Mỹ tỏ ra thất vọng về các cuộc tấn công của Ukraine bên trong lãnh thổ Nga

VOV.VN - Mỹ bác bỏ các bằng chứng cho thấy các thiết bị do Washington cung cấp được sử dụng trong cuộc tấn công ở Vùng Belgorod của Nga. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden thừa nhận mối lo ngại Kiev có thể đã phá vỡ cam kết không sử dụng vũ khí của Mỹ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Báo Politico của Mỹ cho hay, trong buổi họp báo ngày 24/5, Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby đã bày tỏ “thất vọng” về các cuộc tấn công của các chiến binh Ukraine ở quận Grayvoron, vùng Belgorod của Nga. Ông nhấn mạnh, chính quyền Mỹ đang “xem xét” các báo cáo cho rằng thiết bị do Mỹ cung cấp có thể liên quan tới cuộc đột kích này.

“Chúng tôi không ủng hộ việc sử dụng thiết bị do Mỹ sản xuất để tấn công bên trong nước Nga. Chúng tôi đã nói rõ điều đó với Ukraine”, ông Kirby nói với các phóng viên.

Bình luận của ông Kirby được đưa ra một ngày sau khi giới chức Bộ Ngoại giao và Lầu Năm Góc bày tỏ nghi ngờ về các bức ảnh và video cho thấy các chiến binh đã sử dụng thiết bị của Mỹ, bao gồm cả xe chiến đấu bọc thép Humvee và MaxxPro MRAP.

Những hình ảnh chất lượng cao, bao gồm cả đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nhiều phương tiện của Mỹ bị hư hỏng và bị bỏ lại sau cuộc tấn công ở Belgorod.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller gọi đó là “những bức tranh mờ nhạt” và nói rằng chính quyền Mỹ “hoài nghi về tính xác thực” của các hình ảnh nói trên.

Trước đó, quân đội Nga cho biết, hàng chục kẻ phá hoại đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch chống khủng bố ở Belgorod, một số kẻ khác đã bị đẩy lùi khỏi lãnh thổ Nga.

Kiev phủ nhận tiến hành cuộc đột kích và cho rằng nó được thực hiện bởi các đơn vị tân phát xít “Quân đoàn Tự do của Nga” và “Quân đoàn tình nguyện Nga (RDK)”.

Đáp lại, Điện Kremlin cho rằng điều đó không có gì khác biệt, vì những kẻ phá hoại trên chiến đấu trong quân đội Ukraine sử dụng thiết bị do phương Tây cung cấp.

Lầu Năm Góc cũng cho biết Mỹ không chấp thuận bất kỳ hoạt động chuyển giao thiết bị nào cho các tổ chức bán quân sự ngoài lực lượng vũ trang Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố đẩy lùi toàn bộ nhóm vũ trang tấn công tỉnh Belgorod
Nga tuyên bố đẩy lùi toàn bộ nhóm vũ trang tấn công tỉnh Belgorod

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 tuyên bố đã đẩy lùi phần còn lại của nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công tỉnh biên giới Belgorod của nước này, hạ hơn 70 tay súng và phá hủy nhiều phương tiện của đối phương.

Nga tuyên bố đẩy lùi toàn bộ nhóm vũ trang tấn công tỉnh Belgorod

Nga tuyên bố đẩy lùi toàn bộ nhóm vũ trang tấn công tỉnh Belgorod

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/5 tuyên bố đã đẩy lùi phần còn lại của nhóm vũ trang từ Ukraine tấn công tỉnh biên giới Belgorod của nước này, hạ hơn 70 tay súng và phá hủy nhiều phương tiện của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt một nhóm phá hoại ở vùng Belgorod
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt một nhóm phá hoại ở vùng Belgorod

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một nhóm những kẻ phá hoại tiến vào lãnh thổ của vùng Belgorod đã bị chặn và tiêu diệt.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt một nhóm phá hoại ở vùng Belgorod

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tiêu diệt một nhóm phá hoại ở vùng Belgorod

VOV.VN - Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, một nhóm những kẻ phá hoại tiến vào lãnh thổ của vùng Belgorod đã bị chặn và tiêu diệt.

Nga tuyên bố bắn hạ 4 quả rocket của Ukraine ở Belgorod
Nga tuyên bố bắn hạ 4 quả rocket của Ukraine ở Belgorod

VOV.VN - Mảnh vỡ rocket khiến 4 ngôi nhà bị hư hại, Thống đốc Vùng Belgorod cho biết.

Nga tuyên bố bắn hạ 4 quả rocket của Ukraine ở Belgorod

Nga tuyên bố bắn hạ 4 quả rocket của Ukraine ở Belgorod

VOV.VN - Mảnh vỡ rocket khiến 4 ngôi nhà bị hư hại, Thống đốc Vùng Belgorod cho biết.