Chủ tịch Hà Nội: Cùng với chống dịch phải chăm lo đến an sinh xã hội

VOV.VN -TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại phiên họp số 28.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, thực hiện triệt để Chỉ thị số 05 của thành phố. Hiệu quả trong ngăn chặn và chiến thắng dịch bệnh phụ thuộc chủ yếu vào việc chấp hành nghiêm cách ly xã hội.

Chủ tịch UNDN TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu, cùng với với nhiệm vụ tập trung chống dịch,  cũng yêu cầu các cấp chính quyền của thành phố quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

 

Đây là phương pháp khoa học và hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay. Cùng với đó là tiếp tục rà soát kỹ các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai để có phương án ngăn chặn lây nhiễm.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố tiếp tục mở rộng các điểm test nhanh Covid-19 trên địa bàn thành phố, trước mắt khẩn trương thực hiện đối với các quận: Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Thống kê tỷ lệ, xác suất lây nhiễm trong cộng đồng để có phương án xử lý kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế. Khi phát hiện ca dương tính phải nhanh chóng xác định chính xác nguồn gốc lây nhiễm để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Tiến hành tập huấn kỹ cho nhân viên ngành y tế trên địa bàn về kiến thức phòng dịch. Đây là tuyến đầu cần chuẩn bị tâm lý vững vàng, sẵn sàng phục vụ trong thời gian dài vì chưa quốc gia nào xác định được thời gian kết thúc của dịch bệnh.

Kiểm tra, rà soát các cơ sở y tế trên địa bàn đảm bảo thực hiện đúng quy trình khám chữa bệnh, tránh lây nhiễm chéo; cung cấp Kit xét nghiệm nhanh cho các bệnh viện trên địa bàn, cần thiết mở rộng đến các trạm y tế phường, xã, thị trấn khi có đủ số lượng test.

Tiếp tục rà soát, hoạch định tổng thể về nguồn nhân lực, hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành y tế của thành phố, xác định rõ trang thiết bị ưu tiên phục vụ công tác phòng chống dịch (máy thở, đồ bảo hộ...) kịp thời bổ sung khi cần.

“Cấp ủy, chính quyền các cấp phải thường xuyên quan tâm đến công tác an sinh xã hội, nhất là đối tượng người có công, người nghèo, không nơi nương tựa…”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Cùng với với nhiệm vụ tập trung chống dịch, ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các cấp chính quyền của thành phố quan tâm đến công tác an sinh xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19
Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, với diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm rất cao, thành phố dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm

Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

Ông Nguyễn Đức Chung:Hà Nội dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đánh giá, với diễn biến hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm rất cao, thành phố dễ bị tổn thương, dễ bị lây nhiễm

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19
Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị người dân yên tâm, bình tĩnh không dao động, không mua hàng tích trữ. TP khẳng định đủ hàng hóa và không tăng giá.

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội hoàn toàn có thể kiểm soát được dịch Covid-19

VOV.VN -Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung đề nghị người dân yên tâm, bình tĩnh không dao động, không mua hàng tích trữ. TP khẳng định đủ hàng hóa và không tăng giá.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung trả lời về quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng, chuyển dịch các cơ sở sản xuất ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trả lời chất vấn của đại biểu HĐND

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung trả lời về quy hoạch 2 bên bờ sông Hồng, chuyển dịch các cơ sở sản xuất ô nhiễm trên địa bàn Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ 2 cháu bé đuối nước thương tâm
Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ 2 cháu bé đuối nước thương tâm

VOV.VN - Vụ 2 bé tử vong dưới hố nước khiến dư luận bức xúc, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1479/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ 2 cháu bé đuối nước thương tâm

Ông Nguyễn Đức Chung chỉ đạo xử lý vụ 2 cháu bé đuối nước thương tâm

VOV.VN - Vụ 2 bé tử vong dưới hố nước khiến dư luận bức xúc, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 1479/UBND-TKBT về việc kiểm tra, xử lý thông tin

Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly
Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly

VOV.VN -Theo Chủ tịch TP Hà Nội thực hiện biện pháp cách ly xã hội để chia nhỏ, khoanh vùng dập dịch theo từng đốm nhỏ, không để bùng phát thành dịch lớn

Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly

Ông Nguyễn Đức Chung: Lây nhiễm tăng cao nếu dân không hợp tác cách ly

VOV.VN -Theo Chủ tịch TP Hà Nội thực hiện biện pháp cách ly xã hội để chia nhỏ, khoanh vùng dập dịch theo từng đốm nhỏ, không để bùng phát thành dịch lớn

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các nhà khoa học hiến kế cho Thủ đô
Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các nhà khoa học hiến kế cho Thủ đô

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho Hà Nội.

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các nhà khoa học hiến kế cho Thủ đô

Ông Nguyễn Đức Chung đề nghị các nhà khoa học hiến kế cho Thủ đô

VOV.VN - Ông Nguyễn Đức Chung mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học trẻ người Việt tiêu biểu ở nước ngoài sẽ chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay cho Hà Nội.

Ông  Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm vụ “nước nhiễm dầu”
Ông Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm vụ “nước nhiễm dầu”

VOV.VN - Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội xin được rút kinh nghiệm sâu sắc trong giải quyết sự cố nước sinh hoạt nhiễm dầu thải thời gian qua.

Ông  Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm vụ “nước nhiễm dầu”

Ông Nguyễn Đức Chung nhận trách nhiệm vụ “nước nhiễm dầu”

VOV.VN - Người đứng đầu chính quyền thành phố Hà Nội xin được rút kinh nghiệm sâu sắc trong giải quyết sự cố nước sinh hoạt nhiễm dầu thải thời gian qua.

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang có 4 nguồn lây nhiễm lớn trên địa bàn
Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang có 4 nguồn lây nhiễm lớn trên địa bàn

VOV.VN -Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhận định, Hà Nội đang đứng trước nguy cơ an toàn ngày càng thu hẹp.

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang có 4 nguồn lây nhiễm lớn trên địa bàn

Ông Nguyễn Đức Chung: Hà Nội đang có 4 nguồn lây nhiễm lớn trên địa bàn

VOV.VN -Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhận định, Hà Nội đang đứng trước nguy cơ an toàn ngày càng thu hẹp.