Chủ tịch Hội Sinh viên VN chia sẻ tại họp báo sau Đại hội

VOV.VN -Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là nội dung lớn của nhiệm kỳ 2013-2018 mà Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc vừa thông qua.

“Trong nhiệm kỳ 2013-2018, điểm nhấn của công tác Hội là phong trào “Sinh viên 5 tốt” (đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, hội nhập tốt).Theo đó, nhiệm kỳ này, từ một cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” sẽ trở thành phong trào rộng khắp.Làm sao để sinh viên coi phong trào là một môi trường rèn luyện tốt để hoàn thiện bản thân và mục tiêu “5 tốt” sẽ là mục tiêu phấn đấu cao nhất trong đời sinh viên của các bạn”.

Đó là thông điệp mà Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong nhấn mạnh trong cuộc họp báo công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX diễn ra chiều 29/12 tại Hà Nội.

Theo Tân Chủ tịch Hội Sinh viên, muốn làm được điều này, Hội phải có môi trường tốt, có những giải pháp tốt đồng hành cùng sự cố gắng của sinh viên.“Hội phải giới thiệu danh hiệu này với xã hội, được xã hội công nhận để nâng cao giá trị, nâng tầm vóc danh hiệu.Từ đó, sẽ tác động ngược trở lại sinh viên”, anh Phong cho biết.

Tân Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Lê Quốc Phong phát biểu tại buổi họp báo

Mở rộng hoạt động tình nguyện trên nhiều lĩnh vực

Trong những tiêu chí đánh giá sinh viên 5 tốt, trong nhiệm kỳ IX, ngoài các tiêu chí đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, hội nhập tốt sẽ có thêm tiêu chí tình nguyện tốt (trước đây là kỹ năng tốt), hướng đến yếu tố tự rèn luyện, xây dựng hình mẫu sinh viên thời kỳ mới.

Tiêu chí tình nguyện tốt trong phong trào “Sinh viên 5 tốt” sẽ làm sinh viên nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động tình nguyện, đồng thời góp phần lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng và toàn xã hội, để sinh viên trở thành lực lượng chủ yếu trong các hoạt động tình nguyện của thanh niên.

Tổ chức Hội đặt ra chỉ tiêu, trong năm học, mỗi sinh viên phấn đấu có ít nhất 5 ngày tham gia tình nguyện.Ngoài ra, điểm nhấn của chương trình sẽ là các chương trình, chiến dịch đỉnh cao của sinh viên tình nguyện. Ví dụ chiến dịch tình nguyện mùa hè, mùa hè xanh, xuân tình nguyện, tình nguyện mùa đông… hay những đợt hoạt động cao điểm phục vụ sự kiện, vấn đề xã hội cùng quan tâm. Đây sẽ là phong trào lớn tạo môi trường để sinh viên cả nước cùng tham gia rèn luyện và cống hiến.

“Theo đó, Hội sẽ đánh giá mức độ “tình nguyện tốt” trên cơ sở định lượng.Sinh viên đi hoạt động tình nguyện, đó là cống hiến.Qua đó, được rèn luyện sẽ trưởng thành và tốt hơn”, anh Phong chia biết.

Chia sẻ thêm về điều này, anh Nguyễn Mạnh Cường, Phó Bí thư thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP HCM cho rằng, vấn đề đặt ra là các cấp Hội cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cấp các hoạt động, phong trào của mình, đặc biệt là các hoạt động tình nguyện để mở rộng, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia một cách tích cực, và thông qua đó, có cơ hội rèn luyện để trở thành sinh viên 5 tốt.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX Phạm Thị Phương Chi, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn cho biết thêm, ngoài các hoạt động tình nguyện trong nước, trong nhiệm kỳ IX, Hội cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện quốc tế theo hướng mời các đoàn tình nguyện quốc tế đến Việt Nam và đưa các tình nguyện viên Việt Nam sang các nước bạn.

