Chủ tịch Hà Nội yêu cầu hủy kế hoạch tuyển 1.000 công chức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu hủy kế hoạch tuyển dụng 1.000 công chức cấp xã, phường do Sở Nội vụ xây dựng.

Tại phiên họp tập thể của UBND TP Hà Nội sáng 27/2, ông Nguyến Đức Chung đã yêu cầu hủy bỏ kế hoạch nêu trên. Ngoài ra Sở Nội vụ phải rà soát nhu cầu tuyển dụng cán bộ thực tế tại 584 xã, phường trên địa bàn để báo cáo thành phố. 

Cán bộ giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND phường Văn Miếu (Hà Nội)- ảnh: Lâm Hoài

Theo chủ tịch thành phố, hiện dịch vụ công trực tuyến đã được áp dụng tại các phường nên tuyển một lúc tới 1.000 người là "không ổn". Chủ tịch thành phố cho rằng nếu tuyển dụng thì phải thi tuyển một cách nghiêm túc.

Chiều cùng ngày, khi được hỏi về nội dung trên, trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Trần Huy Sáng, giám đốc Sở Nội vụ, đã từ chối trả lời, đề nghị phóng viên "liên hệ trực tiếp với cơ quan", rồi nói đang bận và cúp máy. Ông Sáng là người trực tiếp dự phiên họp tập thể và có báo cáo trước UBND TP sáng 27/2.

Trong khi đó, thông tin với Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Liễu, phó giám đốc Sở Nội vụ, xác nhận Sở Nội vụ là đơn vị xây dựng kế hoạch trên. Theo đó, 1.000 chỉ tiêu mà sở này đề xuất là bù đắp cho số lượng công chức nghỉ hưu hoặc luân chuyển thuộc 5 chức danh công chức cấp xã (văn phòng - thống kê; địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường; tài chính - kế toán; tư pháp - hộ tịch; văn hóa - xã hội).

"Sở là đầu mối xây dựng kế hoạch. Nếu thành phố có chỉ đạo thì sở sẽ rà soát lại số lượng cho sát với thực tế và sẽ báo cáo thành phố. Vấn đề này cuối cùng là do UBND TP quyết định", bà Liễu nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý vi phạm ứng xử của công chức Hà Nội không có vùng cấm
Xử lý vi phạm ứng xử của công chức Hà Nội không có vùng cấm

VOV.VN -Việc xử lý cán bộ công chức Hà Nội vi phạm ứng xử không có vùng cấm, được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng.

Xử lý vi phạm ứng xử của công chức Hà Nội không có vùng cấm

Xử lý vi phạm ứng xử của công chức Hà Nội không có vùng cấm

VOV.VN -Việc xử lý cán bộ công chức Hà Nội vi phạm ứng xử không có vùng cấm, được thực hiện công khai, minh bạch và công bằng.

Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết
Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

VOV.VN - Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

Chưa có phản ánh công chức, viên chức Hà Nội tắc trách sau tết

VOV.VN - Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ.

Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức
Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can đối với một cán bộ huyện Krông Năng liên quan vụ lộ đề thi công chức tại huyện này.

Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức

Khởi tố một Phó phòng làm lộ đề thi công chức

VOV.VN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can đối với một cán bộ huyện Krông Năng liên quan vụ lộ đề thi công chức tại huyện này.

Những chính sách về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 3/2018
Những chính sách về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 3/2018

VOV.VN -Từ 1/3/2018, nhiều chính sách mới về công chức, tiêu chí đánh giá giảng viên đào tạo, công chức, nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố sẽ có hiệu lực.

Những chính sách về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 3/2018

Những chính sách về cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 3/2018

VOV.VN -Từ 1/3/2018, nhiều chính sách mới về công chức, tiêu chí đánh giá giảng viên đào tạo, công chức, nhiệm kỳ Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố sẽ có hiệu lực.