Thủ tướng Ấn Độ điện đàm với Tổng thống Nga, thảo luận nhiều vấn đề song phương

VOV.VN - Ngày 30/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thảo luận nhiều vấn đề trong hợp tác song phương, bao gồm cả Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và G20. Ấn Độ hiện đang là nước chủ trì hai diễn đàn đa phương lớn mà Nga cũng là thành viên là SCO và G20.

Hai nhà lãnh đạo Nga - Ấn đã đánh giá những tiến triển trong hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm. Thủ tướng Ấn Độ Modi đã nhắc lại lời kêu gọi của ông về thúc đẩy đối thoại và ngoại giao nhằm giải quyết tình hình tại Ukraine. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng chia sẻ nội dung chuyến thăm vừa qua của ông tới Mỹ.

Theo thông tin Điện Kremlin công bố, tình hình liên quan Ukraine cũng đã được lãnh đạo Nga - Ấn Độ đề cập. Tổng thống Nga đã đánh giá tình hình hiện tại trong khu vực liên quan tới chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine; nhấn mạnh rằng Kyiv kiên quyết từ chối thực hiện các bước chính trị và ngoại giao để giải quyết xung đột.

Còn theo Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ, hai bên nhất trí duy trì liên lạc và tiếp tục các nỗ lực nhằm thúc đẩy hơn nữa mối Quan hệ Đối tác Chiến lược Đặc biệt và Đặc quyền giữa hai nước. Ấn Độ và Nga cũng hài lòng về tăng trưởng ấn tượng của thương mại song phương trong năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Cuộc điện đàm được đánh giá là hiệu quả và mang tính xây dựng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga: Các quyết định đã được đưa ra để tránh đổ máu
Tổng thống Nga: Các quyết định đã được đưa ra để tránh đổ máu

VOV.VN - Ngày 26/6, hai ngày sau cuộc binh biến, Tổng thống Nga V.Putin đã tiếp tục có bài phát biểu với toàn thể người dân, khẳng định rằng, các biện pháp cần thiết đã được đưa ra để tránh đổ máu. Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của toàn xã hội đã và đang giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn.

Tổng thống Nga: Các quyết định đã được đưa ra để tránh đổ máu

Tổng thống Nga: Các quyết định đã được đưa ra để tránh đổ máu

VOV.VN - Ngày 26/6, hai ngày sau cuộc binh biến, Tổng thống Nga V.Putin đã tiếp tục có bài phát biểu với toàn thể người dân, khẳng định rằng, các biện pháp cần thiết đã được đưa ra để tránh đổ máu. Tinh thần yêu nước, sự đoàn kết của toàn xã hội đã và đang giúp đất nước vượt qua mọi khó khăn.

Ấn Độ và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược
Ấn Độ và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

VOV.VN - Ấn Độ và Ai Cập hôm nay 25/6 ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Đây là kết quả chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Ai Cập kể từ khi nhậm chức năm 2014 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ kể từ năm 1997.

Ấn Độ và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

Ấn Độ và Ai Cập nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược

VOV.VN - Ấn Độ và Ai Cập hôm nay 25/6 ký Tuyên bố chung nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược. Đây là kết quả chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Ai Cập kể từ khi nhậm chức năm 2014 và cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Ấn Độ kể từ năm 1997.

Rò rỉ khí độc ở Ấn Độ khiến 1 người chết, hơn 30 người phải nhập viện
Rò rỉ khí độc ở Ấn Độ khiến 1 người chết, hơn 30 người phải nhập viện

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ vừa thông báo, ít nhất một người tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ảnh hưởng từ vụ rò rỉ khí độc ở bang Bihar, miền đông nước này.

Rò rỉ khí độc ở Ấn Độ khiến 1 người chết, hơn 30 người phải nhập viện

Rò rỉ khí độc ở Ấn Độ khiến 1 người chết, hơn 30 người phải nhập viện

VOV.VN - Cảnh sát Ấn Độ vừa thông báo, ít nhất một người tử vong và hàng chục người phải nhập viện do ảnh hưởng từ vụ rò rỉ khí độc ở bang Bihar, miền đông nước này.