“Mỗi lần các đoàn tình nguyện nước ngoài sang Việt Nam, chúng tôi đều mời các thanh niên, sinh viên Việt Nam tham gia cùng làm, cùng sinh hoạt, lao động để rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo, phát hiện các vấn đề cộng đồng”, chị Chi cho biết.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội Sinh viên sẽ tổ chức nhiều hơn chương trình đưa sinh viên đến với biển đảo quê hương

Tổ chức nhiều chương trình sinh viên với biển đảo

“Hội Sinh viên có những chương trình gì trong việc định hướng cho sinh viên tham gia vào việc tuyên truyền về chủ quyền biển đảo và tham gia phát triển biển đảo?phóng viên báo Thanh niên đặt câu hỏi.

Xác định biển đảo là nội dung mà Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam hết sức quan tâm, anh Lê Quốc Phong chia sẻ, bằng những việc làm cụ thể, trong thời gian qua Hội Sinh viên đã tổ chức nhiều chương trình hướng đến biển đảo Tổ quốc. Cụ thể như chương trình: “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc”, “Hội trại biển đảo Tổ quốc”, khánh thành cột cờ trên đảo Lý Sơn… Bên cạnh đó, Hội cũng đã tổ chức các diễn đàn tại cơ sở, phối hợp với tổ chức Đoàn mời các chuyên gia, nhà nghiên cứu tới giao lưu, chia sẻ với sinh viên về biển đảo.Đây cũng là những kết quả thể hiện tình cảm, trách nhiệm của sinh viên cả nước về biển đảo Tổ quốc.

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên sẽ dành hẳn 1 chương trình cho các bạn sinh viên, trong đó tiếp tục các nội dung tuyên truyền về các vấn đề liên quan đến biển đảo Tổ quốc để sinh viên có được nhận thức đầy đủ, chính xác. Khi đã tường tận, các bạn sẽ hành động phù hợp trước những thông tin liên quan đến tình hình biển đảo.

Anh Lê Quốc Phong chia sẻ: “Chúng tôi sẽ cố gắng phát huy khả năng của sinh viên để tham gia phát triển vùng biển đảo của Tổ quốc. Hiện nay, chúng tôi tập trung vào vấn đề nghiên cứu khoa học của sinh viên, tăng cường định hướng cho các bạn thực hiện những đề tài liên quan đến chủ quyền biển đảo. Thứ 2 là tổ chức những chương trình đưa sinh viên đến với biển đảo nhiều hơn, không chỉ ra Trường Sa mà còn cả những vùng biển đảo khác để các bạn có thông tin, từ làm tốt hơn công tác tuyên truyền tại cơ sở Hội”.

Chị Phạm Thị Phương Chi, Phó Chủ tịch Hội khóa IX cho biết thêm: “Liên quan đến vấn đề biển đảo, các bạn sinh viên Việt Nam ở nước ngoài cũng rất ủng hộ. các bạn đã có những việc làm cụ thể như tích cực tham gia quyên góp quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng hộ các chiến sĩ tại Trường Sa. Vấn đề này, chúng tôi sẽ quan tâm hơn nữa trong nhiệm kỳ tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phong trào sinh viên còn hình thức, thiếu chặt chẽ
Phong trào sinh viên còn hình thức, thiếu chặt chẽ

VOV.VN -Ở một số trường ĐH, CĐ việc phát động phong trào sinh viên rầm rộ, nhưng việc tổ chức thực hiện và quản lý phong trào thiếu chặt chẽ.

Phong trào sinh viên còn hình thức, thiếu chặt chẽ

Phong trào sinh viên còn hình thức, thiếu chặt chẽ

VOV.VN -Ở một số trường ĐH, CĐ việc phát động phong trào sinh viên rầm rộ, nhưng việc tổ chức thực hiện và quản lý phong trào thiếu chặt chẽ.

TP HCM: 1.500 đầu việc chờ sinh viên làm thêm dịp Tết
TP HCM: 1.500 đầu việc chờ sinh viên làm thêm dịp Tết

VOV.VN -Giúp việc gia đình trong thời gian 20 ngày Tết, sinh viên sẽ được nhận được thù lao khoảng 10 triệu đồng.

