần tổ chức trước, địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông trong dịp chợ Viềng Xuân 2011, diễn ra vào ngày 9 và 10/2 (tức mồng 7 và mồng 8 tháng Giêng).

Huyện Vụ Bản thành lập Ban chỉ đạo chợ Viềng Xuân 2011 gồm 20 thành viên do Phó Chủ tịch huyện phụ trách văn xã làm Trưởng ban. Bên cạnh đó, các xã Kim Thái, Trung Thành và thị trấn Gôi cũng đã thành lập Ban tổ chức riêng. Uỷ ban nhân dân huyện Vụ Bản đề nghị tỉnh tăng cường thêm 40 chiến sĩ công an, đồng thời huy động thêm 60 chiến sĩ thuộc lực lượng công an và quân sự huyện, 50 công an xã và trên 200 dân phòng địa phương để giữ gìn trật tự an ninh trong dịp lễ hội.

Sáng 8/2, huyện Vụ Bản chỉ đạo các phòng ban liên quan hoàn thành việc cắm khoảng 40 biển báo giao thông và biển chỉ dẫn. Theo dự kiến, bắt đầu từ 16 giờ chiều nay 9/2, các loại ô tô sẽ bị cấm lưu thông trên Đường 56, đoạn từ Quốc lộ 10 đến Đường 12 (cụ thể từ ngã tư Gôi đến ngã tư Đồng Đội) có chiều dài khoảng 6 km. Cảnh sát giao thông sẽ phân luồng, tổ chức các tuyến đường một chiều tại nhiều tuyến giao thông nối liền các khu di tích thuộc Phủ Dầy; cấm ô tô lưu thông trên đoạn đường từ ngã tư Đồng Đội đến ngã 3 đường 12 và đoạn từ phủ Bóng đến đền Giếng. Ba xã liên quan sẽ tổ chức khoảng 20 điểm trông giữ xe cho du khách thập phương.

Do điều kiện thời tiết thuận lợi, cơ sở hạ tầng trong khu vực tổ chức chợ ngày càng hoàn thiện, giao thông thuận tiện và nhu cầu đời sống tâm linh của nhân dân ngày càng cao, chợ Viềng Xuân năm nay dự kiến sẽ thu hút từ 250-300.000 lượt người. Hiện đã có gần 2.000 gian hàng của các tổ chức và cá nhân đăng ký tham gia phiên chợ, tăng gần 1,5 lần so với năm 2010.

Chợ Viềng mỗi năm chỉ họp một phiên duy nhất vào rạng sáng ngày mồng 8 tháng Giêng, là nơi đón chuyến xuất hành đầu xuân của khách thập phương về “mua may bán rủi”. Ở chợ phiên này có tục người bán không hề nói thách và người mua cũng không hề mặc cả. Người ta chỉ cần bán hoặc mua được một vật gì đó dù rất nhỏ thì người bán kẻ mua đều gặp nhiều may mắn tốt lành, và cả đôi bên đều cùng vui vẻ hỉ hả ra về đi lễ chùa cầu may./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên