Chủ tịch Đà Nẵng: Xử lý nghiêm nếu nhà máy nước vận hành sai qui trình

VOV.VN -Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu kiểm tra qui trình vận hành của nhà máy cấp nước, nếu vận hành không đúng phải xử lý nghiêm

Ngày 9/11, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng thành phố báo cáo đầy đủ việc thiếu nước sinh hoạt, nhiễm mặn, được dư luận đặc biệt quan tâm trong mấy ngày qua.

Theo đó, kiểm tra qui trình vận hành của nhà máy cấp nước, nếu vận hành không đúng dẫn đến lệch lạc, bơm không đủ nước phải xử lý nghiêm.

Trạm bơm An Trạch chạy vượt công suất nhưng không đủ nước cung cấp cho nhà máy nước Cầu Đỏ.

Trong chương trình thời sự trước, VOV phản ánh về tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của doanh nghiệp và người dân trong mấy ngày qua. Hiện có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tình trạng thiếu nước, nhiễm mặn ở Đà Nẵng.

Có ý kiến cho rằng, Công ty cấp nước Đà Nẵng dùng người dân để đòi yêu sách với chính quyền thành phố, thậm chí cố tình vận hành sai qui trình, dẫn đến bơm thiếu nước gây bức xúc trong dư luận.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại cuộc họp UBND thành phố sáng nay (9/11), ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng báo cáo cụ thể thực chất vấn đề thiếu nước, nước nhiễm mặn. Đồng thời, chỉ đạo đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thực tế, quy trình vận hành, các thông số kỹ thuật. Nếu nhà máy vận hành không đúng qui định dẫn đến lệch lạc, bơm không đủ nước phải xử lý nghiêm khắc.

Trong khi chưa xây dựng được nhà máy nước mới, cơ quan chuyên môn phải nghiên cứu những giải pháp phù hợp để bảo đảm sự vận hành, đầu tư mở rộng công suất nhà máy hiện tại đảm bảo cung cấp đủ nước sinh hoạt cho thành phố; Cần tính toán lại công suất, nhu cầu sử dụng nước cho hợp lý.

Người dân Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng nhà máy nước mới. Chủ tịch UBND thành phố giao cho ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, thực hiện công việc này.

Trong khi tình hình thiếu nước sinh hoạt diễn ra căng thẳng thì Đà Nẵng lại thay  đổi chủ trương đầu tư nhà máy nước Hòa Liên.

Ông Huỳnh Đức Thơ khẳng định, đây là vấn đề an ninh nguồn nước, cơ quan chức năng cần phải hết sức tuân thủ nghiêm ngặt: “Chúng tôi yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Xây dựng báo cáo vấn đề này. Và chỉ đạo xuống kiểm tra thực tế tình hình, kiểm tra quy trình vận hành, kiểm tra đầy đủ các thông số kỹ thuật và các biện pháp. Nếu nhà máy vận hành không đúng theo qui định, lệch lạc dẫn đến bơm không đủ nước là phải xử lý. Vì đây là vấn đề an ninh nguồn nước, cần hết sức nghiêm ngặt. Về phương diện truyền thông, các Sở ban ngành chủ động cung cấp thông tin, ở đây không có bí mật gì hết”./.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống người dân Đà Nẵng bị đảo lộn
Thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống người dân Đà Nẵng bị đảo lộn

VOV.VN -Thiếu nước sinh hoạt đã và đang gây đảo lộn cuộc sống của gần 100 hộ dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống người dân Đà Nẵng bị đảo lộn

Thiếu nước sinh hoạt, cuộc sống người dân Đà Nẵng bị đảo lộn

VOV.VN -Thiếu nước sinh hoạt đã và đang gây đảo lộn cuộc sống của gần 100 hộ dân ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.