TP HCM: 1.500 đầu việc chờ sinh viên làm thêm dịp Tết

TP HCM: 1.500 đầu việc chờ sinh viên làm thêm dịp Tết

VOV.VN -Giúp việc gia đình trong thời gian 20 ngày Tết, sinh viên sẽ được nhận được thù lao khoảng 10 triệu đồng.

Sinh viên "chất vấn nóng" lãnh đạo Bộ Xây dựng, KHCN
Sinh viên "chất vấn nóng" lãnh đạo Bộ Xây dựng, KHCN

VOV.VN -Nhiều câu hỏi thẳng thắn, trực diện được các bạn sinh viên gửi tới lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ trong buổi gặp gỡ này.

Sinh viên "chất vấn nóng" lãnh đạo Bộ Xây dựng, KHCN

Sinh viên "chất vấn nóng" lãnh đạo Bộ Xây dựng, KHCN

VOV.VN -Nhiều câu hỏi thẳng thắn, trực diện được các bạn sinh viên gửi tới lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học công nghệ trong buổi gặp gỡ này.

"Sinh viên hãy sống có hoài bão, khát vọng vươn lên"
"Sinh viên hãy sống có hoài bão, khát vọng vươn lên"

VOV.VN-Đại hội toàn quốc Hội sinh viên VN vừa có Thư kêu gọi sinh viên không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, sống có lý tưởng, có hoài bão.

"Sinh viên hãy sống có hoài bão, khát vọng vươn lên"

"Sinh viên hãy sống có hoài bão, khát vọng vươn lên"

VOV.VN-Đại hội toàn quốc Hội sinh viên VN vừa có Thư kêu gọi sinh viên không ngừng nỗ lực, rèn luyện đạo đức, sống có lý tưởng, có hoài bão.

Cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên
Cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên

VOV.VN -Ngoài ra, có khoảng 80.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên

Cả nước có khoảng 2,2 triệu sinh viên

VOV.VN -Ngoài ra, có khoảng 80.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại gần 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX
Bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX

VOV.VN -Thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới.

Bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX

Bế mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần IX

VOV.VN -Thành công của Đại hội cổ vũ mạnh mẽ hội viên, sinh viên bước vào giai đoạn mới với tinh thần, khí thế và quyết tâm mới.

Sáng nay, khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam
Sáng nay, khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

VOV.VN - Đại hội sẽ công bố kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất khóa IX...

Sáng nay, khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

Sáng nay, khai mạc Đại hội toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam

VOV.VN - Đại hội sẽ công bố kết quả Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ nhất khóa IX...

Sinh viên "ấn tượng" về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Sinh viên "ấn tượng" về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VOV.VN -Nhiều sinh viên tâm sự rất ấn tượng với cách trả lời cởi mở, thẳng thắng và dí dỏm của Phó Thủ tướng về nhiều vấn đề

Sinh viên "ấn tượng" về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Sinh viên "ấn tượng" về Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

VOV.VN -Nhiều sinh viên tâm sự rất ấn tượng với cách trả lời cởi mở, thẳng thắng và dí dỏm của Phó Thủ tướng về nhiều vấn đề

Sinh viên tìm giải pháp đổi mới, tự tin hội nhập quốc tế
Sinh viên tìm giải pháp đổi mới, tự tin hội nhập quốc tế

VOV.VN -Kỹ năng xã hội, tin học, ngoại ngữ, giao tiếp ứng xử... của  sinh viên Việt Nam hiện nay còn thiếu và yếu trong quá trình hội nhập.

Sinh viên tìm giải pháp đổi mới, tự tin hội nhập quốc tế

Sinh viên tìm giải pháp đổi mới, tự tin hội nhập quốc tế

VOV.VN -Kỹ năng xã hội, tin học, ngoại ngữ, giao tiếp ứng xử... của  sinh viên Việt Nam hiện nay còn thiếu và yếu trong quá trình hội nhập.