Chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 so sánh hơn thiệt với dân

(VOV) -Lý do Ban Quản lý đưa ra là phải xác định đâu là nhà nứt do động đất, đâu là do thi công không đảm bảo mới đền bù?

Sau gần 2 năm chính thức phát điện tổ máy số 1, Nhà máy thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), sản lượng điện hòa vào lưới điện quốc gia khoảng hơn 1,1 tỷ KWh, doanh thu cả ngàn tỷ đồng.

Thế nhưng gần 2 năm qua, mặc cho người dân vùng dự án phải sống trong cảnh lo âu, nhà cửa bị hư hại do động đất, chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)  vẫn chưa có gì hỗ trợ người dân, cho dù EVN đã cam kết với Chính phủ là sẽ đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất trước khi tích nước phát điện.

Sau hơn 70 trận động đất lớn, nhỏ xảy ra tại khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2, hơn 600 nhà dân ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị nứt tường, vỡ vách. Hầu hết những hộ bị thiệt hại đều là đồng bào dân tộc Cor nghèo, những người đã nhường đất để xây dựng công trình thủy điện Sông Tranh 2.

Nhà dân bị hư hỏng do động đất

Mất mát về vật chất đã rõ, nhưng những thiệt hại không thể đo đếm được là sự bất an về tinh thần vẫn còn đè nặng. Chị Hồ Thị Hạnh, thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, lâu nay gia đình chị chưa nhận được sự hỗ trợ nào. Để tránh hiểm họa xảy ra bất cứ lúc nào, nhiều gia đình chuyển sang làm nhà sàn, nhưng chi phí xây dựng nhà sàn từ 40 đến 50 triệu đồng là quá khó đối với người dân miền núi.

Đã nhiều lần, chủ đầu tư cam kết hỗ trợ cho bà con, nhưng cũng chỉ là lời hứa suông. Mới đây, tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư một lần nữa cam kết sẽ thống kê số hộ thiệt hại để đền bù, chậm nhất là đến giữa tháng 11 tới.

Trước đó, tại buổi làm việc với huyện Bắc Trà My, chính quyền địa phương đã đề xuất phương án hỗ trợ bằng tiền trên cơ sở danh sách hộ thiệt hại đã thống kê, nhưng chủ đầu tư không đồng ý. Lý do mà Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3, EVN đưa ra là phải xác định được đâu là nhà nứt do động đất, đâu là nhà nứt do thi công không đảm bảo.

Để làm được điều này, thì người của EVN trực tiếp khảo sát và thống kê. Nói là vậy, nhưng việc đi xác minh của EVN lại diễn ra chậm chạp, đến nay mới thống kê xong xã Trà Bui với hơn 300 hộ bị thiệt hại.

Nhẩm tính, nếu chủ đầu tư Dự án Thủy điện Sông Tranh 2 thống nhất đền bù với mức bình quân 5 triệu đồng/nhà theo đề xuất của chính quyền địa phương, thì tổng số tiền mà họ bỏ ra đền bù cho các nhà dân bị thiệt hại ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng chỉ bằng doanh thu của vài ngày phát điện.

Số tiền hỗ trợ không hiểu sao chủ đầu tư lại cứ chần chừ, so tính thiệt hơn với chính những người đã nhường cả đất đai, nhà cửa để xây dựng nên công trình thủy điện Sông Tranh 2?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc
Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

(VOV) - Cần ít nhất 3 trạm hoạt động cùng lúc mới đảm bảo ghi nhận đầy đủ và xử lý chính xác thông tin động đất.

Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

Khu vực thủy điện Sông Tranh cần 3 trạm quan trắc

(VOV) - Cần ít nhất 3 trạm hoạt động cùng lúc mới đảm bảo ghi nhận đầy đủ và xử lý chính xác thông tin động đất.

Cử người thường trực tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2
Cử người thường trực tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Bộ Xây dựng và Viện Vật lý địa cầu cử cán bộ thường trực giám sát tình hình an toàn đập và phát hiện kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Cử người thường trực tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Cử người thường trực tại nhà máy thủy điện Sông Tranh 2

Bộ Xây dựng và Viện Vật lý địa cầu cử cán bộ thường trực giám sát tình hình an toàn đập và phát hiện kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn
Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) - Trong đêm 22/10, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My không dám trở về nhà do lo sợ động đất tiếp diễn.

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

Động đất, thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn

(VOV) - Trong đêm 22/10, nhiều người dân ở huyện Bắc Trà My không dám trở về nhà do lo sợ động đất tiếp diễn.

An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"
An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

(VOV) - Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.

An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

An toàn Sông Tranh 2: “Chúng tôi chỉ biết tin nhà khoa học"

(VOV) - Chủ tịch UBND Quảng Nam Lê Phước Thanh nói như vậy khi trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội.

Rộ tin đồn thất thiệt về thảm họa động đất ở Sông Tranh 2
Rộ tin đồn thất thiệt về thảm họa động đất ở Sông Tranh 2

(VOV) - UBND huyện Bắc Trà My khẳng định đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ…

Rộ tin đồn thất thiệt về thảm họa động đất ở Sông Tranh 2

Rộ tin đồn thất thiệt về thảm họa động đất ở Sông Tranh 2

(VOV) - UBND huyện Bắc Trà My khẳng định đây là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, vô căn cứ…